Nhật-Trung hợp tác chặt chẽ vì ổn định trên bán đảo Triều Tiên

Thủ tướng Yoshihiko Noda cũng hối thúc Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực nhằm nối lại các cuộc đối thoại 6 bên đang bị đình trệ.

Chiều 25/11, tại thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda, đang ở thăm Trung Quốc, đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói rằng, chuyến thăm Trung Quốc lần này của Thủ tướng Noda có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 40 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao trong năm 2012.

Cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Hai bên cam kết tăng cường quan hệ hợp tác cùng có lợi, vì lợi ích của hai nước cũng như vì hòa bình và ổn định trong khu vực và thế giới.

Về phần mình, Thủ tướng Noda cho biết, năm 2012 là một năm quan trọng trong quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc khi hai nước kỷ niệm 40 năm bình thường hóa quan hệ. Thủ tướng Noda bày tỏ hy vọng cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước là cơ hội để củng cố và tăng cường quan hệ song phương.

Hiện tình hình khu vực Đông Á có nhiều thay đổi, nhất là sau khi nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đột ngột qua đời. Do đó, Nhật Bản và Trung Quốc cần tăng cường trao đổi và hợp tác, góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Sau hội đàm, thủ tướng hai nước đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và năng lượng giữa các bộ ngành hai bên. 

Trước đó, theo lời mời của người đồng cấp Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã đến thủ đô Bắc Kinh chiều 25/12, bắt đầu chuyến thăm chính thức chính thức đầu tiên 2 ngày tới Trung Quốc kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 9/2011.

Chuyến thăm này diễn ra đúng vào thời điểm hai nước đang chuẩn bị kỉ niệm 40 năm
bình thường hóa quan hệ ngoại giao. (Ảnh: Tân Hoa xã)


Ông Noda dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong chuyến thăm này. Ông Noda là Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ khi Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) lên nắm quyền vào năm 2009. Đây cũng là lần đầu tiên ông Noda đến thăm Trung Quốc kể từ khi nhậm chức hồi tháng Tám năm nay.

Phát biểu trước chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản Noda cho rằng, Trung Quốc và Nhật Bản là hai nước có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định hòa bình an ninh khu vực và toàn cầu.

Mối quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc đã đạt được nhiều bước tiến trong 40 năm qua và hai nước sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ này bằng cách tăng cường sự tin tưởng chính trị, hợp tác trao đổi kinh tế và văn hóa.

Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết, ông đang tìm kiếm sự đồng thuận với Trung Quốc về vấn đề kinh tế thế giới, hợp tác khu vực, các biện pháp chống cướp biển tại Vịnh Aden và vấn đề hoà bình trên bán đảo Triều Tiên. Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc U.Niwa cũng cho rằng, mối quan hệ gần gũi giữa hai nước láng giếng có thể giúp đẩy nhanh sự phát triển nền kinh tế Nhật Bản đang gặp nhiều khó khăn sau thảm họa thiên tai tháng 3 vừa qua.

Ông nói: “Năm 2012 đánh dấu sự kiện 40 năm thành lập quan hệ ngoại giao Trung - Nhật. Chính phủ Nhật Bản mong muốn tái thiết đất nước và hi vọng nhiều khách du lịch Trung Quốc sẽ tới Nhật Bản hơn để giúp đỡ phát triển nền kinh tế”.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Khối lượng thương mại hai chiều đạt xấp xỉ 300 tỷ USD trong năm 2010. Nhật Bản cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 ở Trung Quốc, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư hơn 77 tỷ USD vào Trung Quốc.

Ngoài các vấn đề hợp tác kinh tế, thương mại, các học giả nhận định, các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước chắc chắn sẽ bàn cách cải thiện mối quan hệ song phương vốn đã bị căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền biển đảo thời gian qua.

Trung Quốc- Nhật Bản – hai nước không những có vai trò quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế toàn cầu mà còn có ảnh hưởng lớn đến hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực và quốc tế. Ngay trước chuyến thăm, dư luận đã đặt vấn đề các nhà lãnh đạo Nhật-Trung sẽ bàn vấn đề giúp duy trì sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trước khi đến thăm Trung Quốc, ông Noda cho biết, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ để mang lại hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il qua đời.

Ông Noda cũng hối thúc Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực nhằm nối lại các cuộc đối thoại 6 bên đang bị đình trệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên