Nhật Bản cân nhắc giảm nợ cho Cuba 120 tỷ yen

VOV.VN - Khoản giảm nợ tương đương 2/3 tổng nợ của Cuba với Nhật Bản dự kiến được công bố khi Thủ tướng Abe tới Cuba vào cuối tháng này.

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét việc giảm nợ 120 tỷ Yên (tương đương 1,17 tỷ USD) cho Cuba. Quyết định này có thể được công bố trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Cuba vào cuối tháng 9 sau khi ông dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tới Cuba vào cuối tháng 9. (Ảnh: AFP)

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Nhật Bản tới Cuba từ trước tới nay. Thủ tướng Abe dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro.

Khoản giảm nợ này tương đương 2/3 tổng nợ của Cuba với Nhật Bản hiện ở con số 180 tỷ yen Nhật. Nhật Bản cho rằng, việc giảm nợ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương với rất nhiều triển vọng hợp tác về đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch cũng như y tế.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng mong muốn Cuba, nước có quan hệ gần gũi với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên góp phần giải quyết vấn đề người Nhật bị bắt cóc trong chiến tranh và vấn đề hạt nhân, tên lửa đạn đạo trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản họp khẩn vì thông tin Triều Tiên có thể đã thử hạt nhân
Nhật Bản họp khẩn vì thông tin Triều Tiên có thể đã thử hạt nhân

VOV.VN - Nhật Bản cũng thành lập một đội chuyên trách để theo dõi những diễn biến mới nhất liên quan đến trận “động đất nhân tạo” ở Triều Tiên.

Nhật Bản họp khẩn vì thông tin Triều Tiên có thể đã thử hạt nhân

Nhật Bản họp khẩn vì thông tin Triều Tiên có thể đã thử hạt nhân

VOV.VN - Nhật Bản cũng thành lập một đội chuyên trách để theo dõi những diễn biến mới nhất liên quan đến trận “động đất nhân tạo” ở Triều Tiên.

Tổng thống Nga kêu gọi thỏa hiệp với Nhật Bản về vấn đề lãnh thổ
Tổng thống Nga kêu gọi thỏa hiệp với Nhật Bản về vấn đề lãnh thổ

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng kêu gọi Nga và Nhật Bản cần thỏa hiệp nhằm hướng tới việc giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai bên.

Tổng thống Nga kêu gọi thỏa hiệp với Nhật Bản về vấn đề lãnh thổ

Tổng thống Nga kêu gọi thỏa hiệp với Nhật Bản về vấn đề lãnh thổ

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng kêu gọi Nga và Nhật Bản cần thỏa hiệp nhằm hướng tới việc giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai bên.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Y tế Nhóm G7 tại Nhật Bản
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Y tế Nhóm G7 tại Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản hy vọng các bộ trưởng tham dự hội nghị sẽ thắt chặt hợp tác để tìm ra các giải pháp hướng tới “một thế giới mạnh khỏe hơn”.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Y tế Nhóm G7 tại Nhật Bản

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Y tế Nhóm G7 tại Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản hy vọng các bộ trưởng tham dự hội nghị sẽ thắt chặt hợp tác để tìm ra các giải pháp hướng tới “một thế giới mạnh khỏe hơn”.

Nhật Bản kêu gọi ASEAN đoàn kết chống lại mối “đe dọa” từ Triều Tiên
Nhật Bản kêu gọi ASEAN đoàn kết chống lại mối “đe dọa” từ Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe hôm 7/9 kêu gọi các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đoàn kết chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Nhật Bản kêu gọi ASEAN đoàn kết chống lại mối “đe dọa” từ Triều Tiên

Nhật Bản kêu gọi ASEAN đoàn kết chống lại mối “đe dọa” từ Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe hôm 7/9 kêu gọi các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đoàn kết chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Nhật Bản chi 440 triệu USD giúp châu Á chống khủng bố
Nhật Bản chi 440 triệu USD giúp châu Á chống khủng bố

VOV.VN -Kế hoạch viện trợ của Nhật Bản sẽ bao gồm những công cụ như hệ thống nhận dạng hiện đại và thiết bị phát hiện vật liệu nổ tối tân nhất.

Nhật Bản chi 440 triệu USD giúp châu Á chống khủng bố

Nhật Bản chi 440 triệu USD giúp châu Á chống khủng bố

VOV.VN -Kế hoạch viện trợ của Nhật Bản sẽ bao gồm những công cụ như hệ thống nhận dạng hiện đại và thiết bị phát hiện vật liệu nổ tối tân nhất.