Nhật Bản đứng thấp nhất trong Nhóm G20 về tỉ lệ nữ trong Quốc hội

VOV.VN - Tỷ lệ các nhà lập pháp nữ của Nhật Bản là 10,2%, đứng thứ 165 trong số 193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, và thấp nhất trong nhóm G20.

Theo báo cáo công bố mới đây của Liên minh nghị viện thế giới có trụ sở tại Geneva, Thụy Sỹ, tỷ lệ các nhà lập pháp nữ của Nhật Bản là 10,2%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 24,3% của thế giới, và đứng thứ 165 trong số 193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ba vị trí dẫn đầu là Rwanda Cuba và Mexico.

 Tỷ lệ các nhà lập pháp nữ của Nhật Bản là 10,2%, thấp nhất trong nhóm G-20. Ảnh minh họa: Japan Times

Tỷ lệ này của Nhật Bản cũng là thấp nhất trong 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) về tỷ lệ nữ giới trong Quốc hội.

Phát biểu với phóng viên, nữ bộ trưởng duy nhất trong Nội các chính phủ Nhật Bản, bà Satsuki Katayama cho rằng, cần thúc đẩy nhiều biện pháp nhằm tăng tính cạnh tranh của phụ nữ trong các cuộc bầu cử. Trong khi đó, nữ nghị sỹ Kiyomi Tsujimoto thuộc Đảng Dân chủ lập hiến đối lập nói cô cảm thấy sốc khi đọc bản báo này và nghĩ rằng Nhật Bản cần tăng các ứng cử viên nữ.

Nhật Bản đã ra một đạo luật thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào chính trị hồi tháng 5/2018. Luật kêu gọi các đảng chính trị đặt mục tiêu cho các ứng cử viên nữ nhưng không có điều khoản ràng buộc những người vi phạm.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã đặt mục tiêu nâng tỷ lệ ứng cử viên nữ trong tổng tuyển cử lên 30% vào năm 2020. Tuy nhiên, con số này chỉ đạt mức mức 17,7% trong cuộc bầu cử Hạ viện vào tháng 10/2017./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội sụt giảm một phần do truyền thông
Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội sụt giảm một phần do truyền thông

Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, một phần nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm đại biểu nữ là do truyền thông, do cách truyền thông chưa hợp lý.

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội sụt giảm một phần do truyền thông

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội sụt giảm một phần do truyền thông

Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, một phần nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm đại biểu nữ là do truyền thông, do cách truyền thông chưa hợp lý.

Việt Nam đứng thứ 6 về tỷ lệ nữ doanh nhân cao nhất
Việt Nam đứng thứ 6 về tỷ lệ nữ doanh nhân cao nhất

Việt Nam xếp thứ 6 trong số các quốc gia, khu vực có tỷ lệ nữ doanh nhân cao nhất và là đại diện châu Á duy nhất có mặt trong Top 10.

Việt Nam đứng thứ 6 về tỷ lệ nữ doanh nhân cao nhất

Việt Nam đứng thứ 6 về tỷ lệ nữ doanh nhân cao nhất

Việt Nam xếp thứ 6 trong số các quốc gia, khu vực có tỷ lệ nữ doanh nhân cao nhất và là đại diện châu Á duy nhất có mặt trong Top 10.

Đại sứ Phạm Quang Vinh gặp nữ Nghị sỹ người Việt tại Quốc hội Mỹ
Đại sứ Phạm Quang Vinh gặp nữ Nghị sỹ người Việt tại Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Với tư cách là nữ Nghị sỹ người Việt đầu tiên tại Quốc hội liên bang, bà Stephanie Murphy sẽ rất quan tâm đến gắn kết cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Đại sứ Phạm Quang Vinh gặp nữ Nghị sỹ người Việt tại Quốc hội Mỹ

Đại sứ Phạm Quang Vinh gặp nữ Nghị sỹ người Việt tại Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Với tư cách là nữ Nghị sỹ người Việt đầu tiên tại Quốc hội liên bang, bà Stephanie Murphy sẽ rất quan tâm đến gắn kết cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ lộ diện nữ nghị sỹ trẻ nhất Quốc hội
Bầu cử giữa kỳ Mỹ lộ diện nữ nghị sỹ trẻ nhất Quốc hội

VOV.VN - Ứng viên đảng Dân chủ bang New York Alexandria Ocasio-Cortez dễ dàng chiến thắng và trở thành nữ nghị sỹ trẻ nhất Quốc hội Mỹ.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ lộ diện nữ nghị sỹ trẻ nhất Quốc hội

Bầu cử giữa kỳ Mỹ lộ diện nữ nghị sỹ trẻ nhất Quốc hội

VOV.VN - Ứng viên đảng Dân chủ bang New York Alexandria Ocasio-Cortez dễ dàng chiến thắng và trở thành nữ nghị sỹ trẻ nhất Quốc hội Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Hội nghị mạng lưới nữ nghị sỹ
Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Hội nghị mạng lưới nữ nghị sỹ

VOV.VN -Chủ tịch quốc hội đề nghị Mạng lưới Nữ nghị sỹ trao đổi các biện pháp tăng cường vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Hội nghị mạng lưới nữ nghị sỹ

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Hội nghị mạng lưới nữ nghị sỹ

VOV.VN -Chủ tịch quốc hội đề nghị Mạng lưới Nữ nghị sỹ trao đổi các biện pháp tăng cường vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.