Ngoại trưởng Nga hối thúc các bên tại Venezuela đối thoại vô điều kiện

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga, đối thoại trực tiếp giữa Chính phủ và phe đối lập Venezuela là hoàn toàn có thể mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 27/7 tuyên bố, bất kỳ cuộc đối thoại nào nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị tại Venezuela đều không nên có điều kiện tiên quyết. Phát biểu đưa ra khi người đứng đầu ngành Ngoại giao Nga đang ở Suriname, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm các quốc gia  Nam Mỹ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Chính phủ và phe đối lập Venezuela đang tham gia các cuộc đối thoại dưới sự trung gian của chính phủ Nauy. Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, người tự phong là Tổng thống lâm thời Venezuela hồi đầu  năm đã  nhiều lần yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro phải từ chức để thành lập một chính phủ chuyển tiếp và chuẩn bị bầu cử mới.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, đối thoại trực tiếp giữa Chính phủ và phe đối lập Venezuela là hoàn toàn có thể mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết hay dưới sự đe dọa nào từ nước ngoài.

“Nga và Suriname có cách tiếp cận tương đồng trong các vấn đề quốc tế. Đó là tôn trọng luật pháp quốc tế, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, giải quyết tất cả các vấn đề thông qua các biện pháp hòa bình mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Cũng giống như những người bạn Suriname, chúng tôi tin rằng các bên tại Venezuela có thể đối thoại trực tiếp mà không cần điều kiện tiên quyết hay dưới sự đe dọa nào từ nước ngoài" - ông Sergei Lavrov nói.

Phát biểu cũng được xem là nhắm tới Mỹ sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump đề cập tới khả năng can thiệp quân sự nhằm giải quyết khủng hoảng tại Venezuela. Trước đó cũng trong tuần này, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố, phe đối lập đã liên lạc với  Nga và rằng quốc tế cần tạo điều kiện cho đối thoại tại Venezuela thay vì áp đặt chương trình nghị sự của riêng mình.

Ngoại trưởng Suriname Pollack-Beighle không đề cập tới vấn đề Venezuela trong phát biểu của mình. Tuy nhiên, tại cuộc họp mới đây của khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), đại diện Suriname đã tuyên bố lập trường của nước này là “không can thiệp vào vấn đề nội bộ của các quốc gia”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga kêu gọi quốc tế thúc đẩy đối thoại giữa các bên Venezuela
Nga kêu gọi quốc tế thúc đẩy đối thoại giữa các bên Venezuela

VOV.VN - Hiện các bên tại Venezuela vẫn đang trong quá trình đàm phán tại Barbados, với sự trung gian hòa giải ngay từ đầu của Na Uy.

Nga kêu gọi quốc tế thúc đẩy đối thoại giữa các bên Venezuela

Nga kêu gọi quốc tế thúc đẩy đối thoại giữa các bên Venezuela

VOV.VN - Hiện các bên tại Venezuela vẫn đang trong quá trình đàm phán tại Barbados, với sự trung gian hòa giải ngay từ đầu của Na Uy.

EU dọa trừng phạt chính quyền Venezuela nếu đàm phán bế tắc
EU dọa trừng phạt chính quyền Venezuela nếu đàm phán bế tắc

VOV.VN - Lời đe dọa trừng phạt chính quyền Venezuela được đưa ra trong bối cảnh đàm phán giữa chính phủ này và phe đối lập Venezuela đã được nối lại.

EU dọa trừng phạt chính quyền Venezuela nếu đàm phán bế tắc

EU dọa trừng phạt chính quyền Venezuela nếu đàm phán bế tắc

VOV.VN - Lời đe dọa trừng phạt chính quyền Venezuela được đưa ra trong bối cảnh đàm phán giữa chính phủ này và phe đối lập Venezuela đã được nối lại.

Venezuela: Hơn 1 nửa số bang nước này lại bị mất điện
Venezuela: Hơn 1 nửa số bang nước này lại bị mất điện

VOV.VN - Bộ trưởng Truyền thông Jorge Rodriguez cho biết, tình trạng mất điện là hậu quả của 1 cuộc tấn công “điện từ”, song không cung cấp bằng chứng cụ thể.

Venezuela: Hơn 1 nửa số bang nước này lại bị mất điện

Venezuela: Hơn 1 nửa số bang nước này lại bị mất điện

VOV.VN - Bộ trưởng Truyền thông Jorge Rodriguez cho biết, tình trạng mất điện là hậu quả của 1 cuộc tấn công “điện từ”, song không cung cấp bằng chứng cụ thể.