Nhật Bản lo ngại số người chết do nắng nóng tăng cao

VOV.VN - Đợt nắng nóng tiếp tục kéo dài tại khu vực Tây và Đông Nhật Bản. Dự báo trong tuần tới, nắng nóng sẽ tiếp diễn và nhiệt độ sẽ tăng cao.

Hôm nay (20/7), nhiệt độ ở khu vực Tây và Đông Nhật Bản vẫn ở mức 38-40 độ C. Đây là đợt nóng kéo dài liên tục kỷ lục trong khoảng 10 năm trở lại đây tại Nhật Bản. Đã có hàng chục người chết do nắng nóng và con số này có khả năng còn tăng cao, đặc biệt là với người già. Hiện tượng sốc nhiệt đang được cảnh báo ở mức độ cao nhất.

Nhật Bản nắng nóng kỷ lục. Ảnh: AFP

Theo Tổng Cục khí tượng Nhật Bản, đợt nóng này tiếp tục mở rộng ra toàn Nhật Bản và nhiệt độ sẽ tăng. Đến cuối tháng 7, đợt nắng nóng vẫn không có dấu hiệu kết thúc.

Tại Kyoto, nhiệt độ đo được ở mức 38,6 độ C. Đây là ngày thứ 7 liên tiếp tại Kyoto nhiệt độ ở mức trên 38 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất và dài nhất trong vòng 138 năm qua. Ở các tỉnh thành khác, nhiệt độ cũng ở mức trên 38 độ C.

Trước tình hình khắc nghiệt của thời tiết, Tổng cục khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân hạn chế ra đường lúc nắng nóng, bật điều hòa trong nhà, dùng khăn lạnh, đặc biệt tránh để thiếu thành phần muối trong thức ăn.

Đặc biệt, ở khu vực phía Tây Nhật Bản, do ảnh hưởng của đợt lũ vừa qua cùng với ảnh hưởng từ đợt nắng lần này khiến bệnh dịch phát sinh. Tại các khu vực như Hiroshima, Okayama… hiện tượng lở núi vẫn còn, đồng thời phải hứng chịu thêm nắng nóng nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của đợt lũ vừa qua, tính đến hôm nay (20/7) đã có 220 người chết và số người mất tích tiếp tục tăng.

Do đó, công việc khắc phục hậu quả mưa lũ vẫn hết sức khẩn trương và tích cực. Khoảng 31.000 nhân viên thuộc lực lượng quân đội, phòng chống thiên tai, cùng 28 tàu trọng tải lớn, 38 máy bay có mặt tại 17 tỉnh của Nhật Bản để tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10.000 người nhập viện do nắng nóng tại Nhật Bản
10.000 người nhập viện do nắng nóng tại Nhật Bản

VOV.VN - Nắng nóng tại Nhật Bản khiến hơn 10.000 người phải nhập viện điều trị, trong đó nhiều người được xác định bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.

10.000 người nhập viện do nắng nóng tại Nhật Bản

10.000 người nhập viện do nắng nóng tại Nhật Bản

VOV.VN - Nắng nóng tại Nhật Bản khiến hơn 10.000 người phải nhập viện điều trị, trong đó nhiều người được xác định bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.

Nhật Bản: Ít nhất 14 người thiệt mạng do nắng nóng gay gắt bất thường
Nhật Bản: Ít nhất 14 người thiệt mạng do nắng nóng gay gắt bất thường

VOV.VN - Nhiệt độ tại hơn 200 địa điểm trên toàn lãnh thổ Nhật Bản được ghi nhận ở mức trên 35 độ C, điều được đánh giá là chưa từng xảy ra tại nước này.

Nhật Bản: Ít nhất 14 người thiệt mạng do nắng nóng gay gắt bất thường

Nhật Bản: Ít nhất 14 người thiệt mạng do nắng nóng gay gắt bất thường

VOV.VN - Nhiệt độ tại hơn 200 địa điểm trên toàn lãnh thổ Nhật Bản được ghi nhận ở mức trên 35 độ C, điều được đánh giá là chưa từng xảy ra tại nước này.

Nhật Bản: hết lũ lụt nghiêm trọng lại nắng nóng gay gắt bất thường
Nhật Bản: hết lũ lụt nghiêm trọng lại nắng nóng gay gắt bất thường

VOV.VN - Công tác cứu hộ và khắc phục thảm họa thiên tai của Nhật Bản tiếp tục gặp nhiều khó khăn do đợt nắng nóng nghiêm trọng kéo dài.

Nhật Bản: hết lũ lụt nghiêm trọng lại nắng nóng gay gắt bất thường

Nhật Bản: hết lũ lụt nghiêm trọng lại nắng nóng gay gắt bất thường

VOV.VN - Công tác cứu hộ và khắc phục thảm họa thiên tai của Nhật Bản tiếp tục gặp nhiều khó khăn do đợt nắng nóng nghiêm trọng kéo dài.

Nhật Bản hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, ít nhất 24 người thiệt mạng
Nhật Bản hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, ít nhất 24 người thiệt mạng

VOV.VN - Tại Nhật Bản đã có ít nhất 24 người thiệt mạng vì nắng nóng kéo dài, gần 10.000 người khác phải nhập viện do say nắng.

Nhật Bản hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, ít nhất 24 người thiệt mạng

Nhật Bản hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, ít nhất 24 người thiệt mạng

VOV.VN - Tại Nhật Bản đã có ít nhất 24 người thiệt mạng vì nắng nóng kéo dài, gần 10.000 người khác phải nhập viện do say nắng.