Nguyên nhân khiến số thương vong do động đất ở Ecuador tăng cao

VOV.VN - Theo Tổng thống Ecuador, nguyên nhân khiến số thương vong tăng cao do hàng loạt các tòa nhà đổ sập do yếu kém về công tác xây dựng ở địa phương.

Tổng thống Ecuador ngày 18/4 cho biết, chính quyền địa phương cần phải chịu trách nhiệm cho sự yếu kém trong xây dựng khiến nhiều tòa nhiều bị đổ sập trong trận động đất, gây ra số thương vong tăng cao.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Quito, Tổng thống Ecuador Rafael Correa nhấn mạnh, Ecuador cần phải rút bài học kinh nghiệm từ những trải nghiệm đau thương này, đồng thời chỉ thị cho chính quyền các địa phương tuân thủ nghiêm túc các quy tắc xây dựng, tạo ra những tòa nhà có thể chống chịu động đất. 

Một tòa nhà bị sập ở Portoviejo, Ecuador. (ảnh: AP).

Theo Tổng thống Rafael Correa, sau trận động đất mạnh 7,3 độ richter tại Haiti năm 2010, cộng đồng quốc tế đã đề xuất những quy tắc xây dựng nghiêm ngặt hơn và các quy tắc này đã được áp dụng tại Ecuador từ năm 2014 đến nay.

Dữ liệu mới nhất của Bộ An ninh Ecuador cho thấy, trận động đất mạnh 7,3 độ richter xảy ra ngày 17/4 vừa qua đã khiến 413 người thiệt mạng, 2.658 người bị thương và 231 người mất tích. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Ecuador kể từ năm 1979. 

Cũng trong ngày 18/4, Hội Chữ thập đỏ Ecuador cho biết đã nhận được 320 yêu cầu cá nhân tìm kiếm để tìm người thân mất tích tại các tỉnh Manabi và Esmeraldas.

Chính phủ Ecuador đã kêu gọi người dân trên toàn quốc đóng góp nước sạch, lương thực và các vật dụng cần thiết hỗ trợ các nạn nhân động đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất tại Ecuador: Con số thương vong tiếp tục tăng nhanh
Động đất tại Ecuador: Con số thương vong tiếp tục tăng nhanh

VOV.VN - Tổng thống Ecuador nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu hiện nay của Ecuador là giải cứu những người dân còn bị vùi trong đống đổ nát sau động đất.

Động đất tại Ecuador: Con số thương vong tiếp tục tăng nhanh

Động đất tại Ecuador: Con số thương vong tiếp tục tăng nhanh

VOV.VN - Tổng thống Ecuador nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu hiện nay của Ecuador là giải cứu những người dân còn bị vùi trong đống đổ nát sau động đất.

Động đất kinh hoàng tại Ecuador: Nhiều chuyên gia được cử tới cứu trợ
Động đất kinh hoàng tại Ecuador: Nhiều chuyên gia được cử tới cứu trợ

VOV.VN - Phái bộ của Cuba gồm 700 chuyên gia về ứng phó với thảm họa cùng với 1 máy bay của Tây Ban Nha đã đến Ecuador giúp khắc phục động đất.

Động đất kinh hoàng tại Ecuador: Nhiều chuyên gia được cử tới cứu trợ

Động đất kinh hoàng tại Ecuador: Nhiều chuyên gia được cử tới cứu trợ

VOV.VN - Phái bộ của Cuba gồm 700 chuyên gia về ứng phó với thảm họa cùng với 1 máy bay của Tây Ban Nha đã đến Ecuador giúp khắc phục động đất.

Các nước chung tay giúp Ecuador sau thảm họa động đất
Các nước chung tay giúp Ecuador sau thảm họa động đất

VOV.VN - Một loạt quốc gia như Mỹ, Cuba, Mexico, Tây Ban Nha, Chile, Venezuale, Peru cử chuyên gia và đưa hàng cứu trợ tới Ecuador.

Các nước chung tay giúp Ecuador sau thảm họa động đất

Các nước chung tay giúp Ecuador sau thảm họa động đất

VOV.VN - Một loạt quốc gia như Mỹ, Cuba, Mexico, Tây Ban Nha, Chile, Venezuale, Peru cử chuyên gia và đưa hàng cứu trợ tới Ecuador.

Không có công dân Việt Nam sinh sống tại khu vực động đất ở Ecuador
Không có công dân Việt Nam sinh sống tại khu vực động đất ở Ecuador

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Chile kiêm nhiệm Ecuador đang tiếp tục tìm hiểu thêm về tình hình công dân Việt Nam để kịp thời trợ giúp.

Không có công dân Việt Nam sinh sống tại khu vực động đất ở Ecuador

Không có công dân Việt Nam sinh sống tại khu vực động đất ở Ecuador

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Chile kiêm nhiệm Ecuador đang tiếp tục tìm hiểu thêm về tình hình công dân Việt Nam để kịp thời trợ giúp.

Động đất tại Ecuador: Số người chết tăng đến 350 người
Động đất tại Ecuador: Số người chết tăng đến 350 người

VOV.VN - Giới chức Ecuador lo ngại, con số thương vong sẽ tiếp tục tăng khi còn rất nhiều người đang bị mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Động đất tại Ecuador: Số người chết tăng đến 350 người

Động đất tại Ecuador: Số người chết tăng đến 350 người

VOV.VN - Giới chức Ecuador lo ngại, con số thương vong sẽ tiếp tục tăng khi còn rất nhiều người đang bị mắc kẹt trong các đống đổ nát.