Nhật Bản cân nhắc sử dụng nhiên liệu hạt nhân mới cho sản xuất điện

VOV.VN - Các công ty điện lực Nhật Bản đang cân nhắc sử dụng nhiên liệu hạt nhân mới có thể sản xuất điện hiệu quả hơn các loại nhiên liệu đang dùng. 

Các công ty có nhà máy điện hạt nhân lưu giữ nhiên liệu đã qua sử dụng trong các bể chứa và hiện những bể này đang đầy. Nhiên liệu đã qua sử dụng dự kiến sẽ được chuyển đến cơ sở tái chế ở làng Rokkasho thuộc tỉnh Aomori. Tuy nhiên, cơ sở sẽ được hoàn tất muộn hơn nhiều so với kế hoạch.

Một nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.

Trong bối cảnh đó, trước mắt, có 6 công ty điện lực sử dụng lò phản ứng nước sôi đã bắt đầu cân nhắc khả năng sử dụng loại nhiên liệu hạt nhân mới hiệu quả và có thể sử dụng lâu dài hơn.

Những công ty sử dụng các loại lò phản ứng khác cũng cân nhắc thay đổi nhiên liệu hạt nhân tương tự. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, việc sử dụng nhiên liệu hạt nhân trong thời gian dài cũng có điểm bất lợi, như bộ phận che phủ nhiên liệu sẽ xuống cấp. Do đó, giới chức điện lực Nhật Bản đang nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề này trước khi đưa ra quyết định chính thức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp có thể phải đóng cửa một số nhà máy điện hạt nhân vì nắng nóng
Pháp có thể phải đóng cửa một số nhà máy điện hạt nhân vì nắng nóng

VOV.VN - Một số nhà máy điện hạt nhân tại Pháp có nguy cơ phải tạm dừng hoạt động do đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ cao kỷ lục vào những ngày sắp tới.

Pháp có thể phải đóng cửa một số nhà máy điện hạt nhân vì nắng nóng

Pháp có thể phải đóng cửa một số nhà máy điện hạt nhân vì nắng nóng

VOV.VN - Một số nhà máy điện hạt nhân tại Pháp có nguy cơ phải tạm dừng hoạt động do đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ cao kỷ lục vào những ngày sắp tới.

Nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản phải sử dụng nguồn điện khẩn cấp
Nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản phải sử dụng nguồn điện khẩn cấp

VOV.VN - Sau trận động đất sáng sớm nay, nhà máy điện hạt nhân Tomari đang phải sử dụng nguồn điện khẩn cấp để làm mát các thanh nhiên liệu.

Nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản phải sử dụng nguồn điện khẩn cấp

Nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản phải sử dụng nguồn điện khẩn cấp

VOV.VN - Sau trận động đất sáng sớm nay, nhà máy điện hạt nhân Tomari đang phải sử dụng nguồn điện khẩn cấp để làm mát các thanh nhiên liệu.

Iran nối lại đàm phán với Nga về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân mới
Iran nối lại đàm phán với Nga về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân mới

VOV.VN -Iran đã nối lại đàm phán với Nga về việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân với sản lượng điện cung cấp có thể lên tới 3.000 MW.

Iran nối lại đàm phán với Nga về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân mới

Iran nối lại đàm phán với Nga về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân mới

VOV.VN -Iran đã nối lại đàm phán với Nga về việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân với sản lượng điện cung cấp có thể lên tới 3.000 MW.

Ám ảnh bên trong nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau hơn 30 năm
Ám ảnh bên trong nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau hơn 30 năm

VOV.VN - Hơn 30 năm sau thảm họa ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, các kỹ sư Ukraine vẫn phải thường xuyên kiểm tra tình trạng của cỗ “quan tài bê tông” này.

Ám ảnh bên trong nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau hơn 30 năm

Ám ảnh bên trong nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau hơn 30 năm

VOV.VN - Hơn 30 năm sau thảm họa ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, các kỹ sư Ukraine vẫn phải thường xuyên kiểm tra tình trạng của cỗ “quan tài bê tông” này.

Nga hạ thuỷ thành công nhà máy điện hạt nhân nổi trong nước đầu tiên
Nga hạ thuỷ thành công nhà máy điện hạt nhân nổi trong nước đầu tiên

VOV.VN -Lò phản ứng đầu tiên được hạ thuỷ thuộc dự án xây dựng một loạt các nhà máy điện hạt nhân nổi công suất nhỏ của Nga.

Nga hạ thuỷ thành công nhà máy điện hạt nhân nổi trong nước đầu tiên

Nga hạ thuỷ thành công nhà máy điện hạt nhân nổi trong nước đầu tiên

VOV.VN -Lò phản ứng đầu tiên được hạ thuỷ thuộc dự án xây dựng một loạt các nhà máy điện hạt nhân nổi công suất nhỏ của Nga.