Nhật Bản tăng cường hải quân để đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Trung Quốc đang trở thành thách thức lớn nhất đối với Nhật Bản kể từ khi Liên bang Xô Viết tan rã.

Trong năm nay Tokyo đã chủ động dừng việc giảm chi tiêu quân sự trong vòng hơn một thập kỷ qua của mình và bắt đầu tăng mức đầu tư cho quân sự thêm 0,8% so với năm ngoái (tương đương 48 tỷ USD).

Theo một quan chức quân sự Nhật Bản, con số này dự kiến sẽ còn tăng mạnh hơn nữa trong năm 2014 và đạt mức 3% so với năm nay.

Các chuyên gia quân sự của Nhật Bản tin rằng sức mạnh hải quân của nước này vẫn mạnh hơn đáng kể, cả về hỏa lực cũng như công nghệ so với Trung Quốc nhưng khoảng cách này đang bị Trung Quốc thu hẹp nhanh chóng.

Các tàu chiến hiện đại trong lực lượng hải quân Nhật Bản (Ảnh AP)

“Lực lượng phòng vệ hải quân Nhật Bản là lực lượng hải quân mạnh thứ 2 trên thế giới chỉ sau Mỹ”, cựu Đô đốc Yoji Koda tuyên bố: ”Hải quân Trung Quốc rất e ngại thực lực của hải quân Nhật Bản”.

Ông Koda và các chuyên gia an ninh khác ước tính rằng Trung Quốc phải mất khoảng 15 năm nữa mới có thể theo kịp được sức mạnh của hải quân Nhật Bản hay Mỹ tại Đông Á trong trường hợp Bắc Kinh vẫn “mạnh tay” tăng ngân sách cho quốc phòng hằng năm ở mức hai con số.

Trong năm nay, Trung Quốc đã tăng ngân sách quốc phòng ở mức 10.7% lên mức 119 tỷ USD nhưng theo nhiều chuyên gia thì con số thực chi của Trung Quốc có thể lên đến 200 tỷ USD.

Trong khi Nhật Bản tăng cường sức mạnh quân sự của mình, nước này cũng đang dần thay đổi vị trí và trang bị thêm cho quân đội của mình. Trong suốt thời Chiến tranh lạnh, Lực lượng phòng vệ hải quân Nhật Bản chỉ tập trung hỏa lực của mình tại khu vực phía Bắc nước này để sẵn sàng đối đầu với Liên Xô và hỗ trợ hải quân Mỹ giám sát các hạm đội tàu ngầm của Liên Xô.

Tuy nhiên hiện nay, Nhật đang bước đầu chuyển quân của mình về phía Tây để chống chọi với nhịp độ thực hiện các chiến dịch hải quân đang lên nhanh chóng của Trung Quốc. Trong một động thái thể hiện quyết tâm đương đầu với bất kỳ lời đe dọa nào ở các hòn đảo cách xa nước này, bao gồm cả quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, quân đội Nhật Bản đang chuẩn bị thành lập một lực lượng đổ bộ giống như lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ để vừa có thể bảo vệ các đảo ở xa vừa có thể chiếm lại các khu vực bị kẻ thù chiếm đóng.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, 700 thành viên đầu tiên của lực lượng gồm 3.000 binh sỹ này sẽ được lấy từ quân đội nước này. Nhật Bản đã có sẵn một đội trực thăng vận binh và tàu đổ bộ lớn có thể hỗ trợ các chiến dịch tại đây. Nước này cũng đang thử nghiệm các phương tiện cần thiết để có thể đổ bộ quân.

Các cuộc diễn tập gần đây cũng cho thấy các chiến lược gia về quốc phòng của Tokyo đã đi trước một bước trong việc đối phó với các mối đe dọa liên quan đến các hòn đảo ngoài xa của nước này.

Trong khi thời điểm cuộc tập trận lớn nhất của Trung Quốc xung quanh bán đảo Nhật Bản đang đến gần, Nhật Bản đã khởi động một cuộc tập trận 18 ngày với sự tham gia của 34.000 quân bao gồm cả việc đổ bộ lên các khu vự không có người ở tại Okinawa.

Đầu năm này, 1.000 quân Nhật đã tham gia vào một cuộc diễn tập chung với lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ tại California./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thâm hụt thương mại Nhật Bản tăng cao
Thâm hụt thương mại Nhật Bản tăng cao

VOV.VN - Thâm hụt thương mại tháng 10 của Nhật lên tới 10, 9 tỷ USD.

Thâm hụt thương mại Nhật Bản tăng cao

Thâm hụt thương mại Nhật Bản tăng cao

VOV.VN - Thâm hụt thương mại tháng 10 của Nhật lên tới 10, 9 tỷ USD.

Nhật Bản sẽ tăng viện trợ cho Philippines
Nhật Bản sẽ tăng viện trợ cho Philippines

VOV.VN -Nhật Bản sẽ gửi thêm hàng viện trợ cho Philippines để đẩy nhanh hoạt động cứu trợ tại các khu vực miền Trung nước này.

Nhật Bản sẽ tăng viện trợ cho Philippines

Nhật Bản sẽ tăng viện trợ cho Philippines

VOV.VN -Nhật Bản sẽ gửi thêm hàng viện trợ cho Philippines để đẩy nhanh hoạt động cứu trợ tại các khu vực miền Trung nước này.

Nhật Bản xem xét phản đối Trung Quốc ở mức độ cao hơn nữa
Nhật Bản xem xét phản đối Trung Quốc ở mức độ cao hơn nữa

VOV.VN - Đối với vùng phòng không mới của Trung Quốc, sự phản kháng tiếp theo của Nhật Bản có thể ở cấp thứ trưởng.

Nhật Bản xem xét phản đối Trung Quốc ở mức độ cao hơn nữa

Nhật Bản xem xét phản đối Trung Quốc ở mức độ cao hơn nữa

VOV.VN - Đối với vùng phòng không mới của Trung Quốc, sự phản kháng tiếp theo của Nhật Bản có thể ở cấp thứ trưởng.

Nhật Bản ra mắt cây thông làm từ kim loại phế thải
Nhật Bản ra mắt cây thông làm từ kim loại phế thải

VOV.VN - Cây thông được làm từ kim loại phế thải của những chiếc xe ô tô bị phá hủy trong thảm họa sóng thần 2011.

Nhật Bản ra mắt cây thông làm từ kim loại phế thải

Nhật Bản ra mắt cây thông làm từ kim loại phế thải

VOV.VN - Cây thông được làm từ kim loại phế thải của những chiếc xe ô tô bị phá hủy trong thảm họa sóng thần 2011.

Lở tuyết tại Nhật Bản, 7 người thiệt mạng
Lở tuyết tại Nhật Bản, 7 người thiệt mạng

Vụ lở tuyết xảy ra trên sườn phía Tây của ngọn núi cao 2.860m khi 7 người đang tham gia leo núi hoặc trượt tuyết.

Lở tuyết tại Nhật Bản, 7 người thiệt mạng

Lở tuyết tại Nhật Bản, 7 người thiệt mạng

Vụ lở tuyết xảy ra trên sườn phía Tây của ngọn núi cao 2.860m khi 7 người đang tham gia leo núi hoặc trượt tuyết.

“Nhật Bản sẽ làm tất cả để bảo vệ chủ quyền”
“Nhật Bản sẽ làm tất cả để bảo vệ chủ quyền”

VOV.VN - Đó là tuyên bố của Thủ tướng Shinzo Abe trước việc Trung Quốc thiết lập Khu vực Phòng không tại biển Hoa Đông.

“Nhật Bản sẽ làm tất cả để bảo vệ chủ quyền”

“Nhật Bản sẽ làm tất cả để bảo vệ chủ quyền”

VOV.VN - Đó là tuyên bố của Thủ tướng Shinzo Abe trước việc Trung Quốc thiết lập Khu vực Phòng không tại biển Hoa Đông.

Nhật Bản phản ứng khu vực phòng không của Trung Quốc
Nhật Bản phản ứng khu vực phòng không của Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản không thừa nhận khu vực phòng không và mong muốn Trung Quốc nhanh chóng hủy bỏ quyết định này.

Nhật Bản phản ứng khu vực phòng không của Trung Quốc

Nhật Bản phản ứng khu vực phòng không của Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản không thừa nhận khu vực phòng không và mong muốn Trung Quốc nhanh chóng hủy bỏ quyết định này.

Núi lửa phun trào tạo nên một đảo mới phía nam Nhật Bản
Núi lửa phun trào tạo nên một đảo mới phía nam Nhật Bản

VOV.VN - Các chuyên gia cho biết, hòn đảo mới có đường kính khoảng 200 mét này có thể sẽ biến mất hoặc tồn tại vĩnh viễn.

Núi lửa phun trào tạo nên một đảo mới phía nam Nhật Bản

Núi lửa phun trào tạo nên một đảo mới phía nam Nhật Bản

VOV.VN - Các chuyên gia cho biết, hòn đảo mới có đường kính khoảng 200 mét này có thể sẽ biến mất hoặc tồn tại vĩnh viễn.

Nhật Bản đẩy mạnh cứu trợ tại miền Trung Philippines
Nhật Bản đẩy mạnh cứu trợ tại miền Trung Philippines

VOV.VN - Nhật Bản đã triển khai hơn 100 binh sỹ trên 3 tàu hải quân tới vùng ven biển tỉnh Leyte của Philippines.

Nhật Bản đẩy mạnh cứu trợ tại miền Trung Philippines

Nhật Bản đẩy mạnh cứu trợ tại miền Trung Philippines

VOV.VN - Nhật Bản đã triển khai hơn 100 binh sỹ trên 3 tàu hải quân tới vùng ven biển tỉnh Leyte của Philippines.

Nhật Bản dỡ 400 tấn nhiên liệu tại nhà máy hạt nhân Fukusima
Nhật Bản dỡ 400 tấn nhiên liệu tại nhà máy hạt nhân Fukusima

VOV.VN - Công nhân nhà máy sẽ dùng cần cẩu di dời 1.533 thanh nhiên liệu, trong đó có 202 thanh chưa sử dụng.

Nhật Bản dỡ 400 tấn nhiên liệu tại nhà máy hạt nhân Fukusima

Nhật Bản dỡ 400 tấn nhiên liệu tại nhà máy hạt nhân Fukusima

VOV.VN - Công nhân nhà máy sẽ dùng cần cẩu di dời 1.533 thanh nhiên liệu, trong đó có 202 thanh chưa sử dụng.