Nhật Bản diễn tập phòng chống thiên tai quy mô lớn

VOV.VN - Ngày 1/9 là “Ngày phòng chống thiên tai” của Nhật Bản. Nhân dịp này, nhiều hoạt động hướng tới giảm nhẹ thiệt hại do thảm họa tự nhiên gây ra đang được tiến hành từ cấp trung ương đến địa phương.

 

Từ đầu giờ sáng nay (1/9), tại tất cả các địa phương của Nhật Bản, các cuộc diễn tập phòng chống thiên tai ở nhiều cấp độ đã bắt đầu được triển khai.

Trong đó, quy mô lớn nhất là tại thủ đô Tokyo, 3 tỉnh thuộc vùng Kanto và 5 địa phương được chỉ định. Đặc biệt, Chính phủ Nhật Bản cũng triển khai huấn luyện với sự tham gia của các bộ ngành, cơ quan, lực lượng vũ trang và đích thân Thủ tướng Takaichi Sanae.

Kịch bản năm nay giả định tình huống xảy ra siêu động đất đồng loạt tại Rãnh biển Nhật Bản và Rãnh biển Chiba, gây sóng thần ở mức độ hủy diệt. Theo kịch bản, tại khu vực Đông Nam Hokkaido xảy ra động đất mạnh 8,3 độ, khiến các vùng phụ cận phải chịu những rung chấn đến 7 độ, với những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Trong khuôn khổ diễn tập, Chính phủ Nhật Bản đã thành lập Ban chỉ đạo để phối hợp với các địa phương tiến hành cứu hộ, sơ tán, bảo vệ người dân và áp dụng các biện pháp đặc biệt. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Takaichi một lần nữa khẳng định lại phương châm của Chính phủ Nhật Bản trong phòng chống thiên tai.

“Chính phủ luôn kiên định tính mạng con người là trên hết và sẽ dốc toàn lực, điều động lực lượng phòng vệ, cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, bảo an trên biển, các đội cứu trợ y tế đến hiện trường. Đồng thời, sẽ hỗ trợ đầy đủ cho các điểm lánh nạn tập trung với các bữa ăn nóng, chăn đệm, lò sưởi, thiết bị làm mát, quần áo, xe vệ sinh, nước sinh hoạt, thức ăn cho trẻ sơ sinh…”, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nói.

Là một đất nước phải gánh chịu những thiệt hại nghiêm trọng do động đất, sóng thần, lũ lụt, nắng nóng gây ra, nhưng do có công tác chuẩn bị, phòng ngừa hiệu quả, Nhật Bản đã giảm nhẹ đáng kể thiệt hại.

Trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra hôm 28/7 tại Kumamoto vừa qua là một ví dụ điển hình. Theo các chuyên gia địa chấn Mỹ, với cường độ nêu trên, động đất Kumamoto 2026 có thể cướp đi sinh mạng của khoảng 6.000 người, nhưng con số thực tế đến nay dừng ở mức 39 người. Trong bối cảnh đó, Nhật Bản chủ trương sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động mang tính phòng ngừa, bao gồm cả các cuộc diễn tập như hôm nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc và Nga khai mạc diễn tập “Liên hợp trên biển 2026”
Trung Quốc và Nga khai mạc diễn tập “Liên hợp trên biển 2026”

VOV.VN - Sáng 6/7, Trung Quốc và Nga chính thức khai mạc cuộc diễn tập hải quân liên hợp “Liên hợp trên biển 2026” (Joint Sea 2026) tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Trung Quốc và Nga khai mạc diễn tập “Liên hợp trên biển 2026”

Trung Quốc và Nga khai mạc diễn tập “Liên hợp trên biển 2026”

VOV.VN - Sáng 6/7, Trung Quốc và Nga chính thức khai mạc cuộc diễn tập hải quân liên hợp “Liên hợp trên biển 2026” (Joint Sea 2026) tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

EU kích hoạt diễn tập an ninh mạng quy mô lớn
EU kích hoạt diễn tập an ninh mạng quy mô lớn

VOV.VN - Trong các ngày 10 và 11/6, khoảng 5.000 chuyên gia đã tham gia cuộc diễn tập an ninh mạng “Cyber Europe 2026” nhằm kiểm tra khả năng ứng phó của EU trước các cuộc tấn công mạng nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông trọng yếu.

EU kích hoạt diễn tập an ninh mạng quy mô lớn

EU kích hoạt diễn tập an ninh mạng quy mô lớn

VOV.VN - Trong các ngày 10 và 11/6, khoảng 5.000 chuyên gia đã tham gia cuộc diễn tập an ninh mạng “Cyber Europe 2026” nhằm kiểm tra khả năng ứng phó của EU trước các cuộc tấn công mạng nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông trọng yếu.

Nhật Bản và Hàn Quốc cử đội cứu hộ khẩn cấp sang Nepal sau thảm họa
Nhật Bản và Hàn Quốc cử đội cứu hộ khẩn cấp sang Nepal sau thảm họa

VOV.VN - Mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng vừa xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, nhưng do có công dân bị mất liên lạc sau thảm họa, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có những phản ứng rất nhanh. 

Nhật Bản và Hàn Quốc cử đội cứu hộ khẩn cấp sang Nepal sau thảm họa

Nhật Bản và Hàn Quốc cử đội cứu hộ khẩn cấp sang Nepal sau thảm họa

VOV.VN - Mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng vừa xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, nhưng do có công dân bị mất liên lạc sau thảm họa, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có những phản ứng rất nhanh.