Nhật Bản có thể tìm cách giảm bớt căng thẳng giữa Iran-Mỹ

VOV.VN - Dư luận khu vực kỳ vọng, chuyến thăm của Thủ tướng Abe tới Tehran trong tuần tới có thể tìm cách giảm bớt căng thẳng giữa Iran-Mỹ.

Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Tehran trong tuần tới sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ chính trị và ngoại giao của hai nước, cũng như được kỳ vọng sẽ thành công trong vai trò trung gian hòa giải Mỹ-Iran.

Nhật Bản đang tìm cách làm giàm căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Ảnh: IRNA

Đây là lần đầu tiên một thủ tướng Nhật Bản đến thăm Tehran sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Dự kiến Thủ tướng Abe sẽ đến thăm Iran từ ngày 12-14/6 để thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm các vấn đề kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa và các vấn đề quan trọng nhất của khu vực Trung Đông. Dư luận khu vực kỳ vọng, chuyến thăm của Thủ tướng Abe có thể tìm cách giảm bớt căng thẳng giữa Iran-Mỹ hoặc mở ra một kênh liên lạc bởi Nhật Bản là một đồng minh thân thiết của Mỹ và có mối quan hệ thân thiện với Iran.

Các quan chức Nhật Bản tin tưởng ông Abe có thể đóng vai trò trung gian hòa giải và thúc đẩy sự ổn định ở Trung Đông với tư cách là một trong những đối tác thương mại lớn nhất trong khu vực. Mục tiêu của Nhật Bản là làm dịu căng thẳng và ngăn ngừa xung đột.

Theo các nhà phân tích, thực tế Iran và Mỹ đang thể hiện sức mạnh nhưng cả hai đều hy vọng rằng sự căng thẳng sẽ dịu xuống. Đây là lý do tại sao cả Iran và Mỹ đều khao khát sự hòa giải này của Nhật Bản. Các bên liên quan khác trong khu vực cũng hoan nghênh sự hòa giải này như một cách để ngăn chặn sự bất ổn, xung đột. Tuy nhiên, để hòa giải thành công phải đặt ra các nguyên tắc chung để bắt đầu các cuộc đàm phán nghiêm túc và có ý nghĩa.

Giới phân tích cho rằng dù không giải quyết được tất cả các vấn đề, nhưng ít nhất nỗ lực của Nhật Bản có thể bắt đầu quá trình đàm phán giữa Mỹ và Iran. Những gì được mong đợi từ ông Abe là tìm thấy một điểm chung, không chỉ đối với Mỹ và Iran, mà còn đối với các nước láng giềng Arab khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran chỉ trích Mỹ “giả dối” với luận điệu vừa đàm phán vừa trừng phạt
Iran chỉ trích Mỹ “giả dối” với luận điệu vừa đàm phán vừa trừng phạt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran cho các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ là minh chứng cho hành động “khủng bố kinh tế” và là sự tiếp diễn thái độ thù địch với Iran.

Iran chỉ trích Mỹ “giả dối” với luận điệu vừa đàm phán vừa trừng phạt

Iran chỉ trích Mỹ “giả dối” với luận điệu vừa đàm phán vừa trừng phạt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran cho các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ là minh chứng cho hành động “khủng bố kinh tế” và là sự tiếp diễn thái độ thù địch với Iran.

Tổng thống Trump: “Iran là quốc gia khủng bố số 1 thế giới”
Tổng thống Trump: “Iran là quốc gia khủng bố số 1 thế giới”

VOV.VN - Ông chủ Nhà Trắng cho biết, ông sẵn sàng đối thoại với Iran nhưng vẫn không loại trừ khả năng hành động quân sự.

Tổng thống Trump: “Iran là quốc gia khủng bố số 1 thế giới”

Tổng thống Trump: “Iran là quốc gia khủng bố số 1 thế giới”

VOV.VN - Ông chủ Nhà Trắng cho biết, ông sẵn sàng đối thoại với Iran nhưng vẫn không loại trừ khả năng hành động quân sự.

Iran chỉ trích đề nghị đàm phán của Mỹ là “không thực chất”
Iran chỉ trích đề nghị đàm phán của Mỹ là “không thực chất”

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho rằng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẵn sàng đàm phán với Iran là vô nghĩa.

Iran chỉ trích đề nghị đàm phán của Mỹ là “không thực chất”

Iran chỉ trích đề nghị đàm phán của Mỹ là “không thực chất”

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho rằng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẵn sàng đàm phán với Iran là vô nghĩa.