Ngoại trưởng Mỹ- Nga hối thúc ngừng bắn ở Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 12/5, các quan chức hàng đầu của Mỹ và Nga bày tỏ hi vọng sẽ phối hợp giải quyết các vấn đề bất đồng như cuộc xung đột ở Ukraine, Syria. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc gặp riêng rẽ tại Sochi với Tổng thống Nga Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, thảo luận các chủ đề như đàm phán hạt nhân Iran và các cuộc nội chiến ở Yemen, Lybia.

Phát biểu với các phóng viên, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, các thỏa thuận Minsk là cách duy nhất để giải quyết cuộc xung đột ở miền đông Ukraine và các bên cần tuân thủ nghiêm các thỏa thuận đó. Ông lưu ý, vẫn còn những khu vực ở miền đông Ukraine mà tiếng súng vẫn vang lên thường xuyên. Ông kêu gọi chính phủ Ukraine và phe đối lập tôn trọng các điều khoản ngừng bắn.

Ảnh minh họa (AFP)
Cuộc gặp của Ngoại trưởng Mỹ Kerry với Tổng thống Nga Putin và Ngoại trưởng Lavrov tại khu nghỉ dưỡng Sochi là cuộc gặp cấp cao nhất giữa 2 nước kể từ khi nổ ra xung đột Ukraine vào mùa Thu năm 2013.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov tái khẳng định, bất chấp bất đồng, hai nước Nga và Mỹ đều tin tưởng, cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ có thể giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình: “Chúng tôi nhất trí sử dụng ảnh hưởng của Mỹ và Nga đối với các bên của cuộc xung đột Ukraine để kiên trì thuyết phục họ thực thi các thoả thuận đã đạt được tại Minsk”.

Ngoại trưởng Lavrov cũng thừa nhận, trong cuộc hội đàm, hai bên vẫn chưa giải quyết được các vấn đề còn tồn đọng nhưng cuộc gặp đã giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga – Đức thảo luận về tình hình Ukraine
Nga – Đức thảo luận về tình hình Ukraine

VOV.VN - Chia sẻ quan điểm với Ngoại trưởng Nga, Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho rằng, tình hình Ukraine đến nay vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt.

Nga – Đức thảo luận về tình hình Ukraine

Nga – Đức thảo luận về tình hình Ukraine

VOV.VN - Chia sẻ quan điểm với Ngoại trưởng Nga, Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho rằng, tình hình Ukraine đến nay vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt.

Nhóm tiếp xúc về Ukraine họp tại Minsk
Nhóm tiếp xúc về Ukraine họp tại Minsk

VOV.VN - Các đặc phái viên hòa bình về tình hình Ukraine, còn gọi là nhóm tiếp xúc về Ukraine ngày 6/5 nhóm họp tìm giải pháp cho bất ổn kéo dài ở Donbass.

Nhóm tiếp xúc về Ukraine họp tại Minsk

Nhóm tiếp xúc về Ukraine họp tại Minsk

VOV.VN - Các đặc phái viên hòa bình về tình hình Ukraine, còn gọi là nhóm tiếp xúc về Ukraine ngày 6/5 nhóm họp tìm giải pháp cho bất ổn kéo dài ở Donbass.

70 năm, nỗi đau chiến tranh vẫn hằn sâu trên đất Ukraine
70 năm, nỗi đau chiến tranh vẫn hằn sâu trên đất Ukraine

VOV.VN - Vào dịp sắp tròn 70 năm Thế chiến 2, tại Donetsk (Ukraine), chiến tranh lại xảy ra, phá huỷ cả công trình Tượng đài Tưởng niệm mang tên "Đồi mộ Saur".

70 năm, nỗi đau chiến tranh vẫn hằn sâu trên đất Ukraine

70 năm, nỗi đau chiến tranh vẫn hằn sâu trên đất Ukraine

VOV.VN - Vào dịp sắp tròn 70 năm Thế chiến 2, tại Donetsk (Ukraine), chiến tranh lại xảy ra, phá huỷ cả công trình Tượng đài Tưởng niệm mang tên "Đồi mộ Saur".

Tổng thống Ukraine: 7.000 dân thường chết vì chiến sự tại miền Đông
Tổng thống Ukraine: 7.000 dân thường chết vì chiến sự tại miền Đông

VOV.VN - Ông Poroshenko cũng nhấn mạnh, thỏa thuận hòa bình vẫn là giải pháp duy nhất mang lại sự ổn định cho miền Đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine: 7.000 dân thường chết vì chiến sự tại miền Đông

Tổng thống Ukraine: 7.000 dân thường chết vì chiến sự tại miền Đông

VOV.VN - Ông Poroshenko cũng nhấn mạnh, thỏa thuận hòa bình vẫn là giải pháp duy nhất mang lại sự ổn định cho miền Đông Ukraine.

Na Uy tăng gấp đôi viện trợ tài chính cho Ukraine
Na Uy tăng gấp đôi viện trợ tài chính cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 12/5, Ngoại trưởng Na Uy Borge Brende tuyên bố, nước này sẽ cung cấp thêm viện trợ tài chính cho Ukraine trong thời gian tới.

Na Uy tăng gấp đôi viện trợ tài chính cho Ukraine

Na Uy tăng gấp đôi viện trợ tài chính cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 12/5, Ngoại trưởng Na Uy Borge Brende tuyên bố, nước này sẽ cung cấp thêm viện trợ tài chính cho Ukraine trong thời gian tới.