Người nước ngoài hết hạn visa còn 2 tháng để rời khỏi Thái Lan

VOV.VN - Quyết định này sẽ được triển khai sau khi có thông báo chính thức đăng trên Công báo Hoàng gia Thái Lan.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan xác nhận, Chính phủ nước này đã thông qua việc kéo dài thời hạn lưu trú của người nước ngoài bị mắc kẹt do dịch Covid-19 cho tới 26/9, tức là cho phép lưu trú 2 tháng nữa. 

nguoi nuoc ngoai het han visa con 2 thang de roi khoi thai lan hinh 1
Người nước ngoài hết hạn visa còn 2 tháng để rời khỏi Thái Lan.

Tuy nhiên, Người phát ngôn chính phủ Thái Lan khẳng định, thời hạn từ 01/8 đến 26/9 không phải là đợt gia hạn tự động thời gian lưu trú như trước đây mà là thời gian ân hạn để cho người nước ngoài chuẩn bị các thủ tục cần thiết xin được tiếp tục lưu trú tại Thái Lan.

Theo đó, những người có visa ngắn hạn (visa du lịch, visa quá cảnh, visa tại điểm đến) và những người được miễn visa phải chuẩn bị để rời khỏi Thái Lan chậm nhất vào 26/9, trừ trường hợp bị ốm và gặp những trở ngại khác như không có chuyến bay hoặc tình hình bùng phát dịch. Trong trường hợp bị ốm, người nước ngoài phải mang chứng nhận y tế đến liên hệ với văn phòng di trú địa phương.

Khi gặp những khó khăn, trở ngại khác, người nước ngoài phải liên hệ với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán để có giấy xác nhận và đề nghị cấp visa lưu trú tạm thời và mang tới văn phòng di trú địa phương để xin giấy phép ở lại không quá 30 ngày. Đối với những người có visa dài hạn, phải tiến hành việc trình báo nơi cư trú mỗi 90 ngày trong tháng 8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên kỷ niệm 67 năm Ngày ký Hiệp định đình chiến
Triều Tiên kỷ niệm 67 năm Ngày ký Hiệp định đình chiến

VOV.VN - Nhân kỷ niệm Ngày ký Hiệp định đình chiến, Triều Tiên ngày 26/7 tổ chức Hội thảo Quốc gia về các cựu chiến binh.

Triều Tiên kỷ niệm 67 năm Ngày ký Hiệp định đình chiến

Triều Tiên kỷ niệm 67 năm Ngày ký Hiệp định đình chiến

VOV.VN - Nhân kỷ niệm Ngày ký Hiệp định đình chiến, Triều Tiên ngày 26/7 tổ chức Hội thảo Quốc gia về các cựu chiến binh.

Hàn Quốc sửa luật, yêu cầu người nước ngoài trả chi phí điều trị
Hàn Quốc sửa luật, yêu cầu người nước ngoài trả chi phí điều trị

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết, nước này sẽ sửa luật, yêu cầu người nước ngoài mắc Covid-19 trả chi phí điều trị.

Hàn Quốc sửa luật, yêu cầu người nước ngoài trả chi phí điều trị

Hàn Quốc sửa luật, yêu cầu người nước ngoài trả chi phí điều trị

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết, nước này sẽ sửa luật, yêu cầu người nước ngoài mắc Covid-19 trả chi phí điều trị.

Nga long trọng kỷ niệm ngày Hải quân
Nga long trọng kỷ niệm ngày Hải quân

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ kỷ niệm chính tại thành phố Saint-Peterburg và phát biểu chúc mừng lực lượng Hải quân.

Nga long trọng kỷ niệm ngày Hải quân

Nga long trọng kỷ niệm ngày Hải quân

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ kỷ niệm chính tại thành phố Saint-Peterburg và phát biểu chúc mừng lực lượng Hải quân.

Bang Victoria (Australia) có số ca tử vong do Covid-19 tăng kỷ lục
Bang Victoria (Australia) có số ca tử vong do Covid-19 tăng kỷ lục

VOV.VN - Victoria - bang đông dân thứ 2 tại Australia ngày 26/7 ghi nhận số ca lây nhiễm Covid-19 tăng vọt và số ca tử vong tăng kỷ lục.

Bang Victoria (Australia) có số ca tử vong do Covid-19 tăng kỷ lục

Bang Victoria (Australia) có số ca tử vong do Covid-19 tăng kỷ lục

VOV.VN - Victoria - bang đông dân thứ 2 tại Australia ngày 26/7 ghi nhận số ca lây nhiễm Covid-19 tăng vọt và số ca tử vong tăng kỷ lục.

Pakistan dự phòng các biện pháp đối phó với nạn châu chấu sa mạc
Pakistan dự phòng các biện pháp đối phó với nạn châu chấu sa mạc

VOV.VN - Theo dự báo, trong vài ngày hoặc vài tuần tới, những đàn châu chấu từ vùng Sừng châu Phi có thể tràn sang khu vực Tây Nam Á, trong đó có Pakistan.

Pakistan dự phòng các biện pháp đối phó với nạn châu chấu sa mạc

Pakistan dự phòng các biện pháp đối phó với nạn châu chấu sa mạc

VOV.VN - Theo dự báo, trong vài ngày hoặc vài tuần tới, những đàn châu chấu từ vùng Sừng châu Phi có thể tràn sang khu vực Tây Nam Á, trong đó có Pakistan.