Người dân Nhật Bản tưng bừng đón kỷ nguyên mới Reiwa

VOV.VN - Kỷ nguyên Reiwa bắt đầu vào rạng sáng ngày 1/5 với sự kiện đếm ngược, bắn pháo hoa và các lễ hội khác ở khắp mọi nơi trên đất nước mặt trời mọc.

Cảnh sát đã tăng cường an ninh nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối với những đám đông khổng lồ tấp nập trên các tuyến phố. Rất nhiều người Nhật đã kỷ niệm sự kiện này với gia đình, bạn bè và những người thân yêu của họ, kể cả những em bé mới được sinh ra. Trong khi đó, các đền thờ Thần đạo và các địa điểm du lịch nổi tiếng trên khắp đất nước đầy ắp các du khách cùng hòa mình vào không khí lễ hội.

Niềm vui của người dân Nhật Bản đón kỷ nguyên Reiwa. Ảnh: Reuters

Tại ngã tư Shibuya, đám đông khổng lồ vỡ òa trong tiếng reo hò khi đồng hồ đếm ngược điểm tới thời khắc bước sang ngày mới mùng 1/5. Đây được coi là ngã tư đông nhất thế giới, nơi mà giới trẻ Nhật Bản thường tụ tập để tổ chức những bữa tiệc đường phố trong những sự kiện đặc biệt.

Một số cặp vợ chồng đã chọn ngày đầu tiên của kỷ nguyên Reiwa để kết hôn, và cũng có những cặp đôi khác lại chào đón những đứa trẻ mới ra đời. Sau khi sinh bé Sakura sáng 1/5, chị Miho Negishi ở tỉnh Saitama cho biết: “Tôi có cảm giác như một kỷ nguyên mới đang bắt đầu, không chỉ với con gái chúng tôi mà hai vợ chồng tôi, tôi muốn ba chúng tôi sẽ có tận hưởng một kỷ nguyên Reiwa một cách vui vẻ và mạnh mẽ”.

Trong khi rất nhiều người Nhật tìm đến những địa điểm du lịch nổi tiếng thì có một số người khác lại chọn việc lên chuyến bay đặc biệt cất cánh trong buổi sáng nay bất chấp thời tiết không được tốt. Công ty du lịch quốc tế Hankyu ở Osaka đã thuê hẳn một chuyến tàu tốc hành để phục vụ du khách ngắm mặt trời mọc. Tuy nhiên, thời tiết nhiều mây đã che khuất cảnh tượng này.

Ông Masami Oshiyama, đến từ Tokyo, một hành khách trên tàu nói:  “Thời tiết thật đáng tiếc, nhưng tôi hy vọng kỷ nguyên mới sẽ là một giai đoạn tốt đẹp".

Tại thành phố Dazaifu vùng Kyushu, khoảng 1.500 người đã thực hiện màn xếp chữ 2 chữ Hán Lệnh Hòa, trong niên hiệu Reiwa. Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ để người dân thực hiện xong màn xếp chữ, mỗi chữ có kích thước mỗi chiều là 30 mét.

Ông Hiroshi Nabeshima đến từ thành phố Fukuoka gần đó cho biết: "Tôi cảm thấy may mắn khi được tham gia lễ kỷ niệm".

Tại ngôi đền Thần đạo Ise Jingu ở tỉnh Mie, miền trung Nhật Bản, hàng dài người đã xếp hàng từ sáng sớm để nhận món đồ ngọt truyền thống của Nhật Bản có tên gọi là rakugan. Khoảng 40.000 hộp rakugan đã được phát tặng trong lễ kỷ niệm ngày lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito. Đền Ise Jingu thờ cúng thần mặt trời Amaterasu và hoàng gia Nhật Bản được coi là hậu duệ của nữ thần mặt trời này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận Nhật Bản và quốc tế về lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito
Dư luận Nhật Bản và quốc tế về lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito

VOV.VN - Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi điện mừng tới đất nước và người dân Nhật Bản trong thời khắc đặc biệt này.

Dư luận Nhật Bản và quốc tế về lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito

Dư luận Nhật Bản và quốc tế về lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito

VOV.VN - Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi điện mừng tới đất nước và người dân Nhật Bản trong thời khắc đặc biệt này.

Australia chúc mừng Nhật Bản chính thức có Thiên hoàng mới
Australia chúc mừng Nhật Bản chính thức có Thiên hoàng mới

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Australia chúc mừng Hoàng thái tử Naruhito kế vị vương triều và trở thành Thiên hoàng Nhật Bản.

Australia chúc mừng Nhật Bản chính thức có Thiên hoàng mới

Australia chúc mừng Nhật Bản chính thức có Thiên hoàng mới

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Australia chúc mừng Hoàng thái tử Naruhito kế vị vương triều và trở thành Thiên hoàng Nhật Bản.

Nhật hoàng mới lên ngôi sẽ kích thích kinh tế Nhật Bản tăng trưởng
Nhật hoàng mới lên ngôi sẽ kích thích kinh tế Nhật Bản tăng trưởng

VOV.VN - Giáo sư Ryo Ikebe Đại học Senshu khẳng định rằng sự kiện này có thể sẽ góp phần kích thích tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này.

Nhật hoàng mới lên ngôi sẽ kích thích kinh tế Nhật Bản tăng trưởng

Nhật hoàng mới lên ngôi sẽ kích thích kinh tế Nhật Bản tăng trưởng

VOV.VN - Giáo sư Ryo Ikebe Đại học Senshu khẳng định rằng sự kiện này có thể sẽ góp phần kích thích tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này.

Nhật Bản chính thức có Thiên Hoàng mới
Nhật Bản chính thức có Thiên Hoàng mới

VOV.VN - Sáng nay (1/5), Lễ Đăng quang Nhật Hoàng Naruhito chính thức được tiến hành tại Hoàng Cung ở Tokyo.

Nhật Bản chính thức có Thiên Hoàng mới

Nhật Bản chính thức có Thiên Hoàng mới

VOV.VN - Sáng nay (1/5), Lễ Đăng quang Nhật Hoàng Naruhito chính thức được tiến hành tại Hoàng Cung ở Tokyo.

Cảm nghĩ của người dân Nhật Bản về thời khắc chuyển giao niên hiệu mới
Cảm nghĩ của người dân Nhật Bản về thời khắc chuyển giao niên hiệu mới

VOV.VN - Ở thời kỳ Heisei (Bình Thành), Nhật Hoàng đã mang lại cho người dân Nhật Bản một tình cảm vô cùng ấm áp và yêu thương.

Cảm nghĩ của người dân Nhật Bản về thời khắc chuyển giao niên hiệu mới

Cảm nghĩ của người dân Nhật Bản về thời khắc chuyển giao niên hiệu mới

VOV.VN - Ở thời kỳ Heisei (Bình Thành), Nhật Hoàng đã mang lại cho người dân Nhật Bản một tình cảm vô cùng ấm áp và yêu thương.