Ngoại trưởng Nga: Quan hệ Nga- Mỹ đang ở mức thấp

VOV.VN -Quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở trong một trong những khoảng thời gian tồi tệ nhất trong lịch sử quan hệ song phương.
 

Quan hệ Nga – Mỹ đang chạm đáy và sẽ còn kéo dài trong một khoảng thời gian nữa. Đây là nhận định của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước báo giới hôm nay (20/10). Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cũng bác bỏ thông tin nói rằng quan hệ giữa Nga và Mỹ đang trong chiến tranh lạnh.

Ngoại trưởng Nga nói:“Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đang rơi xuống mức thấp và sẽ còn kéo dài do cuộc khủng hoảng tại Ukraine song không thể nói là quan hệ Nga – Mỹ đang trong chiến tranh lạnh. Tất cả chúng ta cần phải thống nhất nỗ lực theo hướng tích cực chứ không phải là theo hướng đơn phương áp đặt lệnh trừng phạt”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Nga, Sergei Lavrov, gặp nhau tại Paris ngày 14/10/2014.

Theo Ngoại trưởng Nga: quan hệ Nga - Mỹ sẽ không thay đổi nếu Mỹ không công nhận thế giới hiện nay đã trở thành một thế giới đa cực.

Theo đánh giá của giới phân tích, quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở trong một trong những khoảng thời gian tồi tệ nhất trong lịch sử quan hệ song phương song không vì thế mà mối quan hệ này sẽ quay trở lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh, bởi trước mắt hai nước có quá nhiều điểm cần phải nương tựa vào nhau, mà tiêu biểu là sự chung tay của hai bên trong việc đối phó với sự nghiêm trọng của dịch bệnh Ebola và chủ nghĩa khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - Mỹ cam kết hợp tác chia sẻ thông tin tình báo về IS
Nga - Mỹ cam kết hợp tác chia sẻ thông tin tình báo về IS

VOV.VN - Đây có thể là một tín hiệu tích cực trong việc cải thiện quan hệ Nga - Mỹ.

Nga - Mỹ cam kết hợp tác chia sẻ thông tin tình báo về IS

Nga - Mỹ cam kết hợp tác chia sẻ thông tin tình báo về IS

VOV.VN - Đây có thể là một tín hiệu tích cực trong việc cải thiện quan hệ Nga - Mỹ.

Thủ tướng Nga: Chưa thể khởi động lại quan hệ Nga - Mỹ
Thủ tướng Nga: Chưa thể khởi động lại quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Ông Medvedev cho rằng, các lệnh trừng phạt rõ ràng đã gây tổn hại nghiêm trọng đến các mối quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Nga: Chưa thể khởi động lại quan hệ Nga - Mỹ

Thủ tướng Nga: Chưa thể khởi động lại quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Ông Medvedev cho rằng, các lệnh trừng phạt rõ ràng đã gây tổn hại nghiêm trọng đến các mối quan hệ giữa hai nước.

Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS
Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS

VOV.VN - Ở vào thời điểm khi cùng phải đối mặt với mối đe dọa từ IS, Nga và Mỹ có thể dẹp bỏ bất đồng để hợp tác chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS

Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS

VOV.VN - Ở vào thời điểm khi cùng phải đối mặt với mối đe dọa từ IS, Nga và Mỹ có thể dẹp bỏ bất đồng để hợp tác chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Quan hệ Nga- Mỹ tiếp tục xấu đi do chương trình trao đổi học sinh
Quan hệ Nga- Mỹ tiếp tục xấu đi do chương trình trao đổi học sinh

VOV.VN - Theo giới chức Nga, ít nhất 15 trẻ em nước này được gửi sang Mỹ theo chương trình trao đổi đã không trở về nước.

Quan hệ Nga- Mỹ tiếp tục xấu đi do chương trình trao đổi học sinh

Quan hệ Nga- Mỹ tiếp tục xấu đi do chương trình trao đổi học sinh

VOV.VN - Theo giới chức Nga, ít nhất 15 trẻ em nước này được gửi sang Mỹ theo chương trình trao đổi đã không trở về nước.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về Ukraine
Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga thúc giục các bên liên quan ngay lập tức ngừng bắn đạn pháo vào các khu vực dân cư lân cận ở thành phố miền Đông Donetsk.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về Ukraine

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga thúc giục các bên liên quan ngay lập tức ngừng bắn đạn pháo vào các khu vực dân cư lân cận ở thành phố miền Đông Donetsk.

Tổng thống Nga: Mỹ lợi dụng vấn đề Ukraine để đe dọa toàn cầu
Tổng thống Nga: Mỹ lợi dụng vấn đề Ukraine để đe dọa toàn cầu

VOV.VN - Ông Putin cảnh báo, căng thẳng Nga-Mỹ có thể đe dọa sự ổn định toàn cầu và Nga sẽ không bị “hăm dọa” bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Tổng thống Nga: Mỹ lợi dụng vấn đề Ukraine để đe dọa toàn cầu

Tổng thống Nga: Mỹ lợi dụng vấn đề Ukraine để đe dọa toàn cầu

VOV.VN - Ông Putin cảnh báo, căng thẳng Nga-Mỹ có thể đe dọa sự ổn định toàn cầu và Nga sẽ không bị “hăm dọa” bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây.