Nhật Bản tái khởi động cạnh tranh địa chính trị chiến lược tại Bắc cực

VOV.VN - Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ở tầm quốc tế tại vùng đất băng giá Bắc cực đang ngày một quyết liệt, Nhật Bản cũng không đứng ngoài cuộc và đang bắt đầu triển khai nhiều bước đi cụ thể.

Trong cuộc họp đầu tiên của Ban chỉ đạo chính sách hải dương tổng hợp Nhật Bản, Thủ tướng nước này Takaichi Sanae đã chỉ thị cho Bộ trưởng phụ trách chính sách hải dương của Nhật Bản Akama Jiro tập trung nguồn lực vào việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong quá trình triển khai thực hiện chính sách quốc gia về Bắc cực.

Bà Takaichi nhấn mạnh rằng “Tầm quan trọng của Bắc cực đang ngày một gia tăng, trong bối cảnh mối quan tâm quốc tế đang ngày càng sâu sắc, do tiềm năng to lớn của khu vực này về tài nguyên và giao thông hàng hải - hàng không”, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị để sửa đổi, bổ sung “Chính sách Bắc cực quốc gia” từ năm 2027. Chính sách về Bắc cực của Nhật Bản được đưa ra từ năm 2015, nhưng chưa được thực thi một cách đầy đủ, thực chất và đây sẽ là lần đầu tiên văn bản này được sửa đổi.

Theo dự thảo sửa đổi - bổ sung mới được hé lộ, tàu nghiên cứu Bắc cực có khả năng phá băng Mirai 2, do Cơ quan Khoa học - Công nghệ Biển và Trái đất Nhật Bản (JAMSTEC) vận hành, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 11/2026, sẽ được nâng cấp thành “Nền tảng hợp tác nghiên cứu quốc tế”, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học nước ngoài trong các đề tài nghiên cứu có liên quan.

Mirai 2 là tàu nghiên cứu khoa học đầu tiên của Nhật Bản có khả năng phá băng, được trang bị các thiết bị lặn không người lái và các khí cầu chuyên dụng, có khả năng quan trắc biển băng ở nhiều góc độ và vị trí khác nhau. Ngoài ra, Mirai 2 còn có các thiết bị phục vụ đo đạc, phân tích các thông số liên quan đến biển như độ dày của băng, nhiệt độ nước..., góp phần dự báo sớm các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Cơ quan chỉ đạo các hoạt động liên quan đến Bắc cực của Nhật Bản sẽ là Ban chỉ đạo chính sách hải dương tổng hợp, do đích thân Thủ tướng đương nhiệm làm Trưởng ban và tại cuộc họp đầu tiên nêu trên của cơ quan này, việc sửa đổi “Chính sách Bắc cực quốc gia” của Nhật Bản đã chính thức được quyết định, đưa Nhật Bản bước vào “cuộc đua” chiến lược tại vùng đất không có đất này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Canada xoay trục chiến lược Bắc Cực, giảm phụ thuộc vào Mỹ
Canada xoay trục chiến lược Bắc Cực, giảm phụ thuộc vào Mỹ

VOV.VN - Các mối đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiếp quản Greenland đang thúc đẩy Canada và các nước Bắc Âu tăng cường hợp tác quốc phòng tại Bắc Cực, trong bối cảnh khu vực này ngày càng mang ý nghĩa chiến lược.

Canada xoay trục chiến lược Bắc Cực, giảm phụ thuộc vào Mỹ

Canada xoay trục chiến lược Bắc Cực, giảm phụ thuộc vào Mỹ

VOV.VN - Các mối đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiếp quản Greenland đang thúc đẩy Canada và các nước Bắc Âu tăng cường hợp tác quốc phòng tại Bắc Cực, trong bối cảnh khu vực này ngày càng mang ý nghĩa chiến lược.

Mỹ và các đồng minh NATO sẽ tổ chức tập trận ở vùng Bắc cực và khu vực Baltic
Mỹ và các đồng minh NATO sẽ tổ chức tập trận ở vùng Bắc cực và khu vực Baltic

VOV.VN - Ngày 2/4, Bộ tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi thông báo Mỹ và các đồng minh NATO sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận quân sự trên khắp vùng Bắc cực, khu vực Baltic và Ba Lan bắt đầu từ tháng này nhằm tăng cường khả năng răn đe của liên minh trong khu vực.

Mỹ và các đồng minh NATO sẽ tổ chức tập trận ở vùng Bắc cực và khu vực Baltic

Mỹ và các đồng minh NATO sẽ tổ chức tập trận ở vùng Bắc cực và khu vực Baltic

VOV.VN - Ngày 2/4, Bộ tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi thông báo Mỹ và các đồng minh NATO sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận quân sự trên khắp vùng Bắc cực, khu vực Baltic và Ba Lan bắt đầu từ tháng này nhằm tăng cường khả năng răn đe của liên minh trong khu vực.

NATO khởi động chiến dịch quân sự “Arctic Sentry” tại Bắc Cực
NATO khởi động chiến dịch quân sự “Arctic Sentry” tại Bắc Cực

VOV.VN - Ngày 11/2, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khởi động chiến dịch quân sự mang tên “Vệ binh Bắc Cực”(Arctic Sentry), với mục tiêu tăng cường hiện diện quân sự và nâng cao năng lực giám sát của Liên minh tại Bắc Cực.

NATO khởi động chiến dịch quân sự “Arctic Sentry” tại Bắc Cực

NATO khởi động chiến dịch quân sự “Arctic Sentry” tại Bắc Cực

VOV.VN - Ngày 11/2, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khởi động chiến dịch quân sự mang tên “Vệ binh Bắc Cực”(Arctic Sentry), với mục tiêu tăng cường hiện diện quân sự và nâng cao năng lực giám sát của Liên minh tại Bắc Cực.