Ngoại trưởng Mỹ hoan nghênh việc Triều Tiên thả tự do cho công dân Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 16/11 cảm ơn Triều Tiên và Thụy Điển vì sự hợp tác trong việc thả tự do cho một công dân Mỹ.

Truyền thông Triều Tiên trước đó đưa tin, công dân Mỹ Bruce Byron Lowrance, bị Triều Tiên bắt giữ khi vào nước này bất hợp pháp vào tháng 10 vừa qua, đã bị trục xuất.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Politico

Hãng thông tấn KCNA khẳng định: "Khi bị thẩm vấn, đối tượng  cho biết anh ta đã thâm nhập vào Triều Triên theo lệnh của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)". Tuy nhiên, KCNA không thông báo cụ thể khi nào công dân này sẽ bị trục xuất.

Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, Mỹ đánh giá cao sự hợp tác của Triều Tiên và Đại sứ quán Thụy Điển trong việc hỗ trợ, tạo thuận lợi cho nỗ lực giải phóng công dân Mỹ.

Quyết định thả công dân Mỹ được cho là một dấu hiệu thiện chí trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên đang thúc đẩy các cuộc đàm phán hướng đến phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Mỹ trước vụ Triều Tiên bắt giữ công dân Mỹ thứ 4
Phản ứng của Mỹ trước vụ Triều Tiên bắt giữ công dân Mỹ thứ 4

VOV.VN - Việc đảm bảo an toàn cho công dân sau báo cáo về vụ công dân Mỹ thứ 4 bị Triều Tiên bắt giữ là ưu tiên lớn nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Phản ứng của Mỹ trước vụ Triều Tiên bắt giữ công dân Mỹ thứ 4

Phản ứng của Mỹ trước vụ Triều Tiên bắt giữ công dân Mỹ thứ 4

VOV.VN - Việc đảm bảo an toàn cho công dân sau báo cáo về vụ công dân Mỹ thứ 4 bị Triều Tiên bắt giữ là ưu tiên lớn nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Mỹ kéo dài lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ tới Triều Tiên
Mỹ kéo dài lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ tới Triều Tiên

VOV.VN - Lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ tới Triều Tiên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/9/2017 và sẽ được kéo dài tới ngày 31/8/2019.

Mỹ kéo dài lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ tới Triều Tiên

Mỹ kéo dài lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ tới Triều Tiên

VOV.VN - Lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ tới Triều Tiên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/9/2017 và sẽ được kéo dài tới ngày 31/8/2019.

Triều Tiên trục xuất 1 công dân Mỹ có liên hệ với CIA
Triều Tiên trục xuất 1 công dân Mỹ có liên hệ với CIA

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin sáng 16/11, nước này trục xuất 1 công dân Mỹ bị bắt từ tháng 10 sau khi xâm nhập trái phép từ Trung Quốc.

Triều Tiên trục xuất 1 công dân Mỹ có liên hệ với CIA

Triều Tiên trục xuất 1 công dân Mỹ có liên hệ với CIA

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin sáng 16/11, nước này trục xuất 1 công dân Mỹ bị bắt từ tháng 10 sau khi xâm nhập trái phép từ Trung Quốc.

Triều Tiên bất ngờ thả 3 công dân Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh
Triều Tiên bất ngờ thả 3 công dân Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Quyết định thả 3 công dân Mỹ đang bị giam giữ trong các trại cải tạo được Bình Nhưỡng đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Triều Tiên bất ngờ thả 3 công dân Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh

Triều Tiên bất ngờ thả 3 công dân Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Quyết định thả 3 công dân Mỹ đang bị giam giữ trong các trại cải tạo được Bình Nhưỡng đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ: Cử chỉ đẹp hướng tới thượng đỉnh Mỹ-Triều
Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ: Cử chỉ đẹp hướng tới thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Việc Triều Tiên trả tự do cho 3 công dân Mỹ bị Bình Nhưỡng bắt giam là một động thái tích cực trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ: Cử chỉ đẹp hướng tới thượng đỉnh Mỹ-Triều

Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ: Cử chỉ đẹp hướng tới thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Việc Triều Tiên trả tự do cho 3 công dân Mỹ bị Bình Nhưỡng bắt giam là một động thái tích cực trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều.