Người Iraq ăn mừng Mỹ rút quân

VOV.VN - Hôm 30/9, hàng nghìn người đã tập trung về thủ đô Baghdad của Iraq để ăn mừng sự kiện quân đội Mỹ rút hết binh sĩ khỏi quốc gia vùng Vịnh này.

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại lỗ hổng an ninh tại Iraq mà liên quân do Mỹ dẫn đầu để lại. Theo các nguồn tin từ Baghdad, lễ ăn mừng của người Iraq kéo dài suốt từ chiều cho đến đêm 30/9. Đa số người tham gia mang theo cờ Iraq cùng ảnh của một số lãnh tụ Hồi giáo. Họ hô vang các khẩu hiệu mừng chiến thắng và nắm tay nhau nhảy múa. Tại một số địa điểm, người dân bắn pháo hoa để bày tỏ sự phấn khích.

Trước đó, cả quân đội Mỹ và Chính phủ Iraq cùng xác nhận các binh sỹ Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Iraq ngày 30/9, chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện quân sự kéo dài 23 năm của Hoa Kỳ tại quốc gia vùng Vịnh. Chính phủ Iraq coi đây là Ngày Chủ quyền quốc gia và quyết định tổ chức lễ ăn mừng chính thức trong hôm 1/10.

Tuy nhiên, trái với sự phấn khích của Chính phủ và nhiều lực lượng trong nước, một bộ phận người dân Iraq lo ngại việc Mỹ và liên quân rút hết lực lượng, sẽ tạo ra lỗ hổng lớn về an ninh ở Iraq, tạo điều kiện cho các nhóm vũ trang thân Iran cũng như các tổ chức khủng bố, đặc biệt là Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trỗi dậy và bành trướng hoạt động. Năm 2014, IS đã bất ngờ đánh chiếm hàng loạt khu vực rộng lớn trên khắp Iraq, trong đó có thành phố chiến lược Mosul, buộc quân đội Mỹ phải đưa lực lượng trở lại Iraq để đối phó.

2026-09-29t074450z_528282419_rc2vsnaz1ydt_rtrmadp_3_iraq-usa-coalition.jpg

Mỹ rút quân, bất ổn có trở lại Iraq?

VOV.VN - Sau hơn 23 năm hiện diện quân sự và đổ ra khoảng 1.700 tỷ USD, Mỹ đang khép lại cuộc chiến kéo dài tại Iraq. Nhưng khi những binh sĩ Mỹ cuối cùng rời đi, Baghdad vẫn phải đối mặt với hiểm nguy đang chờ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ cáo buộc lực lượng liên kết Iran tấn công các nhà ngoại giao tại Iraq
Mỹ cáo buộc lực lượng liên kết Iran tấn công các nhà ngoại giao tại Iraq

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/4 cho biết các nhóm dân quân liên kết với Iran đã nhắm mục tiêu vào các nhà ngoại giao và cơ sở của Mỹ tại Iraq trong hai vụ tấn công đêm 5/4, giữa bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn diễn ra.

Mỹ cáo buộc lực lượng liên kết Iran tấn công các nhà ngoại giao tại Iraq

Mỹ cáo buộc lực lượng liên kết Iran tấn công các nhà ngoại giao tại Iraq

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/4 cho biết các nhóm dân quân liên kết với Iran đã nhắm mục tiêu vào các nhà ngoại giao và cơ sở của Mỹ tại Iraq trong hai vụ tấn công đêm 5/4, giữa bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn diễn ra.

Hệ thống C-RAM của Mỹ không hoạt động trước vụ ám sát Thủ tướng Iraq
Hệ thống C-RAM của Mỹ không hoạt động trước vụ ám sát Thủ tướng Iraq

VOV.VN - Bộ chỉ huy các hoạt động quân sự chung của Iraq (JOC) cho biết, hệ thống phòng không C-RAM của Mỹ đã không hoạt động khi máy bay không người lái có vũ trang tấn công dinh thự Thủ tướng Iraq tại Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, vào sáng 7/11.

Hệ thống C-RAM của Mỹ không hoạt động trước vụ ám sát Thủ tướng Iraq

Hệ thống C-RAM của Mỹ không hoạt động trước vụ ám sát Thủ tướng Iraq

VOV.VN - Bộ chỉ huy các hoạt động quân sự chung của Iraq (JOC) cho biết, hệ thống phòng không C-RAM của Mỹ đã không hoạt động khi máy bay không người lái có vũ trang tấn công dinh thự Thủ tướng Iraq tại Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, vào sáng 7/11.

Thủ tướng Iraq tuyên bố xác định được thủ phạm gây ra vụ ám sát hụt
Thủ tướng Iraq tuyên bố xác định được thủ phạm gây ra vụ ám sát hụt

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi hôm qua (8/11) cho biết, ông đã xác định được các thủ phạm gây ra vụ ám sát bất thành tại tư dinh của ông ở thủ đô Baghdad.

Thủ tướng Iraq tuyên bố xác định được thủ phạm gây ra vụ ám sát hụt

Thủ tướng Iraq tuyên bố xác định được thủ phạm gây ra vụ ám sát hụt

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi hôm qua (8/11) cho biết, ông đã xác định được các thủ phạm gây ra vụ ám sát bất thành tại tư dinh của ông ở thủ đô Baghdad.