Nhật Bản sắp bỏ tình trạng khẩn cấp Covid-19, Thái Lan sẽ sản xuất vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản hôm 18/3 cho biết, tình trạng khẩn cấp tại 4 tỉnh thành sẽ không được gia hạn và sẽ hết hiệu lực vào 21/3 theo đúng kế hoạch. Còn Thái Lan sẽ sản xuất vaccine AstraZeneca từ tháng 6.

Sau khi được Ủy ban cố vấn ứng phó với dịch Covid-19 thông qua, Thủ tướng Nhật Bản cho biết sẽ không kéo dài tình trạng khẩn cấp và kêu gọi người dân tiếp tục hợp tác trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Phát biểu tại kỳ họp Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Suga cho biết: “Sắp tới sẽ là dịp diễn ra nhiều sự kiện như lễ tốt nghiệp, lễ nhập học, lễ ngắm hoa anh đào, tiệc chào mừng và chia tay,... nhưng chúng tôi mong muốn sự hợp tác của mọi người trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, ví dụ như hạn chế tụ tập ăn uống đông người.”

Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp về dịch Covid-19 tại thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận từ ngày 7/1 và mở rộng phạm vi sang 11 tỉnh thành vào ngày 13/1. Sau đó, do tình hình dịch bệnh chưa được cải thiện, Nhật Bản đã phải 2 lần gia hạn tình trạng khẩn cấp lần lượt là thêm 1 tháng và sau đó là 2 tuần.

Như vậy, sau thời gian phải sống tình trạng khẩn cấp là 2 tháng rưỡi, số ca nhiễm mới tại Nhật Bản đã giảm nhưng vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch một lần nữa. Trong ngày 17/3, Nhật Bản vẫn ghi nhận là hơn 1.500 ca nhiễm mới. Riêng thủ đô Tokyo 3 ngày gần nhất vẫn ở mức trên 300 ca/ngày trong. Do vậy, Nhật Bản xác định việc kéo dài tình trạng khẩn cấp sẽ không còn ý nghĩa trong thời điểm hiện tại.         

Chính phủ Nhật Bản đã phải đặt ra mục tiêu cân bằng giữa phòng chống dịch mà vẫn duy trì được các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, dịch bệnh vẫn chưa nằm trong tầm kiểm soát và Chính phủ sẽ phải tiếp tục đặt hy vọng vào việc phổ cập vaccine để cải thiện tình hình.

Trong khi đó, hãng AstraZeneca đã phê duyệt các tiêu chuẩn an toàn tại nhà máy sản xuất vaccine của Thái Lan và sẽ gửi lô nguyên liệu đầu tiên tới đây để sản xuất vaccine vào tháng 6.

Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul cho biết, đại diện của AstraZeneca đã đến thăm nhà máy ở Thái Lan và hài lòng với các tiêu chuẩn sản xuất. Công ty Siam Bioscience đang nâng cấp nhà máy ở tỉnh Pathum Thani để sản xuất hàng triệu liều AstraZeneca cho Thái Lan và các nước lân cận ở Đông Nam Á.

Trong khi đó, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cũng sẽ khởi động một dự án về hiệu quả sử dụng vaccine ngừa Covid-19 giữa những người đã được tiêm vaccine Sinovac hoặc AstraZeneca để tìm hiểu thêm về khả năng tạo miễn dịch trong cơ thể của họ. Kết quả của dự án thử nghiệm dự kiến ​​sẽ được biết trong vòng hai tháng và sẽ giúp hình thành chính sách vaccine của chính phủ trong 12 tháng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc có thêm 400 ca mắc Covid-19 mới, nguy cơ tái bùng phát dịch
Hàn Quốc có thêm 400 ca mắc Covid-19 mới, nguy cơ tái bùng phát dịch

VOV.VN - Ngày 18/3, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận hơn 400 ca mắc Covid-19 mới trong ngày thứ hai liên tiếp. Trong đó có nhiều ca lây nhiễm chùm và ca chưa rõ nguồn lây - diễn biến này làm dấy lên nguy cơ dịch bùng phát trở lại.

Hàn Quốc có thêm 400 ca mắc Covid-19 mới, nguy cơ tái bùng phát dịch

Hàn Quốc có thêm 400 ca mắc Covid-19 mới, nguy cơ tái bùng phát dịch

VOV.VN - Ngày 18/3, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận hơn 400 ca mắc Covid-19 mới trong ngày thứ hai liên tiếp. Trong đó có nhiều ca lây nhiễm chùm và ca chưa rõ nguồn lây - diễn biến này làm dấy lên nguy cơ dịch bùng phát trở lại.

Bang Australia xử lý việc không chịu nộp phạt liên quan đến Covid-19
Bang Australia xử lý việc không chịu nộp phạt liên quan đến Covid-19

VOV.VN - Đã có hàng chục ngàn trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại bang Victoria (Australia) nhưng mới chỉ có một tỷ lệ nhỏ trong số đó chịu nộp phạt

Bang Australia xử lý việc không chịu nộp phạt liên quan đến Covid-19

Bang Australia xử lý việc không chịu nộp phạt liên quan đến Covid-19

VOV.VN - Đã có hàng chục ngàn trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại bang Victoria (Australia) nhưng mới chỉ có một tỷ lệ nhỏ trong số đó chịu nộp phạt

Chuyên gia Trung Quốc: “Sẽ không điều tra nguồn gốc Covid-19 theo hướng rò rỉ”
Chuyên gia Trung Quốc: “Sẽ không điều tra nguồn gốc Covid-19 theo hướng rò rỉ”

VOV.VN - Trái ngược với cách nhìn của phương Tây, một chuyên gia y tế của Trung Quốc vừa cho rằng việc điều tra nguồn gốc Covid-19 sẽ không tập trung vào hướng rò rỉ phòng thí nghiệm, trừ khi có bằng chứng mới.

Chuyên gia Trung Quốc: “Sẽ không điều tra nguồn gốc Covid-19 theo hướng rò rỉ”

Chuyên gia Trung Quốc: “Sẽ không điều tra nguồn gốc Covid-19 theo hướng rò rỉ”

VOV.VN - Trái ngược với cách nhìn của phương Tây, một chuyên gia y tế của Trung Quốc vừa cho rằng việc điều tra nguồn gốc Covid-19 sẽ không tập trung vào hướng rò rỉ phòng thí nghiệm, trừ khi có bằng chứng mới.