Quốc hội Mỹ “qua mặt” Tổng thống, mời Thủ tướng Israel nói về Iran

VOV.VN - Diễn biến này minh chứng cho sự đối đầu gay gắt và chia rẽ sâu sắc giữa Chính phủ và Quốc hội Mỹ trong hàng loạt vấn đề, mở đầu là Iran.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner ngày 21/1 tuyên bố sẽ mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước cơ quan lập pháp Mỹ về tình hình Iran mà không tham vấn trước với Tổng thống Barack Obama.

Động thái đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Obama đọc Thông điệp Liên bang, trong đó tuyên bố sẽ phủ quyết mọi dự luật trừng phạt Iran mà Quốc hội đề xuất trong giai đoạn đàm phán hiện nay.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh AP)

Trả lời báo chí ngày 21/1, người phát ngôn Chính phủ Mỹ Josh Earnest nêu rõ, Quốc hội có quyền quyết định mời ông Netanyahu mà không thông báo với Nhà Trắng.

Tuy nhiên, ông Earnest nhấn mạnh rằng, lãnh đạo của một nước khi đến thăm một nước khác nên liên hệ trực tiếp với lãnh đạo của nước đó.

Quan hệ giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Obama vốn được cho là không suôn sẻ, tuy nhiên 2 nhà lãnh đạo dự kiến vẫn hội đàm khi ông Netanyahu thăm Washington để phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội Mỹ ngày 11/2 tới.

Người phát ngôn chính phủ Mỹ Earnest cũng cho biết, Tổng thống Obama bảo lưu quan điểm hiện nay về việc chưa trừng phạt Iran cho đến khi có cơ hội thảo luận với Thủ tướng Netanyahu và các quan chức Israel khác trong chuyến thăm Washington sắp tới.

Các nghị sỹ Mỹ đang tìm cách giành được đủ sự ủng hộ để bỏ qua quyền phủ quyết của Tổng thống Obama đối với một số dự luật liên quan đến Iran, trong đó có việc tăng cường biện pháp trừng phạt nếu các bên không thể đạt thỏa thuận tổng thể và lâu dài cuối tháng 6 tới.

Cũng trong ngày 21/1, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã tổ chức một phiên điều trần về Iran với các quan chức chính phủ, trong khi Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu về các dự luật trừng phạt Iran vào tuần tới. Trong một diễn biến có liên quan, các nhà đàm phán hạt nhân Iran và Mỹ sẽ gặp nhạu tại Thụy Sỹ trong 2 ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới chức Palestine sợ Netanyahu tái đắc cử Thủ tướng Israel
Giới chức Palestine sợ Netanyahu tái đắc cử Thủ tướng Israel

(VOV) - Một số quan chức Palestine vẫn hy vọng Tổng thống Mỹ Obama sẽ cứng rắn hơn với kế hoạch định cư của Thủ tướng Netanyahu.

Giới chức Palestine sợ Netanyahu tái đắc cử Thủ tướng Israel

Giới chức Palestine sợ Netanyahu tái đắc cử Thủ tướng Israel

(VOV) - Một số quan chức Palestine vẫn hy vọng Tổng thống Mỹ Obama sẽ cứng rắn hơn với kế hoạch định cư của Thủ tướng Netanyahu.

Tổng thống Abbas ra điều kiện để gặp ông Netanyahu
Tổng thống Abbas ra điều kiện để gặp ông Netanyahu

Nguồn tin Palestine cho biết, Tổng thống Mahmoud Abbas đặt 3 điều kiện cho cuộc gặp tân Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.  

Tổng thống Abbas ra điều kiện để gặp ông Netanyahu

Tổng thống Abbas ra điều kiện để gặp ông Netanyahu

Nguồn tin Palestine cho biết, Tổng thống Mahmoud Abbas đặt 3 điều kiện cho cuộc gặp tân Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.  

Nhóm bộ tứ sắp xếp cuộc gặp giữa Abbas và Netanyahu
Nhóm bộ tứ sắp xếp cuộc gặp giữa Abbas và Netanyahu

Hai bên sẽ thảo luận về tiến trình hoà bình ở Trung Đông.

Nhóm bộ tứ sắp xếp cuộc gặp giữa Abbas và Netanyahu

Nhóm bộ tứ sắp xếp cuộc gặp giữa Abbas và Netanyahu

Hai bên sẽ thảo luận về tiến trình hoà bình ở Trung Đông.

‘Ông Netanyahu phá hỏng thỏa thuận hòa bình với Palestine’
‘Ông Netanyahu phá hỏng thỏa thuận hòa bình với Palestine’

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Peres được đưa ra trong bối cảnh, nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy hòa bình Trung Đông đang bế tắc.

‘Ông Netanyahu phá hỏng thỏa thuận hòa bình với Palestine’

‘Ông Netanyahu phá hỏng thỏa thuận hòa bình với Palestine’

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Peres được đưa ra trong bối cảnh, nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy hòa bình Trung Đông đang bế tắc.

Thủ lĩnh Đảng Kadima tuyên bố không gia nhập Chính phủ do ông Netanyahu đứng đầu
Thủ lĩnh Đảng Kadima tuyên bố không gia nhập Chính phủ do ông Netanyahu đứng đầu

Bà Livni cho rằng, đây là một chính phủ thiếu tầm nhìn chính trị, thiếu các giá trị

Thủ lĩnh Đảng Kadima tuyên bố không gia nhập Chính phủ do ông Netanyahu đứng đầu

Thủ lĩnh Đảng Kadima tuyên bố không gia nhập Chính phủ do ông Netanyahu đứng đầu

Bà Livni cho rằng, đây là một chính phủ thiếu tầm nhìn chính trị, thiếu các giá trị

EU lo ngại Netanyahu có thể gây nguy hại cho đàm phán hoà bình Trung Đông
EU lo ngại Netanyahu có thể gây nguy hại cho đàm phán hoà bình Trung Đông

Phía Thuỵ Điển lo ngại việc đàm phán của ông Netanyahu với các đảng cánh hữu khác để thành lập chính phủ liên minh có thể làm ngừng tiến trình đàm phán hoà bình với người Palestine.

EU lo ngại Netanyahu có thể gây nguy hại cho đàm phán hoà bình Trung Đông

EU lo ngại Netanyahu có thể gây nguy hại cho đàm phán hoà bình Trung Đông

Phía Thuỵ Điển lo ngại việc đàm phán của ông Netanyahu với các đảng cánh hữu khác để thành lập chính phủ liên minh có thể làm ngừng tiến trình đàm phán hoà bình với người Palestine.

Ông Netanyahu cam kết sẽ nỗ lực cho hoà bình
Ông Netanyahu cam kết sẽ nỗ lực cho hoà bình

Thủ tướng được chỉ định Benjamin Netanyahu cho biết Chính phủ của ông sẽ nỗ lực để đạt được hoà bình với các nước láng giềng Arab

Ông Netanyahu cam kết sẽ nỗ lực cho hoà bình

Ông Netanyahu cam kết sẽ nỗ lực cho hoà bình

Thủ tướng được chỉ định Benjamin Netanyahu cho biết Chính phủ của ông sẽ nỗ lực để đạt được hoà bình với các nước láng giềng Arab

Mỹ huỷ cuộc gặp giữa George Mitchell và Netanyahu
Mỹ huỷ cuộc gặp giữa George Mitchell và Netanyahu

Báo "Yediot Ahronot" của Israel đưa tin, Mỹ đã huỷ cuộc gặp dự kiến giữa Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông George Mitchell và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu diễn ra vào ngày mai (25/6) ở Paris.

Mỹ huỷ cuộc gặp giữa George Mitchell và Netanyahu

Mỹ huỷ cuộc gặp giữa George Mitchell và Netanyahu

Báo "Yediot Ahronot" của Israel đưa tin, Mỹ đã huỷ cuộc gặp dự kiến giữa Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông George Mitchell và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu diễn ra vào ngày mai (25/6) ở Paris.

Obama, Netanyahu, Abbass gặp nhau vào 22/9 tới
Obama, Netanyahu, Abbass gặp nhau vào 22/9 tới

Tổng thống Mỹ sẽ thông báo kế hoạch giải quyết xung đột Israel – Palestine.

Obama, Netanyahu, Abbass gặp nhau vào 22/9 tới

Obama, Netanyahu, Abbass gặp nhau vào 22/9 tới

Tổng thống Mỹ sẽ thông báo kế hoạch giải quyết xung đột Israel – Palestine.

Ông Netanyahu nhiều cơ hội tái đắc cử Thủ tướng Israel
Ông Netanyahu nhiều cơ hội tái đắc cử Thủ tướng Israel

(VOV) - Israel đang hoàn tất các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra ngày 22/1 tới.

Ông Netanyahu nhiều cơ hội tái đắc cử Thủ tướng Israel

Ông Netanyahu nhiều cơ hội tái đắc cử Thủ tướng Israel

(VOV) - Israel đang hoàn tất các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra ngày 22/1 tới.