Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo Mỹ thận trọng

VOV.VN - Vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) ngày càng trở thành mặt trận then chốt trong leo thang đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Washington – Bắc Kinh.

Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo về chuyến thăm của Thứ trưởng Keith Krach tới Đài Loan (Trung Quốc). Trung Quốc đã lập tức tuyên bố sẽ có "phản ứng cần thiết" và yêu cầu Mỹ xử lý thận trọng vấn đề Đài Loan. 

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, Thứ trưởng phụ trách vấn đề kinh tế, năng lượng và môi trường Keith Krach sẽ có chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) từ hôm nay (17/9). Đây sẽ là quan chức ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ đến thăm hòn đảo này trong 41 năm qua.

Trong cuộc họp báo chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ và cho biết, Bắc Kinh đã "giao thiệp nghiêm khắc" với Washington. 
Ông Uông Văn Bân nói: "Chúng tôi hối thúc Mỹ nhận thức rõ tính nhạy cảm cao của vấn đề Đài Loan, tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc 'Một nước Trung Quốc' và các quy định trong ba bản Thông cáo chung Trung Quốc-Mỹ, lập tức dừng qua lại chính thức với Đài Loan (Trung Quốc) và nâng cấp quan hệ thực chất giữa hai bên, xử lý thận trọng các vấn đề liên quan đến Đài Loan. Trung Quốc sẽ căn cứ vào diễn tiến tình hình để đưa ra các phản ứng cần thiết”.

Ông Krach là quan chức cấp cao thứ 2 của Mỹ đến thăm Đài Loan chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng qua. Hồi đầu tháng 8, Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar đã có chuyến thăm được đánh giá là mang tính lịch sử tới Đài Loan (Trung Quốc) khi ông là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đặt chân đến hòn đảo này kể từ khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc vào năm 1979.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ sẽ phải thống nhất và sẵn sàng dùng vũ lực nếu cần thiết. Bắc Kinh gần đây gia tăng áp lực với Đài Bắc khi nhiều lần tổ chức diễn tập quy mô lớn quanh đảo Đài Loan với các khí tài hiện đại nhất trong biên chế.

Từ tháng 7 đến nay, Bắc Kinh đã tổ chức ít nhất 11 cuộc diễn tập, trong đó có một số có nội dung bắn đạn thật, ở nhiều vùng biển khác nhau gồm biển Hoa Đông và Biển Đông, cũng như khu vực gần đảo Đài Loan.

Trung Quốc từng nhiều lần khẳng định, vấn đề Đài Loan là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Trong khi đó, theo nhận định của chuyên gia nước này, từ nay đến bầu cử Mỹ, căng thẳng xoay quanh vấn đề Đài Loan và Biển Đông sẽ là hai yếu tố khó đoán định nhất trong quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ./.
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ bán 7 hệ thống vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)
Mỹ sẽ bán 7 hệ thống vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Hãng tin Reuters hôm qua (16/9) đưa tin, Mỹ đang chuẩn bị hợp đồng bán 7 hệ thống vũ khí quan trọng cho Đài Loan (Trung Quốc).

Mỹ sẽ bán 7 hệ thống vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)

Mỹ sẽ bán 7 hệ thống vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Hãng tin Reuters hôm qua (16/9) đưa tin, Mỹ đang chuẩn bị hợp đồng bán 7 hệ thống vũ khí quan trọng cho Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc ra cảnh báo du lịch, đáp trả Séc về vấn đề Đài Loan
Trung Quốc ra cảnh báo du lịch, đáp trả Séc về vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Quan hệ giữa Trung Quốc và Séc tiếp tục nóng lên khi hôm qua (11/9) Bắc Kinh vừa phát đi cảnh báo du lịch với công dân nước này khi tới Séc.

Trung Quốc ra cảnh báo du lịch, đáp trả Séc về vấn đề Đài Loan

Trung Quốc ra cảnh báo du lịch, đáp trả Séc về vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Quan hệ giữa Trung Quốc và Séc tiếp tục nóng lên khi hôm qua (11/9) Bắc Kinh vừa phát đi cảnh báo du lịch với công dân nước này khi tới Séc.

Trung Quốc sẽ trừng phạt các quan chức Mỹ thăm Đài Loan
Trung Quốc sẽ trừng phạt các quan chức Mỹ thăm Đài Loan

VOV.VN - Trước thông tin một số quan chức Mỹ sắp thăm Đài Loan, báo chí Trung Quốc cho hay, nước này sẽ trừng phạt các quan chức đó và doanh nghiệp liên quan.

Trung Quốc sẽ trừng phạt các quan chức Mỹ thăm Đài Loan

Trung Quốc sẽ trừng phạt các quan chức Mỹ thăm Đài Loan

VOV.VN - Trước thông tin một số quan chức Mỹ sắp thăm Đài Loan, báo chí Trung Quốc cho hay, nước này sẽ trừng phạt các quan chức đó và doanh nghiệp liên quan.