Nhật hoàng Akihito sẽ bàn giao lại mọi trách nhiệm sau khi thoái vị

VOV.VN - Nhật hoàng Akihito sẽ bàn giao lại mọi trách nhiệm cho người kế nhiệm ông sau khi thoái vị.

Theo Reuters, thông tin trên được một người con trai của Nhật hoàng Akihito đưa ra nhằm xua tan những lo ngại rằng, vị thế của người kế nhiệm có thể bị ảnh hưởng bởi “cái bóng” quá lớn của Nhật hoàng Akihito. Nhật hoàng có trách nhiệm thực thi các nghi lễ tôn giáo Thần đạo cũng như là người tuyên bố khai mạc các kỳ họp Quốc hội Nhật Bản.

Nhật hoàng Akihito. Ảnh: Reuters

Trong suốt 29 năm trị vì, Nhật hoàng Akihito cũng trực tiếp đến các địa điểm bị thiên tai trên khắp Nhật Bản nhằm vực dậy tinh thần cho các nạn nhân cũng như công du nước ngoài để xoa dịu nỗi đau chiến tranh mà cha ông- Nhật hoàng Hirohito gây ra trong Thế chiến II.

Trước thông tin Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị, nhiều chuyên gia đã viện dẫn việc nhiều Nhật hoàng trước đó ngay cả khi đã từ bỏ ngai vàng vẫn muốn duy trì tầm ảnh hưởng của mình, để bày tỏ lo ngại rằng, vai trò của Thế tử Naruhito sẽ bị tác động.

Liên quan đến vấn đề này, Hoàng tử Akishino- em trai Thế tử Naruhito cho biết: “Nhật hoàng đã có ý định bàn giao lại mọi trách nhiệm cho vị Nhật hoàng tiếp theo. Những lo ngại về việc “cả hai cùng nắm quyền” dù nên được đề cập nhưng tôi có thể khẳng định rằng sẽ không thể xảy ra”.

Trước đó, hồi tháng 6, Nhật Bản đã ra luật tạo điều kiện cho Nhật hoàng Akihito- năm nay đã 84 tuổi- được thoái vị. Tuy nhiên, chi tiết của quá trình này vẫn đang được giới chức Nhật Bản bàn thảo kỹ lưỡng.

Một ủy ban đặc biệt sẽ nhóm họp cùng Nội các Nhật Bản vào ngày mai (1/12) để đưa ra quyết định cuối cùng. Dự kiến, lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito sẽ diễn ra vào năm 2019.

Trước đó, hồi năm 2016, sau khi trải qua ca phẫu thuật tim và phải điều trị ung thư tuyến tiền liệt, Nhật hoàng Akihito cho biết, ông lo ngại tuổi tác của mình sẽ khiến ông khó thực hiện được chức trách của mình.

Hoàng tử Akishino cho biết, ông cũng muốn cha mình được nghỉ ngơi sau khi thoái vị: “Tôi hy vọng rằng Nhật hoàng sẽ dành nhiều thời gian để thư giãn nhất có thể sau khi thoái vị”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản bắt đầu thảo luận về việc Nhật hoàng thoái vị
Nhật Bản bắt đầu thảo luận về việc Nhật hoàng thoái vị

VOV.VN - Nhật hoàng Akihito muốn thoái vị nhưng không phải cứ muốn là được, phải có quy trình. Đa số người Nhật muốn ông tiếp tục tại vị đến khi không thể.

Nhật Bản bắt đầu thảo luận về việc Nhật hoàng thoái vị

Nhật Bản bắt đầu thảo luận về việc Nhật hoàng thoái vị

VOV.VN - Nhật hoàng Akihito muốn thoái vị nhưng không phải cứ muốn là được, phải có quy trình. Đa số người Nhật muốn ông tiếp tục tại vị đến khi không thể.

Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật mở đường cho Nhật hoàng thoái vị
Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật mở đường cho Nhật hoàng thoái vị

VOV.VN - Thượng viện Nhật Bản sáng 9/6 đã thông qua dự luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị và chuyển giao vương vị.

Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật mở đường cho Nhật hoàng thoái vị

Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật mở đường cho Nhật hoàng thoái vị

VOV.VN - Thượng viện Nhật Bản sáng 9/6 đã thông qua dự luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị và chuyển giao vương vị.

Chính phủ Nhật Bản đề xuất ngày thoái vị của Nhật Hoàng
Chính phủ Nhật Bản đề xuất ngày thoái vị của Nhật Hoàng

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ tổ chức một Hội nghị Hoàng thất vào ngày 1/12 nhằm thống nhất ngày thoái vị của Nhật Hoàng.

Chính phủ Nhật Bản đề xuất ngày thoái vị của Nhật Hoàng

Chính phủ Nhật Bản đề xuất ngày thoái vị của Nhật Hoàng

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ tổ chức một Hội nghị Hoàng thất vào ngày 1/12 nhằm thống nhất ngày thoái vị của Nhật Hoàng.

Nhật hoàng sau khi thoái vị sẽ được gọi là gì?
Nhật hoàng sau khi thoái vị sẽ được gọi là gì?

VOV.VN - Trong quy định của Dự luật, ngày mà Nhật hoàng thoái vị là ngày không được vượt quá 3 năm kể từ ngày công bố Luật.

Nhật hoàng sau khi thoái vị sẽ được gọi là gì?

Nhật hoàng sau khi thoái vị sẽ được gọi là gì?

VOV.VN - Trong quy định của Dự luật, ngày mà Nhật hoàng thoái vị là ngày không được vượt quá 3 năm kể từ ngày công bố Luật.