Ngoại trưởng Mỹ tự tin ông Trump sẽ chuyển tiếp suôn sẻ sang nhiệm kỳ tổng thống thứ 2

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, đương kim Tổng thống Donald Trump sẽ “chuyển tiếp suôn sẻ” sang nhiệm kỳ thứ 2 của mình.

Trong cuộc họp báo hôm 10/11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng sẽ có một sự chuyển tiếp suôn sẻ sang một “chính quyền Trump thứ 2” và ông Pompeo không đả động gì đến việc chuyển giao quyền lực cho “Tổng thống đắc cử Joe Biden”.

Ông Pompeo cũng cho rằng nhận định sau là lố bịch: Việc Tổng thống Trump từ chối công nhận thất bại trong cuộc bầu cử tuần qua có thể phá hoại nỗ lực của Mỹ thúc đẩy bầu cử tự do và chuyển giao quyền lực hòa bình ở nước ngoài.

Khi phóng viên hãng Fox News hỏi liệu chính quyền Trump có hợp tác với đội ngũ của ông Biden để chuyển giao chức tổng thống, ông Pompeo đã mỉm cười nói: “Sẽ có một sự chuyển đổi suôn sẻ sang một chính quyền Trump thứ 2”.

Sau đó ông Pompeo nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng. Thế giới đang dõi theo những gì đang diễn ra. Chúng tôi sẽ kiểm tất cả các phiếu”.

Khi được hỏi về cáo buộc gian lận phiếu bầu và liệu có bằng chứng có khả năng thay đổi kết quả bầu cử, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng cẩn phải kiểm lại mọi “lá phiếu hợp lệ”.

Nguyên văn lời ông Pompeo: “Tôi rất tự tin là chúng tôi sẽ kiểm, và chúng tôi phải kiểm mọi lá phiếu hợp lệ, chúng tôi phải bảo đảm rằng mọi lá phiếu bất hợp pháp sẽ không được tính, những cái đó chỉ làm loãng việc bỏ phiếu của quý vị”.

Tổng thống Trump đã từ chối thừa nhận thất cử và đã đưa ra các cáo buộc về gian lận phiếu bầu, cho dù các quan chức bầu cử cấp bang thuộc lưỡng đảng đã bác bỏ các cáo buộc này. Ông Trump và những người đại diện cho ông đã khiếu kiện ở vài bang chủ chốt, bao gồm bang Pennsylvania và Michigan, và thề sẽ gây áp lực phải kiểm phiếu lại.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa sẵn sàng cho chuyển giao quyền lực

Bình thường thì đội ngũ chuyển giao của Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ hỗ trợ các cuộc gọi điện của “Tổng thống đắc cử” tới các lãnh đạo thế giới. Đội ngũ này thường sẽ thông báo vắn tắt cho vị lãnh đạo tương lai trước mỗi cuộc điện đàm. Thế nhưng “Tổng thống đắc cử” Biden đã nói chuyện điện thoại với lãnh đạo Pháp, Anh, và Canada mà chưa có sự cố vấn chuyên sâu nào của giới ngoại giao chuyên nghiệp Mỹ.

Các cơ sở ngoại giao của Mỹ ở nước ngoài chưa nhận được hướng dẫn cụ thể nào từ Washington về cách họ giao thiệp với các chính quyền nước ngoài về cuộc bầu cử Mỹ vừa qua và về quyết định của ông Trump không công nhận thất bại trong bầu cử.

Sau cuộc bầu cử năm 2016, khi ông Trump áp đảo trước bà Hillary Clinton, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là John Kerry đã nhanh chóng chúc mừng ông Trump về chiến thắng này, chúc ông mạnh giỏi đồng thời hướng dẫn nhân viên bộ ngoại giao hỗ trợ “truyền thống chuyển giao quyền lực hòa bình, mang tính xây dựng giữa các chính quyền”.

Ông Pompeo dẫn lại cuộc đua vào chức tổng thống năm 2000 giữa các ứng viên George W. Bush và Al Gore đã kéo dài hơn 1 tháng thì mới giải quyết xong. Ông nói, cuộc chuyển giao thành công sẽ diễn ra trong trường hợp đó.

Ngoại trưởng Pompeo nói: “Tôi nhận được cuộc gọi từ khắp thế giới. Họ hiểu rằng chúng tôi có một quá trình pháp lý. Họ hiểu rằng điều này đòi hỏi thời gian”.

“Tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để chính quyền Mỹ tiếp tục thực hiện được các chức năng an ninh quốc gia của mình khi chúng tôi tiến về phía trước”, ông Pompeo nói tiếp.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tỏ ra khó chịu khi một phóng viên hỏi rằng liệu quyết định của ông Trump không công nhận thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua có làm giảm uy tín của Bộ Ngoại giao Mỹ trong nỗ lực khuyến khích bầu cử tự do và công bằng cũng như chuyển giao quyền lực hòa bình trên thế giới hay không.

Ông Pompeo đáp lại câu hỏi đó như sau: “Bạn hỏi một câu ngớ ngẩn. Bộ Ngoại giao Mỹ quan tâm sâu sắc đến việc bảo đảm bầu cử trên toàn thế giới là an toàn, tự do, và công bằng. Các nhân viên của tôi mạo hiểm sinh mạng của mình để bảo đảm điều đó xảy ra. Họ làm việc cần mẫn vì mục tiêu đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Ông Biden sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc?
Ông Biden sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc?

VOV.VN - Tổng thống Trump tái định hình chính sách Mỹ-Trung Quốc bằng mọi giá. Nhưng ứng viên Biden, được cho là đắc cử tổng thống Mỹ, sẽ giữ lại chính sách đó nhưng tăng hiệu quả triển khai.

 Ông Biden sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc?

Ông Biden sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc?

VOV.VN - Tổng thống Trump tái định hình chính sách Mỹ-Trung Quốc bằng mọi giá. Nhưng ứng viên Biden, được cho là đắc cử tổng thống Mỹ, sẽ giữ lại chính sách đó nhưng tăng hiệu quả triển khai.

Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ
Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ

VOV.VN - Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump chơi golf thì hàng loạt mạng lưới truyền hình Mỹ và hãng thông tấn toàn cầu AP đã gọi ứng viên Dân chủ Joe Biden là tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ

Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ

VOV.VN - Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump chơi golf thì hàng loạt mạng lưới truyền hình Mỹ và hãng thông tấn toàn cầu AP đã gọi ứng viên Dân chủ Joe Biden là tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bầu cử tổng thống Mỹ không xác định được người đắc cử rõ ràng?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bầu cử tổng thống Mỹ không xác định được người đắc cử rõ ràng?

VOV.VN - Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đang giằng co rất căng thẳng. Nếu tình trạng bất phân thắng bại này kéo dài, Mỹ có thể sẽ phải áp dụng một số biện pháp đặc biệt để phá vỡ bế tắc...

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bầu cử tổng thống Mỹ không xác định được người đắc cử rõ ràng?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bầu cử tổng thống Mỹ không xác định được người đắc cử rõ ràng?

VOV.VN - Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đang giằng co rất căng thẳng. Nếu tình trạng bất phân thắng bại này kéo dài, Mỹ có thể sẽ phải áp dụng một số biện pháp đặc biệt để phá vỡ bế tắc...

Để cạnh tranh được với Trung Quốc, Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên”?
Để cạnh tranh được với Trung Quốc, Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên”?

VOV.VN - Chuyên gia Troy Stangarone nhận định, nếu Mỹ muốn cạnh tranh tầm nước lớn dài hạn với Trung Quốc thì Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Trump.

Để cạnh tranh được với Trung Quốc, Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên”?

Để cạnh tranh được với Trung Quốc, Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên”?

VOV.VN - Chuyên gia Troy Stangarone nhận định, nếu Mỹ muốn cạnh tranh tầm nước lớn dài hạn với Trung Quốc thì Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Trump.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng, và độc lập
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng, và độc lập

VOV.VN - Trang web Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/10 (giờ Mỹ) đăng một thông báo nói rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đi thăm Việt Nam nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng, và độc lập.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng, và độc lập

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng, và độc lập

VOV.VN - Trang web Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/10 (giờ Mỹ) đăng một thông báo nói rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đi thăm Việt Nam nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng, và độc lập.

Hậu bầu cử, ông Trump cài cắm hàng loạt nhân vật trung thành trong Bộ Quốc phòng Mỹ
Hậu bầu cử, ông Trump cài cắm hàng loạt nhân vật trung thành trong Bộ Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Chính quyền ông Trump đang tiến hành cải tổ mạnh mẽ đội ngũ lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Mỹ, loại bỏ những quan chức cấp cao nhất trong cơ quan này và thay thế họ bằng những người trung thành với Tổng thống Trump.

Hậu bầu cử, ông Trump cài cắm hàng loạt nhân vật trung thành trong Bộ Quốc phòng Mỹ

Hậu bầu cử, ông Trump cài cắm hàng loạt nhân vật trung thành trong Bộ Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Chính quyền ông Trump đang tiến hành cải tổ mạnh mẽ đội ngũ lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Mỹ, loại bỏ những quan chức cấp cao nhất trong cơ quan này và thay thế họ bằng những người trung thành với Tổng thống Trump.