Nhật Bản, Hàn Quốc phân tích thêm về vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc cho rằng cần phải phân tích thêm để có thể xác minh tính chính xác tuyên bố của Triều Tiên về vụ phóng tên lửa ngày 14/5.

Quân đội Hàn Quốc sáng 15/5 cho biết, cần phân tích thêm để xác thực tuyên bố của Triều Tiên rằng nước này đã đạt được những tiến bộ kỹ thuật trong vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất.

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AFP

Triều Tiên tuyên bố đã thử thành công một loại tên lửa mới, tên lửa đạn đạo chiến lược đất đối đất tầm trung Hwasong-12 có thể gắn đầu đạn hạt nhân. Các chuyên gia quân sự nhận định rằng đây là một loại tên lửa đạn đạo hoàn toàn mới của Triều Tiên, có tầm bắn xa hơn các loại tên lửa mà nước này đã thử trước đây.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cùng ngày cũng cho biết Nhật Bản vẫn đang nỗ lực phân tích loại tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng, nhấn mạnh rằng thời gian bay 30 phút của nó lâu hơn nhiều so với các vụ phóng tên lửa đạn đạo trước đây của Triều Tiên.

Động thái phóng thử tên lửa của Triều Tiên được cho là nhằm mục đích thử phản ứng của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In, người từng tuyên bố muốn làm dịu căng thẳng với Triều Tiên.

Nếu thông tin về tên lửa mới được xác nhận, vụ phóng vừa nêu sẽ làm gia tăng quan ngại rằng Triều Tiên có thể đang tiến gần hơn đến phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng bắn đến lãnh thổ Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Nhật yêu cầu HĐBA LHQ họp khẩn về Triều Tiên
Mỹ - Nhật yêu cầu HĐBA LHQ họp khẩn về Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Nhật Bản vừa kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên ngày 14/5.

Mỹ - Nhật yêu cầu HĐBA LHQ họp khẩn về Triều Tiên

Mỹ - Nhật yêu cầu HĐBA LHQ họp khẩn về Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Nhật Bản vừa kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên ngày 14/5.

Triều Tiên phóng tên lửa - phép thử với tân Tổng thống Hàn Quốc?
Triều Tiên phóng tên lửa - phép thử với tân Tổng thống Hàn Quốc?

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa ngày 14/5 của Bình Nhưỡng có thể là động thái thăm dò cách tiếp cận vấn đề Triều Tiên của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Triều Tiên phóng tên lửa - phép thử với tân Tổng thống Hàn Quốc?

Triều Tiên phóng tên lửa - phép thử với tân Tổng thống Hàn Quốc?

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa ngày 14/5 của Bình Nhưỡng có thể là động thái thăm dò cách tiếp cận vấn đề Triều Tiên của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Mỹ - Nhật - Hàn điện đàm sau khi Triều Tiên phóng tên lửa
Mỹ - Nhật - Hàn điện đàm sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ nhằm tìm giải pháp đối phó với chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ - Nhật - Hàn điện đàm sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

Mỹ - Nhật - Hàn điện đàm sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ nhằm tìm giải pháp đối phó với chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Tên lửa Triều Tiên có thể mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn?
Tên lửa Triều Tiên có thể mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố vụ thử tên lửa đạn đạo ngày 14/5 là bằng chứng cho thấy tên lửa nước này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân lớn.

Tên lửa Triều Tiên có thể mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn?

Tên lửa Triều Tiên có thể mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố vụ thử tên lửa đạn đạo ngày 14/5 là bằng chứng cho thấy tên lửa nước này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân lớn.

Triều Tiên xác nhận phóng thử thành công tên lửa đạn đạo mới
Triều Tiên xác nhận phóng thử thành công tên lửa đạn đạo mới

VOV.VN - Ngày 15/5, CHDCND Triều Tiên xác nhận bắn thử thành công một loại tên lửa đạn đạo tầm trung đất đối đất mới, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn.

Triều Tiên xác nhận phóng thử thành công tên lửa đạn đạo mới

Triều Tiên xác nhận phóng thử thành công tên lửa đạn đạo mới

VOV.VN - Ngày 15/5, CHDCND Triều Tiên xác nhận bắn thử thành công một loại tên lửa đạn đạo tầm trung đất đối đất mới, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn.