Nhật Bản ấn định thời gian xây dựng căn cứ quân sự ở Okinawa

VOV.VN - Việc san lấp mặt bằng và xây dựng căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa sẽ được tiến hành từ ngày 14/12 tới.

Ngày 3/12, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố kế hoạch và ấn định thời gian cụ thể xây dựng căn cứ quân sự vốn gây tranh cãi trong suốt thời gian qua ở nước này, nhằm thay thế cho căn cứ quân sự Futenma của Mỹ tại Okinawa.

Căn cứ Không quân Mỹ Futenma tại Okinawa. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào sáng 3/12, sau khi văn phòng khu vực của Cơ quan này tại Okinawa bắt đầu vận chuyển nguyên vật liệu từ thành phố Nago để đến địa điểm xây dựng căn cứ quân sự mới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho biết, Bộ đã gửi thông báo tới chính quyền tỉnh Okinawa về việc sẽ chính thức tiến hành san lấp mặt bằng và xây dựng căn cứ quân sự từ ngày 14/12 tới, nhằm di dời Căn cứ Không quân Futenma của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ từ khu đông dân cư ở Ginowan tới vùng Henoko, trên bờ biển Nago. 

Quyết định trên của Bộ Quốc phòng Nhật Bản được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe và tỉnh Okinawa kết thúc các cuộc đàm phán kéo dài hàng tháng mà không thu hẹp được sự khác biệt trong quan điểm về kế hoạch di dời căn cứ quân sự Futenma, trong đó bao gồm cả các cuộc đàm phán giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Thống đốc tỉnh Okinawa Denny Tamaki.

Trong suốt thời gian qua, chính quyền và người dân Okinawa, nơi đặt các cơ sở quân sự lớn của Mỹ, mong muốn chính phủ di dời căn cứ Futenma ra ngoài lãnh thổ Okinawa do lo ngại việc san lấp mặt bằng có thể tác động lớn tới môi trường biển tại đây. Nhằm cản trở quá trình di dời căn cứ không quân Mỹ, tháng 8 vừa qua, chính quyền tỉnh Okinawa đã rút lại giấy phép chấp thuận cho san lấp mặt bằng (đã cấp) trước đó.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông và cơ sở hạ tầng Keiichi Ishii đã ban hành một chỉ thị hủy quyết định của địa phương vì cho rằng việc rút giấy phép là không hợp lý và sẽ làm suy yếu mối quan hệ tin cậy với Mỹ - đồng minh an ninh chủ chốt của Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản: Con trai thủy thủ Mỹ được bầu làm Thống đốc tỉnh Okinawa
Nhật Bản: Con trai thủy thủ Mỹ được bầu làm Thống đốc tỉnh Okinawa

VOV.VN - Ông Denny Tamaki cũng là người có quan điểm phản đối di dời căn cứ quân sự Mỹ Futenma ở Okinawa.

Nhật Bản: Con trai thủy thủ Mỹ được bầu làm Thống đốc tỉnh Okinawa

Nhật Bản: Con trai thủy thủ Mỹ được bầu làm Thống đốc tỉnh Okinawa

VOV.VN - Ông Denny Tamaki cũng là người có quan điểm phản đối di dời căn cứ quân sự Mỹ Futenma ở Okinawa.

Người dân Okinawa (Nhật Bản) phản đối sự hiện diện của không quân Mỹ
Người dân Okinawa (Nhật Bản) phản đối sự hiện diện của không quân Mỹ

VOV.VN - Tỉnh Okinawa, Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức trưng cầu dân ý ngày 24/2/2019 về việc tái bố trí một căn cứ Không quân Mỹ trong tỉnh. 

Người dân Okinawa (Nhật Bản) phản đối sự hiện diện của không quân Mỹ

Người dân Okinawa (Nhật Bản) phản đối sự hiện diện của không quân Mỹ

VOV.VN - Tỉnh Okinawa, Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức trưng cầu dân ý ngày 24/2/2019 về việc tái bố trí một căn cứ Không quân Mỹ trong tỉnh. 

Nhật Bản lấy làm tiếc vụ tai nạn do lính Mỹ tại Okinawa gây ra
Nhật Bản lấy làm tiếc vụ tai nạn do lính Mỹ tại Okinawa gây ra

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản ngày 20/11 lấy làm tiếc về vụ một Lính thủy Đánh bộ Mỹ uống rượu say và gây tai nạn chết người tại Okinawa.

Nhật Bản lấy làm tiếc vụ tai nạn do lính Mỹ tại Okinawa gây ra

Nhật Bản lấy làm tiếc vụ tai nạn do lính Mỹ tại Okinawa gây ra

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản ngày 20/11 lấy làm tiếc về vụ một Lính thủy Đánh bộ Mỹ uống rượu say và gây tai nạn chết người tại Okinawa.

Mỹ xin lỗi vụ trực thăng quân sự hạ cánh khẩn cấp ở Okinawa
Mỹ xin lỗi vụ trực thăng quân sự hạ cánh khẩn cấp ở Okinawa

VOV.VN - Mỹ đã xin lỗi Nhật bản về vụ trực thăng quân sự của nước này phải hạ cánh khẩn cấp gần một khách sạn tại tỉnh Okinawa của Nhật Bản.

Mỹ xin lỗi vụ trực thăng quân sự hạ cánh khẩn cấp ở Okinawa

Mỹ xin lỗi vụ trực thăng quân sự hạ cánh khẩn cấp ở Okinawa

VOV.VN - Mỹ đã xin lỗi Nhật bản về vụ trực thăng quân sự của nước này phải hạ cánh khẩn cấp gần một khách sạn tại tỉnh Okinawa của Nhật Bản.

Nhật Bản quyết tâm tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa
Nhật Bản quyết tâm tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 5/2 khẳng định quyết tâm thúc đẩy kế hoạch di dời và tái bố trí căn cứ Không quân Mỹ tại Okinawa.

Nhật Bản quyết tâm tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa

Nhật Bản quyết tâm tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 5/2 khẳng định quyết tâm thúc đẩy kế hoạch di dời và tái bố trí căn cứ Không quân Mỹ tại Okinawa.