Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ “sớm” thăm Hàn Quốc

VOV.VN - AP ngày 1/11 dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ sớm tới thăm thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Thông tin trên được ông Moon Jae-in tiết lộ trong một bài phát biểu liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế trước Quốc hội. Tổng thống Hàn Quốc không giải thích gì thêm.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: news.sky.

Trước đó, sau Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 9, lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên thông báo rằng ông Kim đã chấp nhận lời mời của ông Moon đến thăm Seoul nhưng chưa có thời điểm cụ thể.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un hứa với Tổng thống Moon Jae-in rằng sẽ đến thăm thủ đô Hàn Quốc “trong thời gian sớm nhất”. Theo tiết lộ của ông Moon, ông Kim đồng ý đến thăm Seoul trong năm, kế hoạch này không thay đổi, trừ khi có “sự kiện đặc biệt”.

Nếu Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đến thăm Hàn Quốc, ông sẽ là lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đến thăm thủ đô Seoul của Hàn Quốc kể từ khi chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 chấm dứt bằng một hiệp định ngừng bắn.

Bà Kim Yo Jong – em gái của Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã trở thành thành viên đầu tiên của gia đình ông Kim đến thăm Seoul hồi tháng 2 năm nay, tham dự Thế vận hội Olympic mùa đông. Với tư cách một đặc phái viên của ông Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong đã truyền đạt ý tưởng của Nhà lãnh đạo Triều Tiên tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Trong phát biểu ngày 1/11, ông Moon Jae-in cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Mỹ và Triều Tiên “gần như” sẽ được tổ chức và nói thêm rằng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Triều Tiên còn Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng sẽ sớm tới Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc nỗ lực chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trong năm nay
Hàn Quốc nỗ lực chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trong năm nay

VOV.VN - Về mặt kỹ thuật, Bán đảo Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh vì mới chỉ có Hiệp định đình chiến (1953) chứ chưa có hiệp ước hòa bình.

Hàn Quốc nỗ lực chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trong năm nay

Hàn Quốc nỗ lực chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trong năm nay

VOV.VN - Về mặt kỹ thuật, Bán đảo Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh vì mới chỉ có Hiệp định đình chiến (1953) chứ chưa có hiệp ước hòa bình.

Mỹ - Hàn có dấu hiệu bất đồng trong vấn đề Triều Tiên
Mỹ - Hàn có dấu hiệu bất đồng trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN -Mỹ khẳng định yêu cầu hàng đầu là đạt được phi hạt nhân hóa Triều Tiên hoàn toàn và có thể kiểm chứng được trước khi chính thức chấm dứt chiến tranh.  

Mỹ - Hàn có dấu hiệu bất đồng trong vấn đề Triều Tiên

Mỹ - Hàn có dấu hiệu bất đồng trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN -Mỹ khẳng định yêu cầu hàng đầu là đạt được phi hạt nhân hóa Triều Tiên hoàn toàn và có thể kiểm chứng được trước khi chính thức chấm dứt chiến tranh.  

Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục thúc đẩy giao lưu thể thao
Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục thúc đẩy giao lưu thể thao

VOV.VN - Giới chức  Hàn Quốc và Triều Tiên vừa nhất trí tổ chức một cuộc gặp trong tuần này, thảo luận về hợp tác và giao lưu thể thao liên Triều.

Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục thúc đẩy giao lưu thể thao

Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục thúc đẩy giao lưu thể thao

VOV.VN - Giới chức  Hàn Quốc và Triều Tiên vừa nhất trí tổ chức một cuộc gặp trong tuần này, thảo luận về hợp tác và giao lưu thể thao liên Triều.

Triều Tiên và Hàn Quốc dừng tất cả các hoạt động thù địch ở biên giới
Triều Tiên và Hàn Quốc dừng tất cả các hoạt động thù địch ở biên giới

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí giảm tất cả các “hành động thù địch” tại khu vực biên giới.

Triều Tiên và Hàn Quốc dừng tất cả các hoạt động thù địch ở biên giới

Triều Tiên và Hàn Quốc dừng tất cả các hoạt động thù địch ở biên giới

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí giảm tất cả các “hành động thù địch” tại khu vực biên giới.

Triều Tiên cho phép thanh sát viên Mỹ thăm bãi thử hạt nhân
Triều Tiên cho phép thanh sát viên Mỹ thăm bãi thử hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên đã đồng ý cho phép các thanh sát viên của Mỹ thăm hai bãi thử tên lửa và hạt nhân quan trọng của nước này.

Triều Tiên cho phép thanh sát viên Mỹ thăm bãi thử hạt nhân

Triều Tiên cho phép thanh sát viên Mỹ thăm bãi thử hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên đã đồng ý cho phép các thanh sát viên của Mỹ thăm hai bãi thử tên lửa và hạt nhân quan trọng của nước này.