Nhà vua Thái Lan phê chuẩn luật đảng phái chính trị

VOV.VN -Nhà vua Thái Lan Rama X mới phê chuẩn bộ luật hữu cơ quy định về các đảng phái chính trị và bắt đầu có hiệu lực từ hôm 8/10.

Bộ luật quy định các đảng phái chính trị gồm 11 phần và 152 điều khoản.

Đây là bộ luật thứ 3 trong số 10 bộ luật hữu cơ được Nhà vua Thái Lan phê chuẩn sau khi Hiến pháp mới 2017 được ban hành hôm 6/4 vừa qua. Hai bộ luật đã được ban hành trước đó là luật quy định về Ủy ban Bầu cử và luật về thủ tục tố tụng hình sự đối với những người nắm giữ chính trị.

Dự kiến Ủy ban soạn thảo Hiến pháp sẽ hoàn thành dự thảo các bộ luật còn lại trước ngày 2/12/2107.

Nhà vua của Thái Lan
Mặc dù luật về các đảng phái chính trị đã có hiệu lực, song các đảng phái chính trị Thái Lan đang rất quan tâm khi nào Hội đồng gìn giữ trật tự quốc gia (NCPO) dỡ bỏ lệnh cấm tụ họp hay các hoạt động chính trị khác, có thể ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho cuộc tranh cử.

Mặt khác, luật này còn quy định việc lựa chọn các ứng cử viên tranh cử thủ tướng do nội bộ các đảng chính trị bầu chọn. Điều này gây lo ngại cho các đảng chính trị, đặc biệt các đảng phái nhỏ phải tự chủ kinh phí để tổ chức bầu chọn nội bộ trên toàn quốc. /.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao Thái Lan xem xét hủy hộ chiếu của bà Yingluc
Bộ Ngoại giao Thái Lan xem xét hủy hộ chiếu của bà Yingluc

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Thái Lan đã nhận được yêu cầu bằng văn bản của Văn phòng Cảnh sát Hoàng gia và sẽ tiến hành hủy hộ chiếu của bà Yingluc theo quy định.

Bộ Ngoại giao Thái Lan xem xét hủy hộ chiếu của bà Yingluc

Bộ Ngoại giao Thái Lan xem xét hủy hộ chiếu của bà Yingluc

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Thái Lan đã nhận được yêu cầu bằng văn bản của Văn phòng Cảnh sát Hoàng gia và sẽ tiến hành hủy hộ chiếu của bà Yingluc theo quy định.

Mỹ và Thái Lan nối lại quan hệ đồng minh lâu đời
Mỹ và Thái Lan nối lại quan hệ đồng minh lâu đời

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha ngày 2/10 đã có chuyến thăm chính thức tới Mỹ và gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.

Mỹ và Thái Lan nối lại quan hệ đồng minh lâu đời

Mỹ và Thái Lan nối lại quan hệ đồng minh lâu đời

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha ngày 2/10 đã có chuyến thăm chính thức tới Mỹ và gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck xin tị nạn chính trị ở Anh
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck xin tị nạn chính trị ở Anh

VOV.VN - Theo CNN, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang có mặt ở London và tìm cách xin quy chế tị nạn chính trị ở Anh.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck xin tị nạn chính trị ở Anh

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck xin tị nạn chính trị ở Anh

VOV.VN - Theo CNN, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang có mặt ở London và tìm cách xin quy chế tị nạn chính trị ở Anh.

Tổng thống Mỹ muốn cải thiện quan hệ thương mại với Thái Lan
Tổng thống Mỹ muốn cải thiện quan hệ thương mại với Thái Lan

VOV.VN - Theo ông Trump, mối quan hệ thương mại giữa hai nước ngày càng trở nên quan trọng và Thái Lan là quốc gia tuyệt vời để Mỹ có quan hệ hợp tác thương mại

Tổng thống Mỹ muốn cải thiện quan hệ thương mại với Thái Lan

Tổng thống Mỹ muốn cải thiện quan hệ thương mại với Thái Lan

VOV.VN - Theo ông Trump, mối quan hệ thương mại giữa hai nước ngày càng trở nên quan trọng và Thái Lan là quốc gia tuyệt vời để Mỹ có quan hệ hợp tác thương mại

Cảnh sát Thái Lan khẳng định cựu Thủ tướng Yingluck đã tới London, Anh
Cảnh sát Thái Lan khẳng định cựu Thủ tướng Yingluck đã tới London, Anh

VOV.VN - Phó Cảnh sát trưởng quốc gia Srivara Rangsipramanakul cho biết, Thái Lan và Anh đã ký kết hiệp định dẫn độ tội phạm.

Cảnh sát Thái Lan khẳng định cựu Thủ tướng Yingluck đã tới London, Anh

Cảnh sát Thái Lan khẳng định cựu Thủ tướng Yingluck đã tới London, Anh

VOV.VN - Phó Cảnh sát trưởng quốc gia Srivara Rangsipramanakul cho biết, Thái Lan và Anh đã ký kết hiệp định dẫn độ tội phạm.

Thái Lan khẳng định tổng tuyển cử vào năm 2018
Thái Lan khẳng định tổng tuyển cử vào năm 2018

VOV.VN - Thủ tướng Prayut Chan-ocha khẳng định, Thái Lan sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử tự do, công bằng vào năm 2018.

Thái Lan khẳng định tổng tuyển cử vào năm 2018

Thái Lan khẳng định tổng tuyển cử vào năm 2018

VOV.VN - Thủ tướng Prayut Chan-ocha khẳng định, Thái Lan sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử tự do, công bằng vào năm 2018.