Nhà hoạt động nổi tiếng Ai Cập bị bắt giam 4 ngày

VOV.VN - Nhà lãnh đạo trẻ tuổi Ahmed Duma là nhà hoạt động thứ 3 bị bắt giam tại Ai Cập.

Các nguồn tin tư pháp cho biết, Ahmed Duma đã bị bắt hôm 3/12 và sẽ bị giam 4 ngày vì đã tổ chức một cuộc biểu tình trái phép và tấn công lực lượng an ninh. 

Duma là một nhà hoạt động thứ 3 bị bắt giam trong tuần qua tại Ai Cập. Chính quyền Ai Cập mở rộng chiến dịch đàn áp những người biểu tình kể từ khi Tổng thống lâm thời Adly Mansour thông qua một đạo luật vào ngày 24/11 nhằm mục đích cấm các cuộc biểu tình trái phép tại nước này.

Nhà lãnh đạo trẻ tuổi Ahmed Duma trong tù (Ảnh AFP)

Nurhan Hefzy, vợ của Duma cho biết: “Anh ấy đã bị bắt giữ vì tham gia vào một cuộc biểu tình bạo lực bên ngoài một tòa án và hiện đang bị các công tố viên thẩm vấn”.

Ahmed Duma cũng cho biết việc mình bị bắt giữ trên tài khoản Twitter của mình: “Tôi hiện tại đang trong đồn cảnh sát Basateen. Tôi không biết tôi bị buộc tội gì và vì lý do gì mà tôi bị bắt giữ”.

Các nguồn tin tư pháp Ai Cập cho biết, Duma bị bắt giam 4 ngày vì “tội sử dụng vũ lực và bạo lực chống lại và tấn công lực lượng an ninh bên ngoài tòa án Abideen ở Cairo”. Ngoài ra Duma cũng bị cáo buộc vì “tổ chức một cuộc biểu tình trái phép”.

Sớm hôm 3/12, một nguồn tin tư pháp nói với AFP rằng, các công tố viên cũng đang điều tra những đơn khiếu nại khác cáo buộc Duma và một nhà hoạt động khác là Asma Mahfouz  đã “sỉ nhục” Tổng tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Sisi, người được cho là nắm quyền lực thật sự đằng sau chính quyền của nhà lãnh đạo lâm thời Ai Cập.

Hồi tháng 6, Duma đã bị kết án 6 tháng tù giam vì đã miêu tả Tổng thống Hồi giáo bị phế truất Mohamed Morsi trong một chương trình truyền hình như “một tên tội phạm và một kẻ giết người”.

Tuy nhiên, nhà hoạt động này được thả ngày 6/7, chỉ 3 ngày sau khi quân đội lật đổ ông Morsi.

Luật biểu tình mới của Ai Cập quy định, các cuộc tụ họp hợp pháp có thể bị giải tán nếu được coi là một cuộc biểu tình đe dọa an ninh quốc gia.

Gần đây, các nhà hoạt động kỳ cựu và các nhóm nhân quyền đã bị bắt giữ được xem như một động thái mở rộng sự đàn áp của chính phủ đối với các cuộc biểu tình, đặc biệt là các cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Morsi.

Trong những tháng gần đây, các cuộc đàn áp đối với những người biểu tình ủng hộ ông Morsi đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác, chủ yếu là người Hồi giáo bị bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những người biểu tình Ai Cập thách thức chính quyền
Những người biểu tình Ai Cập thách thức chính quyền

VOV.VN - Hàng trăm người thuộc phong trào "Mùng 6 tháng Tư" đã tập trung biểu tình phía trước Tòa án tối cao ở trung tâm Cairo.

Những người biểu tình Ai Cập thách thức chính quyền

Những người biểu tình Ai Cập thách thức chính quyền

VOV.VN - Hàng trăm người thuộc phong trào "Mùng 6 tháng Tư" đã tập trung biểu tình phía trước Tòa án tối cao ở trung tâm Cairo.

Ai Cập trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp vào tháng 12
Ai Cập trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp vào tháng 12

VOV.VN - Đây là lần thứ 3 trong vòng chưa đầy 3 năm, Ai Cập tiến hành sửa đổi Hiến pháp.

Ai Cập trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp vào tháng 12

Ai Cập trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp vào tháng 12

VOV.VN - Đây là lần thứ 3 trong vòng chưa đầy 3 năm, Ai Cập tiến hành sửa đổi Hiến pháp.

Dự thảo Hiến pháp Ai Cập tăng thêm quyền lực của Quân đội
Dự thảo Hiến pháp Ai Cập tăng thêm quyền lực của Quân đội

VOV.VN - Trong dự thảo, điều quy định về Luật Hồi giáo là nền tảng điều hành đất nước đã bị loại bỏ.

Dự thảo Hiến pháp Ai Cập tăng thêm quyền lực của Quân đội

Dự thảo Hiến pháp Ai Cập tăng thêm quyền lực của Quân đội

VOV.VN - Trong dự thảo, điều quy định về Luật Hồi giáo là nền tảng điều hành đất nước đã bị loại bỏ.

Năm 2014, Ai Cập sẽ trưng cầu dân ý về Hiến pháp sửa đổi
Năm 2014, Ai Cập sẽ trưng cầu dân ý về Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN - Cuộc trưng cầu dân ý sẽ là thời khắc khó khăn nhất đối với đất nước Ai Cập trong những tháng tới đây.

Năm 2014, Ai Cập sẽ trưng cầu dân ý về Hiến pháp sửa đổi

Năm 2014, Ai Cập sẽ trưng cầu dân ý về Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN - Cuộc trưng cầu dân ý sẽ là thời khắc khó khăn nhất đối với đất nước Ai Cập trong những tháng tới đây.

Ai Cập thống nhất Dự thảo Hiến pháp sửa đổi
Ai Cập thống nhất Dự thảo Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN - Dự thảo Hiến pháp sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý sau khi được trình lên Tổng thống.

Ai Cập thống nhất Dự thảo Hiến pháp sửa đổi

Ai Cập thống nhất Dự thảo Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN - Dự thảo Hiến pháp sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý sau khi được trình lên Tổng thống.

Ai Cập thông qua Luật Biểu tình
Ai Cập thông qua Luật Biểu tình

VOV.VN - Phản đối việc thông qua, người dân đề nghị Chính phủ giải quyết gốc rễ sự bất bình chứ không phải kiểm soát bề nổi của vấn đề

Ai Cập thông qua Luật Biểu tình

Ai Cập thông qua Luật Biểu tình

VOV.VN - Phản đối việc thông qua, người dân đề nghị Chính phủ giải quyết gốc rễ sự bất bình chứ không phải kiểm soát bề nổi của vấn đề

Sinh viên Ai Cập tiếp tục thách thức Luật biểu tình
Sinh viên Ai Cập tiếp tục thách thức Luật biểu tình

VOV.VN - Hàng ngàn sinh viên tại trường Đại học Tổng hợp Cairo tiếp tục biểu tình ngày thứ 2 liên tiếp bên trong khuôn viên của trường.

Sinh viên Ai Cập tiếp tục thách thức Luật biểu tình

Sinh viên Ai Cập tiếp tục thách thức Luật biểu tình

VOV.VN - Hàng ngàn sinh viên tại trường Đại học Tổng hợp Cairo tiếp tục biểu tình ngày thứ 2 liên tiếp bên trong khuôn viên của trường.

Thổ Nhĩ Kỳ trả đũa động thái của Ai Cập
Thổ Nhĩ Kỳ trả đũa động thái của Ai Cập

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không thừa nhận Đại sứ Ai Cập tại nước này và hạ cấp quan hệ ngoại giao hai nước xuống đại biện lâm thời.

Thổ Nhĩ Kỳ trả đũa động thái của Ai Cập

Thổ Nhĩ Kỳ trả đũa động thái của Ai Cập

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không thừa nhận Đại sứ Ai Cập tại nước này và hạ cấp quan hệ ngoại giao hai nước xuống đại biện lâm thời.

Cảnh sát Ai Cập sử dụng hơi cay giải tán người biểu tình
Cảnh sát Ai Cập sử dụng hơi cay giải tán người biểu tình

VOV.VN -Cảnh sát Ai Cập ngày 30/11 đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình tại trung tâm thủ đô Cairo.

Cảnh sát Ai Cập sử dụng hơi cay giải tán người biểu tình

Cảnh sát Ai Cập sử dụng hơi cay giải tán người biểu tình

VOV.VN -Cảnh sát Ai Cập ngày 30/11 đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình tại trung tâm thủ đô Cairo.

Ai Cập bỏ phiếu về dự thảo Hiến pháp mới
Ai Cập bỏ phiếu về dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Sau khi 50 thành viên của Hội đồng Hiến pháp bỏ phiếu thông qua, dự thảo Hiến pháp mới sẽ được đệ trình lên Tổng thống lâm thời.

Ai Cập bỏ phiếu về dự thảo Hiến pháp mới

Ai Cập bỏ phiếu về dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Sau khi 50 thành viên của Hội đồng Hiến pháp bỏ phiếu thông qua, dự thảo Hiến pháp mới sẽ được đệ trình lên Tổng thống lâm thời.