Ngoại trưởng Mỹ, Iran gặp nhau bên lề Diễn đàn kinh tế Davos

VOV.VN - Cuộc gặp diễn ra chưa đầy một tuần sau cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao Mỹ và Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) và sau đó là Paris (Pháp).

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 23/1 đã gặp nhau bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), trong bối cảnh các bên đang gấp rút triển khai nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận phức tạp về chương trình hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và người đồng cấp Iran Zarif (Ảnh Reuters) 
Cũng trong ngày 23/1, tại Zurich (Thụy Sĩ) đã bắt đầu cuộc gặp kéo dài 2 ngày giữa Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi và người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman liên quan tới vấn đề này.

Trước đó phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới, Ngoại trưởng Iran Gia-vát Zarif đã đặc biệt cảnh báo chống lại mọi lệnh trừng phạt mới mà Quốc hội Mỹ có ý định thông qua nhằm vào nước này.

Nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ hiện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số đang thúc đẩy việc thông qua một dự luật cho phép áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Iran trong trường hợp đàm phán thất bại.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn duy trì các cuộc đàm phán hiện nay mà không chịu sự tác động của Quốc hội khi cảnh báo sẽ sử dụng quyền phủ quyết đối với mọi dự luật liên quan tới các lệnh trừng phạt mới với Iran.

Sau thỏa thuận tạm thời đạt được tháng 11/2013, các nhà đàm phán Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) đã hai lần bỏ lỡ thời hạn chót để đạt được một thỏa thuận toàn diện, chấm dứt 1 thập kỷ tranh cãi giữa các bên liên quan tới chương trình hạt nhân Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran và nhóm P5+1 nhất trí tiếp tục đàm phán vào tháng tới
Iran và nhóm P5+1 nhất trí tiếp tục đàm phán vào tháng tới

VOV.VN - Iran và nhóm P5+1 cũng nhất trí đến cuối tháng 3/2015 sẽ đạt được thỏa thuận khung.

Iran và nhóm P5+1 nhất trí tiếp tục đàm phán vào tháng tới

Iran và nhóm P5+1 nhất trí tiếp tục đàm phán vào tháng tới

VOV.VN - Iran và nhóm P5+1 cũng nhất trí đến cuối tháng 3/2015 sẽ đạt được thỏa thuận khung.

Tổng thống Iran kêu gọi phương Tây chấm dứt cô lập kinh tế
Tổng thống Iran kêu gọi phương Tây chấm dứt cô lập kinh tế

VOV.VN - Lãnh đạo Iran khẳng định không thể phát triển nếu tiếp tục bị cô lập.

Tổng thống Iran kêu gọi phương Tây chấm dứt cô lập kinh tế

Tổng thống Iran kêu gọi phương Tây chấm dứt cô lập kinh tế

VOV.VN - Lãnh đạo Iran khẳng định không thể phát triển nếu tiếp tục bị cô lập.

Mỹ và Iran đã có các cuộc thảo luận thực chất
Mỹ và Iran đã có các cuộc thảo luận thực chất

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 14/1 đã có cuộc thảo luận nhiều giờ về chương trình hạt nhân của Iran.

Mỹ và Iran đã có các cuộc thảo luận thực chất

Mỹ và Iran đã có các cuộc thảo luận thực chất

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 14/1 đã có cuộc thảo luận nhiều giờ về chương trình hạt nhân của Iran.

Bà Hillary Clinton:Gia tăng trừng phạt Iran là sai lầm chiến lược
Bà Hillary Clinton:Gia tăng trừng phạt Iran là sai lầm chiến lược

VOV.VN -Cựu Ngoại trưởng Mỹ cho rằng các biện pháp trừng phạt Iran sẽ tạo ra “cái cớ” để Iran, Nga và Trung Quốc rút khỏi cuộc đàm phán hạt nhân.

Bà Hillary Clinton:Gia tăng trừng phạt Iran là sai lầm chiến lược

Bà Hillary Clinton:Gia tăng trừng phạt Iran là sai lầm chiến lược

VOV.VN -Cựu Ngoại trưởng Mỹ cho rằng các biện pháp trừng phạt Iran sẽ tạo ra “cái cớ” để Iran, Nga và Trung Quốc rút khỏi cuộc đàm phán hạt nhân.

Iran và P5+1: Đàm phán tích cực nhưng chẳng có đột phá
Iran và P5+1: Đàm phán tích cực nhưng chẳng có đột phá

VOV.VN - Kết quả vòng đàm phán tại Geneva (Thụy Sỹ) vừa qua không nhiều nhưng hai bên nhất trí họp lại vào đầu tháng 2 để thu hẹp các bất đồng còn tồn tại.

Iran và P5+1: Đàm phán tích cực nhưng chẳng có đột phá

Iran và P5+1: Đàm phán tích cực nhưng chẳng có đột phá

VOV.VN - Kết quả vòng đàm phán tại Geneva (Thụy Sỹ) vừa qua không nhiều nhưng hai bên nhất trí họp lại vào đầu tháng 2 để thu hẹp các bất đồng còn tồn tại.

Mỹ, Iran sẵn sàng thúc đẩy các cuộc đối thoại hạt nhân
Mỹ, Iran sẵn sàng thúc đẩy các cuộc đối thoại hạt nhân

VOV.VN - Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Iran hôm 14/1 đã đối thoại nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hướng tới thỏa thuận hạt nhân cuối cùng.

Mỹ, Iran sẵn sàng thúc đẩy các cuộc đối thoại hạt nhân

Mỹ, Iran sẵn sàng thúc đẩy các cuộc đối thoại hạt nhân

VOV.VN - Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Iran hôm 14/1 đã đối thoại nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hướng tới thỏa thuận hạt nhân cuối cùng.

Mỹ cảnh báo sẽ phủ quyết các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran
Mỹ cảnh báo sẽ phủ quyết các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran

VOV.VN - Ông Obama cho rằng, các lệnh trừng phạt mới đối với Iran sẽ cản trở các cuộc đàm phán giữa các bên và thậm chí có thể dẫn tới chiến tranh.

Mỹ cảnh báo sẽ phủ quyết các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran

Mỹ cảnh báo sẽ phủ quyết các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran

VOV.VN - Ông Obama cho rằng, các lệnh trừng phạt mới đối với Iran sẽ cản trở các cuộc đàm phán giữa các bên và thậm chí có thể dẫn tới chiến tranh.

Quốc hội Mỹ “qua mặt” Tổng thống, mời Thủ tướng Israel nói về Iran
Quốc hội Mỹ “qua mặt” Tổng thống, mời Thủ tướng Israel nói về Iran

VOV.VN - Diễn biến này minh chứng cho sự đối đầu gay gắt và chia rẽ sâu sắc giữa Chính phủ và Quốc hội Mỹ trong hàng loạt vấn đề, mở đầu là Iran.

Quốc hội Mỹ “qua mặt” Tổng thống, mời Thủ tướng Israel nói về Iran

Quốc hội Mỹ “qua mặt” Tổng thống, mời Thủ tướng Israel nói về Iran

VOV.VN - Diễn biến này minh chứng cho sự đối đầu gay gắt và chia rẽ sâu sắc giữa Chính phủ và Quốc hội Mỹ trong hàng loạt vấn đề, mở đầu là Iran.