Nhật Bản cân nhắc đưa lực lượng phòng vệ đến Trung Đông

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc cử Lực lượng Phòng vệ tới Trung Đông để giúp đảm bảo an toàn hàng hải cho tàu thương mại.

Chính phủ Nhật Bản cũng xem xét cử lực lượng Phòng vệ đi thu thập thêm thông tin về tình hình trong khu vực. Nội các dự định sẽ thông qua kế hoạch này trong năm 2019. Động thái nói trên là độc lập với liên minh do Mỹ đứng đầu để đảm bảo an toàn hàng hải tại Eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Việc triển khai Lực lượng Phòng vệ được thực hiện trong khuôn khổ hoạt động khảo sát và nghiên cứu mà Bộ trưởng Phòng vệ có thẩm quyền cấp phép. Tuy nhiên, liên minh đảng cầm quyền cho biết vẫn cần có sự thông qua của họ.

Một số thành viên đảng Công Minh (Komei), đảng đang liên minh với đảng Tự do Dân chủ (LDP) trong liên minh cầm quyền lên tiếng bày tỏ thận trọng về việc triển khai này. Chính phủ sẽ nghe ý kiến của các thành viên liên minh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong khi đó, ngày 2/12, trong một cuộc họp báo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Suga Yohishide cho biết chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu thảo luận cụ thể về việc phái cử lực lượng phòng vệ Nhật Bản đến Trung Đông, trong đó tập trung vào thời điểm thực hiện.

Trước đó, vào tháng 10, Ông Suga cũng đã thông báo rằng Nhật Bản sẽ không tham gia vào liên minh của Mỹ để bảo vệ tàu thương mại tại Trung Đông. Tuy nhiên, nước này sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ. Nhật Bản có kế hoạch triển khai tàu chiến tới Vịnh Oman, phía bắc biển Arab và các khu vực lân cận, không bao gồm eo biển Hormuz - trung tâm căng thẳng giữa Mỹ và Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran sẽ thả 7 thủy thủ trên tàu của Anh bị bắt tại Eo biển Hormuz
Iran sẽ thả 7 thủy thủ trên tàu của Anh bị bắt tại Eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ thả 7 thủy thủ của tàu chở dầu Anh Stena Impero từng bị lực lượng IRGC của nước này bắt giữ hồi tháng 7 trên Eo biển Hormuz.

Iran sẽ thả 7 thủy thủ trên tàu của Anh bị bắt tại Eo biển Hormuz

Iran sẽ thả 7 thủy thủ trên tàu của Anh bị bắt tại Eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ thả 7 thủy thủ của tàu chở dầu Anh Stena Impero từng bị lực lượng IRGC của nước này bắt giữ hồi tháng 7 trên Eo biển Hormuz.

Tàu sân bay Mỹ đi qua eo biển Hormuz giữa lúc căng thẳng với Iran
Tàu sân bay Mỹ đi qua eo biển Hormuz giữa lúc căng thẳng với Iran

VOV.VN -Hải quân Mỹ cho biết, tàu sân bay lớp Nimitz Abraham Lincoln đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 19/11, chuyến đi diễn ra “an toàn và chuyên nghiệp”.

Tàu sân bay Mỹ đi qua eo biển Hormuz giữa lúc căng thẳng với Iran

Tàu sân bay Mỹ đi qua eo biển Hormuz giữa lúc căng thẳng với Iran

VOV.VN -Hải quân Mỹ cho biết, tàu sân bay lớp Nimitz Abraham Lincoln đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 19/11, chuyến đi diễn ra “an toàn và chuyên nghiệp”.

Nhật Bản cử lực lượng quân đội riêng đến eo biển Hormuz
Nhật Bản cử lực lượng quân đội riêng đến eo biển Hormuz

VOV.VN - Nhật Bản sẽ cử lực lượng quân đội tự vệ riêng của mình đến eo biển Hormuz thay vì gia nhập liên quân do Mỹ khởi xướng.

Nhật Bản cử lực lượng quân đội riêng đến eo biển Hormuz

Nhật Bản cử lực lượng quân đội riêng đến eo biển Hormuz

VOV.VN - Nhật Bản sẽ cử lực lượng quân đội tự vệ riêng của mình đến eo biển Hormuz thay vì gia nhập liên quân do Mỹ khởi xướng.