Người dân Thái Lan muốn bầu được Thủ tướng từ danh sách đảng

VOV.VN - Gần 71% số người được hỏi mong muốn bầu được Thủ tướng từ danh sách đảng; chỉ hơn 29% hài lòng với phương án bầu chọn Thủ tướng ngoài danh sách đảng.

Theo kết quả cuộc khảo sát thăm dò ý kiến của Đại học Bangkok, đa số người dân Thái Lan mong muốn bầu chọn được Thủ tướng từ danh sách đảng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Ảnh: AP


Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 17 đến ngày 19/1, với sự tham gia của hơn 1.000 người dân, có độ tuổi từ 18 trở lên, trong các ngành nghề khác nhau trên khắp cả nước, nhằm tham khảo ý kiến người dân về quy định của Hiến pháp mới cho phép bầu chọn Thủ tướng ngoài danh sách đảng, trong trường hợp các đảng tranh cử không chiếm đủ số ghế để tự thành lập chính phủ.

Kết quả cho thấy, gần 71% số người được hỏi mong muốn bầu được Thủ tướng từ danh sách đảng; chỉ hơn 29% hài lòng với phương án bầu chọn Thủ tướng ngoài danh sách đảng.

Khi được hỏi liệu có ủng hộ Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nếu được phép bỏ phiếu thời điểm này, chỉ gần 37% số người được hỏi ủng hộ, giảm nhiều so với kết quả gần 53% trong cuộc khảo sát hồi tháng 5/2017; khoảng 35% không ủng hộ và trên 28% bỏ phiếu trắng.

Về vấn đề "dân chủ kiểu Thái", hơn 29% trả lời điều này không mang lại thay đổi chính trị, trong khi gần 28% cho rằng sẽ mở ra một chính phủ bán quân sự. Đối với luật hữu cơ về bầu cử nghị sĩ, xấp xỉ 44% cho biết sẽ tạo ra một hệ thống bầu cử mới, coi trọng các đảng hơn là các cá nhân, gần 30% cho rằng dự luật sẽ dẫn đến thiếu sự đa dạng trong các chiến dịch tranh cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu sai phạm
Phó Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu sai phạm

VOV.VN - Ủy ban Chống Tham nhũng quốc gia Thái Lan sẽ tiến hành cuộc điều tra minh bạch với Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon.  

Phó Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu sai phạm

Phó Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu sai phạm

VOV.VN - Ủy ban Chống Tham nhũng quốc gia Thái Lan sẽ tiến hành cuộc điều tra minh bạch với Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon.  

Thái Lan thúc đẩy việc cấp phép cho lao động Việt Nam
Thái Lan thúc đẩy việc cấp phép cho lao động Việt Nam

VOV.VN - Trong đợt đăng ký việc làm này Thái Lan sẽ chỉ thúc đẩy cấp phép hoạt động cho các lao động Việt Nam làm việc trong lĩnh vực đánh cá và xây dựng.

Thái Lan thúc đẩy việc cấp phép cho lao động Việt Nam

Thái Lan thúc đẩy việc cấp phép cho lao động Việt Nam

VOV.VN - Trong đợt đăng ký việc làm này Thái Lan sẽ chỉ thúc đẩy cấp phép hoạt động cho các lao động Việt Nam làm việc trong lĩnh vực đánh cá và xây dựng.

Thái Lan công bố tài sản cá nhân các thành viên Nội các
Thái Lan công bố tài sản cá nhân các thành viên Nội các

VOV.VN - Ngày 19/1, Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) công bố tài sản gia đình của các thành viên Nội các.

Thái Lan công bố tài sản cá nhân các thành viên Nội các

Thái Lan công bố tài sản cá nhân các thành viên Nội các

VOV.VN - Ngày 19/1, Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) công bố tài sản gia đình của các thành viên Nội các.

Thái Lan ấn định thời gian cho phép các đảng phái hoạt động trở lại
Thái Lan ấn định thời gian cho phép các đảng phái hoạt động trở lại

VOV.VN - Tối 22/12, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã ký quyết định về việc ấn định thời gian cho phép các chính đảng trở lại hoạt động.

Thái Lan ấn định thời gian cho phép các đảng phái hoạt động trở lại

Thái Lan ấn định thời gian cho phép các đảng phái hoạt động trở lại

VOV.VN - Tối 22/12, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã ký quyết định về việc ấn định thời gian cho phép các chính đảng trở lại hoạt động.

Đa số người dân Thái Lan muốn có thêm các đảng phái chính trị mới
Đa số người dân Thái Lan muốn có thêm các đảng phái chính trị mới

VOV.VN - Đa số người dân Thái Lan muốn có thêm các đảng phái chính trị với sự tham gia tranh cử của nhiều chính trị gia mới.

Đa số người dân Thái Lan muốn có thêm các đảng phái chính trị mới

Đa số người dân Thái Lan muốn có thêm các đảng phái chính trị mới

VOV.VN - Đa số người dân Thái Lan muốn có thêm các đảng phái chính trị với sự tham gia tranh cử của nhiều chính trị gia mới.