Nhật Bản sẽ nới lỏng nhập cảnh cho Việt Nam

VOV.VN - Ngày 18/6, Nhật Bản quyết định nới lỏng việc nhập cảnh cho Việt Nam và một số nước sau một thời gian bị gián đoạn do đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Abe Shinzo trong buổi họp báo vào lúc 18h tối nay (giờ địa phương) cho biết việc cho phép nhập cảnh trở lại theo từng giai đoạn là điều cần thiết.

nhat ban se noi long nhap canh cho viet nam  hinh 1
Nhật Bản sẽ nới lỏng việc nhập cảnh cho Việt Nam.

Việt Nam là nước đầu tiên được Nhật Bản nới lỏng nhập cảnh và nối lại các chuyến bay. Tuy nhiên đối tượng nhập cảnh sẽ giới hạn ở những người nhập cảnh với mục đích thương mại trong thời gian ngắn hạn, nhân viên người Việt Nam trú tại Nhật Bản và thực tập sinh có visa dài hạn. Ban đầu sẽ thử nghiệm việc nhập cảnh với một ngày giới hạn tối đa cho phép 250 người đến từ các nước trong diện được nới lỏng.

Sau Việt Nam, Thái Lan cũng là nước sẽ được nối lại chuyến bay. Hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã điện đàm với người đồng cấp Thái Lan thống nhất về vấn đề này.

Trước đó, Nhật Bản cũng đã thảo luận về việc cho phép nới lỏng nhập cảnh đối với New Zealand và Australia. Tuy nhiên, Việt Nam và Thái Lan được phép thực hiện ngay trong mùa hè, còn hai nước trên có thể thực hiện sau mùa hè.

Theo chính phủ Nhật Bản, để có thể nhập cảnh, những đối tượng người nước ngoài phải qua quá trình kiểm soát các điều kiện nhập cảnh nghiêm ngặt, trước tiên phải có giấy kiểm tra sức khỏe trước hai tuần tính đến ngày nhập cảnh và có giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, cần phải thông báo lịch trình tại Nhật Bản cũng như kế hoạch tiếp xúc với những ai trong quá trình lưu trú tại Nhật Bản, không được sử dụng phương tiện giao thông công cộng, lưu trữ thông tin đi lại trong vòng 2 tuần… Những trường hợp vi phạm quy định trong khi lưu trú tại Nhật Bản có thể sẽ bị xem xét nhập cảnh Nhật Bản trong tương lai.

Cũng trong chiều tối nay, Thủ tướng Abe Shinzo đã tiến hành họp báo thông báo về chính sách kiểm soát dịch Covid-19 và tái khởi động nền kinh tế sau dịch. Theo đó, chính phủ đã quyết định nới lỏng việc đi lại trên toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tokyo dỡ bỏ cảnh báo, chuyển sang giai đoạn 3 nới lỏng hạn chế xã hội
Tokyo dỡ bỏ cảnh báo, chuyển sang giai đoạn 3 nới lỏng hạn chế xã hội

VOV.VN - Chính quyền Tokyo hôm 12/6 dỡ bỏ “Cảnh báo Tokyo” được ban hành từ ngày 2/6, bắt đầu chuyển sang giai đoạn 3 của quá trình nới lỏng hạn chế xã hội.

Tokyo dỡ bỏ cảnh báo, chuyển sang giai đoạn 3 nới lỏng hạn chế xã hội

Tokyo dỡ bỏ cảnh báo, chuyển sang giai đoạn 3 nới lỏng hạn chế xã hội

VOV.VN - Chính quyền Tokyo hôm 12/6 dỡ bỏ “Cảnh báo Tokyo” được ban hành từ ngày 2/6, bắt đầu chuyển sang giai đoạn 3 của quá trình nới lỏng hạn chế xã hội.

Nhật Bản lo ngại làn sóng Covid-19 thứ 2, Tokyo sắp nới lỏng lệnh hạn chế
Nhật Bản lo ngại làn sóng Covid-19 thứ 2, Tokyo sắp nới lỏng lệnh hạn chế

VOV.VN - Lo ngại về làn sóng lây nhiễm thứ 2 đang gia tăng tại Nhật Bản do xuất hiện các cụm lây nhiễm mới giữa bối cảnh nước này vừa dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.

Nhật Bản lo ngại làn sóng Covid-19 thứ 2, Tokyo sắp nới lỏng lệnh hạn chế

Nhật Bản lo ngại làn sóng Covid-19 thứ 2, Tokyo sắp nới lỏng lệnh hạn chế

VOV.VN - Lo ngại về làn sóng lây nhiễm thứ 2 đang gia tăng tại Nhật Bản do xuất hiện các cụm lây nhiễm mới giữa bối cảnh nước này vừa dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.

Bà Yuriko Koike tiếp tục tranh cử vị trí Thống đốc Tokyo
Bà Yuriko Koike tiếp tục tranh cử vị trí Thống đốc Tokyo

VOV.VN - Bà Yuriko Koike, người được coi là Tổng tư lệnh chiến thắng Covid-19 ở Tokyo chắc chắn sẽ tham gia tranh cử Thống đốc Tokyo vào mùa hè năm nay.

Bà Yuriko Koike tiếp tục tranh cử vị trí Thống đốc Tokyo

Bà Yuriko Koike tiếp tục tranh cử vị trí Thống đốc Tokyo

VOV.VN - Bà Yuriko Koike, người được coi là Tổng tư lệnh chiến thắng Covid-19 ở Tokyo chắc chắn sẽ tham gia tranh cử Thống đốc Tokyo vào mùa hè năm nay.