Người Kurd ở Iraq chuẩn bị mở cuộc tấn công phá vây IS ở núi Sinjar

VOV.VN - Kế hoạch hành động sẽ được triển khai trong vài ngày tới, với mục tiêu cắt đứt đường tiếp liệu của IS.

Các lực lượng người Kurd ở miền bắc Iraq đang vạch kế hoạch phá vỡ vòng vây của Nhà nước Hồi giáo (IS) quanh núi Sinjar, nơi hàng trăm người thiểu số Yazidi vẫn bị mắc kẹt hàng tháng trời sau khi rời bỏ nhà cửa.

Chiến binh ngươi Kurd Iraq (ảnh: Foxnews)
Masoud Barzani - Tổng thống xứ Kurd tự trị đang giám sát các nỗ lực tái chiếm ngọn núi này nhằm phục hồi lãnh thổ và lấy lại niềm tự hào đối với các lực lượng quân sự trong tay mình.

Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tấn công khu vực Sinjar hồi tháng 8, buộc hàng ngàn người Yazidi phải di tản lên núi, một dải núi nhiều đá lởm chởm dài 65km.

Các quan chức và nhân chứng Iraq cho hay, hàng trăm người Yazidi đã bị các chiến binh IS hành quyết. Một quan chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho rằng các vụ chém giết này mang màu sắc diệt chủng.

Theo Halgurd Hikmat, phát ngôn viên của Bộ Du kích người Kurd thì các lực lượng du kích người Kurd đã chiếm lại khoảng 65-75% số đất đai mất vào tay IS trong khu vực này kể từ khi Mỹ bắt đầu một chiến dịch không kích hồi tháng 8/2014. Tuy nhiên địa hình hiểm trở của Sinjar khiến việc thâm nhập rất khó khăn.

Hikmat cho biết, ưu tiên của họ hiện nay là Sinjar và trong vài ngày tới, một kế hoạch tái chiếm sẽ được triển khai.

Tuy không nói chi tiết nhưng Hikmat cho hay, chiến lược của họ sẽ nhằm vào việc cắt đứt tuyến tiếp viện của Nhà nước Hồi giáo nối Mosul với Syria, chạy dọc theo chân núi phía nam.

Nếu lực lượng người Kurd kiểm soát được Sinjar, họ sẽ ở vào thế vây quanh Mosul từ ba mặt và có bàn đạp để tiến công tái chiếm thành phố này và những khu vực phụ cận.

Hikmat nói: “Sau đó, chúng tôi phải phối hợp với Baghdad và liên minh (gồm các nước phương Tây và vùng Vịnh) để đẩy bật IS ra khỏi Mosul”.

Thành phố Mosul đã trở thành tâm điểm trong các nỗ lực quân sự của lực lượng chống IS do quy mô và tính biểu tượng cao của thành phố này sau khi thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi phát biểu tại Đại thánh đường Hồi giáo ở đó vào tháng 7/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại
Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn
Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

VOV.VN - Một nữ chiến binh cho hay các tay súng IS ngại đối đầu với các chị em vì sợ bị chết dưới bàn tay “đàn bà”.

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

VOV.VN - Một nữ chiến binh cho hay các tay súng IS ngại đối đầu với các chị em vì sợ bị chết dưới bàn tay “đàn bà”.

Iraq: Đánh bom nhằm vào khu tự trị người Kurd
Iraq: Đánh bom nhằm vào khu tự trị người Kurd

VOV.VN - Một kẻ đánh bom liều chết tại Iraq đã cho kích nổ xe bom khi các nhân viên an ninh ngăn cản.  

Iraq: Đánh bom nhằm vào khu tự trị người Kurd

Iraq: Đánh bom nhằm vào khu tự trị người Kurd

VOV.VN - Một kẻ đánh bom liều chết tại Iraq đã cho kích nổ xe bom khi các nhân viên an ninh ngăn cản.  

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?
Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.

Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?
Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?

VOV.VN - Không song trùng về lợi ích khiến cho việc hợp tác chống khủng bố giữa Trung Quốc và Mỹ đang trở nên xa vời. 

Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?

Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?

VOV.VN - Không song trùng về lợi ích khiến cho việc hợp tác chống khủng bố giữa Trung Quốc và Mỹ đang trở nên xa vời. 

Lực lượng người Kurd tiếp tục đẩy mạnh tấn công IS tại Iraq
Lực lượng người Kurd tiếp tục đẩy mạnh tấn công IS tại Iraq

VOV.VN - Lực lượng người Kurd và các binh sĩ Iraq vừa phát động một chiến dịch chung nhằm giải phóng thị trấn Saadiya và Jalula từ tay IS.

Lực lượng người Kurd tiếp tục đẩy mạnh tấn công IS tại Iraq

Lực lượng người Kurd tiếp tục đẩy mạnh tấn công IS tại Iraq

VOV.VN - Lực lượng người Kurd và các binh sĩ Iraq vừa phát động một chiến dịch chung nhằm giải phóng thị trấn Saadiya và Jalula từ tay IS.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan
Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.