Nguồn tin Iran tiết lộ chưa đạt thỏa thuận với Mỹ nhưng bất đồng đã thu hẹp

VOV.VN - Một nguồn tin cấp cao của Iran ngày 21/5 cho biết hiện nước này chưa đạt được thỏa thuận nào với Mỹ, song khoảng cách giữa hai bên đã được thu hẹp.

Nguồn tin này tiết lộ, vấn đề làm giàu urani của Iran cùng quyền kiểm soát eo biển Hormuz của Tehran vẫn là những điểm bất đồng then chốt.

Mỹ và Iran ngày 21/5 tiếp tục giữ lập trường đối lập liên quan đến kho dự trữ urani của Tehran cũng như quyền kiểm soát eo biển Hormuz, dù Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán đã xuất hiện “một số tín hiệu tích cực”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thu hồi kho urani được làm giàu ở cấp độ cao của Iran - số vật liệu mà Mỹ cho rằng có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran khẳng định chương trình này hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình.

“Chúng tôi sẽ lấy lại số urani đó. Chúng tôi không cần nó, cũng không muốn nó. Có lẽ sau khi thu hồi, chúng tôi sẽ phá hủy nó, nhưng chúng tôi sẽ không để họ giữ nó”, ông Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng.

Ngoại trưởng Rubio cho rằng một giải pháp ngoại giao sẽ khó khả thi nếu Tehran triển khai cơ chế thu phí qua lại tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh các cuộc đối thoại đã đạt được một số tiến triển.

“Đã có một vài tín hiệu tích cực. Tôi không muốn quá lạc quan…Vì vậy, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới”, ông Rubio nói. 

Trước những phát biểu của ông Trump, hai nguồn tin cấp cao Iran nói với Reuters rằng Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã ban hành chỉ thị không đưa urani ra nước ngoài.

Ông Trump đồng thời chỉ trích kế hoạch của Tehran về việc thu phí đối với hoạt động đi lại qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược mà trước khi xung đột bùng phát đã vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu.

“Chúng tôi muốn tuyến đường này được mở và tự do lưu thông. Chúng tôi không muốn có phí qua lại. Đây là vùng biển quốc tế”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng khẳng định sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu không nhận được “những câu trả lời phù hợp” từ giới lãnh đạo Tehran. Trong khi đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rằng bất kỳ đợt tấn công mới nào cũng sẽ kéo theo các hành động đáp trả vượt ra ngoài khu vực Trung Đông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iran thảo luận với Oman về cơ chế thu phí thường trực tại eo biển Hormuz
Iran thảo luận với Oman về cơ chế thu phí thường trực tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran đang tiến hành thảo luận với Oman về việc thiết lập một cơ chế thu phí thường trực nhằm chính thức hóa quyền kiểm soát của Tehran đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Iran thảo luận với Oman về cơ chế thu phí thường trực tại eo biển Hormuz

Iran thảo luận với Oman về cơ chế thu phí thường trực tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran đang tiến hành thảo luận với Oman về việc thiết lập một cơ chế thu phí thường trực nhằm chính thức hóa quyền kiểm soát của Tehran đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Đại giáo chủ Iran không cho phép đưa urani đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ
Đại giáo chủ Iran không cho phép đưa urani đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ

VOV.VN - Theo một số báo cáo, Đại giáo chủ Iran đã ra lệnh cấm chuyển lượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao của nước này ra khỏi lãnh thổ, bước đi được cho là có thể khiến tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran đối mặt thêm thách thức.

Đại giáo chủ Iran không cho phép đưa urani đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ

Đại giáo chủ Iran không cho phép đưa urani đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ

VOV.VN - Theo một số báo cáo, Đại giáo chủ Iran đã ra lệnh cấm chuyển lượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao của nước này ra khỏi lãnh thổ, bước đi được cho là có thể khiến tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran đối mặt thêm thách thức.

Xung đột Mỹ - Iran trước nguy cơ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm mới
Xung đột Mỹ - Iran trước nguy cơ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm mới

VOV.VN - Sự can dự ngày càng sâu của các nước Vùng Vịnh, nguy cơ gián đoạn năng lượng và những tính toán địa chính trị của các cường quốc đang khiến chảo lửa Trung Đông ngày càng nóng lên.

Xung đột Mỹ - Iran trước nguy cơ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm mới

Xung đột Mỹ - Iran trước nguy cơ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm mới

VOV.VN - Sự can dự ngày càng sâu của các nước Vùng Vịnh, nguy cơ gián đoạn năng lượng và những tính toán địa chính trị của các cường quốc đang khiến chảo lửa Trung Đông ngày càng nóng lên.