Nhật - Trung nỗ lực cải thiện quan hệ

VOV.VN -Thủ tướng Abe cho rằng nhân dân hai nước và cộng đồng quốc tế vẫn hy vọng sẽ có những cải thiện trong quan hệ hai nước.

Chiều nay (29/1), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc họp với Ủy ban ngân sách Thượng viện đã đánh giá cao thỏa thuận giữa hai Ngoại trưởng Nhật Bản và Trung Quốc liên quan tới việc thống nhất cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai nước trong thời gian gần nhất.

Ông cho rằng việc tăng cường tiếp xúc giữa lãnh đạo cao nhất của hai nước là thể hiện việc mong muốn phát triển quan hệ hai nước lên một bước cao hơn.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Chính phủ Nhật Bản đề nghị trong chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong thời gian thích hợp sẽ có cuộc hội đàm cấp cao Nhật-Trung.

Thủ tướng Abe cho rằng, tuy trong quan hệ Nhật-Trung có nhiều vấn đề và chủ đề chưa thống nhất, nhưng nhân dân hai nước và cộng đồng quốc tế vẫn hy vọng sẽ có những cải thiện trong quan hệ hai nước.

Trong khi đó, từ tháng 9 năm nay, Bộ Quốc phòng hai nước sẽ tái khởi động những hoạt động giao lưu giáo dục giữa quân đội hai nước.

Theo quan chức chính phủ Nhật Bản, gần đây, phía Trung Quốc đã có ý tưởng đáp ứng việc phái cử một số nghiên cứu viên sang giao lưu với Nhật Bản và phía Nhật Bản cũng đang điều chỉnh thời gian để tiếp nhận nghiên cứu viên từ phía Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 28/1, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono trong chuyến thăm Trung Quốc đã hội đàm với Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Hai bên đã thống nhất việc tổ chức kỷ niệm 40 năm hai nước ký kết Hiệp ước hòa bình hữu nghị trong năm 2018, thực hiện sớm các chuyến thăm lẫn nhau của nguyên thủ hai nước, tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong vấn đề đối phó với việc phát triển hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Vương Nghị mong muốn hai nước sớm bình thường hóa quan hệ hai nước và trở lại quĩ đạo phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, ông Kono cũng yêu cầu Trung Quốc ngừng ngay những hoạt động tại khu vực đảo tranh chấp Senkaku/Điếu ngư, và điều này sẽ khiến cho quan hệ hai nước được cải thiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan bế tắc tìm lối thoát trong bóng đêm bạo lực và bất ổn
Afghanistan bế tắc tìm lối thoát trong bóng đêm bạo lực và bất ổn

VOV.VN - Vụ đánh bom hôm 27/1 tại Kabul được cho là một trong những vụ tấn công liều chết nghiêm trọng nhất ở Afghanistan trong thời gian gần đây.

Afghanistan bế tắc tìm lối thoát trong bóng đêm bạo lực và bất ổn

Afghanistan bế tắc tìm lối thoát trong bóng đêm bạo lực và bất ổn

VOV.VN - Vụ đánh bom hôm 27/1 tại Kabul được cho là một trong những vụ tấn công liều chết nghiêm trọng nhất ở Afghanistan trong thời gian gần đây.

Phản ứng trái chiều về lời ngỏ ý quay trở lại TPP của Mỹ
Phản ứng trái chiều về lời ngỏ ý quay trở lại TPP của Mỹ

VOV.VN -Tổng thống Mỹ vào cuối tuần qua đã công khai ngỏ ý về khả năng Mỹ tái gia nhập TPP chỉ một tuần sau khi hiệp định này được sửa đổi mà không có tên Mỹ. 

Phản ứng trái chiều về lời ngỏ ý quay trở lại TPP của Mỹ

Phản ứng trái chiều về lời ngỏ ý quay trở lại TPP của Mỹ

VOV.VN -Tổng thống Mỹ vào cuối tuần qua đã công khai ngỏ ý về khả năng Mỹ tái gia nhập TPP chỉ một tuần sau khi hiệp định này được sửa đổi mà không có tên Mỹ. 

Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục bất đồng về vấn đề biển Hoa Đông
Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục bất đồng về vấn đề biển Hoa Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc đưa các tàu ngầm tiến vào vùng tiếp giáp lãnh hải quanh khu vực tranh chấp.

Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục bất đồng về vấn đề biển Hoa Đông

Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục bất đồng về vấn đề biển Hoa Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc đưa các tàu ngầm tiến vào vùng tiếp giáp lãnh hải quanh khu vực tranh chấp.

Ảnh: Bên trong các bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang ở Mỹ
Ảnh: Bên trong các bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang ở Mỹ

VOV.VN - Thập niên 1960, nhiều bệnh viện tâm thần ở Mỹ đã ngưng hoạt động do cáo buộc về sự tắc trách tại nhà thương điên và có cách chữa trị tại cộng đồng.

Ảnh: Bên trong các bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang ở Mỹ

Ảnh: Bên trong các bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang ở Mỹ

VOV.VN - Thập niên 1960, nhiều bệnh viện tâm thần ở Mỹ đã ngưng hoạt động do cáo buộc về sự tắc trách tại nhà thương điên và có cách chữa trị tại cộng đồng.