Nhật và Philippines đặt mục tiêu ký 7 thỏa thuận quan trọng

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr hôm 8/2 có chuyến thăm chính thức 5 ngày đến Nhật Bản. Hai bên đặt mục tiêu ký 7 thỏa thuận quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế và quốc phòng song phương.

Theo truyền thông địa phương, trong số các thỏa thuận, hai bên đặt mục tiêu ký một Hiệp ước quốc phòng toàn diện để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tập trận chung về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai.

Quân đội Nhật Bản và Philippines cùng với sự tham gia của Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận chung liên quan đến hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai kể từ năm 2017. Đây được coi là một bước quan trọng để củng cố các liên minh khu vực, nhằm ngăn chặn trước các tình huống xung đột bất ngờ xảy ra. Mỹ và Philippines cũng đang thúc đẩy hợp tác quân sự, cho phép lực lượng Mỹ được mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự tại Philippines.

Ngoài thỏa thuận giữa Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và Lực lượng vũ trang Philippines, có ít nhất 6 Hiệp ước khác dự kiến được ký kết tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Philippines, bao gồm một số thỏa thuận cho vay liên quan đến cơ sở hạ tầng đường sắt ở Philippines cũng như một thỏa thuận liên quan đến “công nghệ thông tin và truyền thông” và một bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp.

Theo Bộ Ngoại giao Philippines, chuyến thăm làm việc của Tổng thống Marcos ​​ tái khẳng định mối quan hệ vững chắc giữa hai nước,“phát huy tối đa tiềm năng” quan hệ đối tác chiến lược trên mọi phương diện. Hai bên cũng dự kiến ​​mở rộng hợp tác kinh tế, bao gồm các thỏa thuận cho vay từ Nhật Bản trị giá khoảng 400 tỷ yen (3 tỷ USD), hỗ trợ hệ thống đường sắt của Philippines.

Nhật Bản và Philippines có quan hệ kinh tế và thương mại chặt chẽ. Vào năm 2021, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ hai của Philippines và là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Philippines. Nhật Bản cũng là nguồn hỗ trợ phát triển song phương chính thức lớn nhất của Manila, cung cấp các khoản vay ưu đãi để tài trợ cho những dự án xây dựng năng lực và cơ sở hạ tầng quan trọng, các chương trình mạng lưới an sinh xã hội, giáo dục, nông nghiệp và hỗ trợ khoa học và công nghệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự cho Mỹ
Philippines mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự cho Mỹ

VOV.VN - Philippines đã cho phép Mỹ mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự của nước này trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về hành vi cứng rắn của Trung Quốc ở Biển Đông và những căng thẳng quanh vấn đề Đài Loan.

Philippines mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự cho Mỹ

Philippines mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự cho Mỹ

VOV.VN - Philippines đã cho phép Mỹ mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự của nước này trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về hành vi cứng rắn của Trung Quốc ở Biển Đông và những căng thẳng quanh vấn đề Đài Loan.

Bão giá tại Philippines: Khi hành trở thành quà cưới và hoa cưới
Bão giá tại Philippines: Khi hành trở thành quà cưới và hoa cưới

VOV.VN - Hành - thành phần chính trong ẩm thực của Philippines, đã trở thành biểu tượng của chi phí sinh hoạt ngày càng tăng tại quốc gia này.

Bão giá tại Philippines: Khi hành trở thành quà cưới và hoa cưới

Bão giá tại Philippines: Khi hành trở thành quà cưới và hoa cưới

VOV.VN - Hành - thành phần chính trong ẩm thực của Philippines, đã trở thành biểu tượng của chi phí sinh hoạt ngày càng tăng tại quốc gia này.

Tổng thống Philippines nêu lý do tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp
Tổng thống Philippines nêu lý do tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand “Bongbong” Marcos tin tưởng rằng ông có thể thực hiện các cải cách cần thiết và hiệu quả nếu ông tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp.

Tổng thống Philippines nêu lý do tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp

Tổng thống Philippines nêu lý do tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand “Bongbong” Marcos tin tưởng rằng ông có thể thực hiện các cải cách cần thiết và hiệu quả nếu ông tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp.

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh
Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

VOV.VN - Việc Trung Quốc lại tụt vị trí trên bảng xếp hạng toàn cầu về trình độ thành thạo tiếng Anh tiếp tục gây tranh luận về triển vọng của sinh viên Trung Quốc và các rủi ro tiềm tàng đối với khả năng cạnh tranh quốc tế của quốc gia này.

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

VOV.VN - Việc Trung Quốc lại tụt vị trí trên bảng xếp hạng toàn cầu về trình độ thành thạo tiếng Anh tiếp tục gây tranh luận về triển vọng của sinh viên Trung Quốc và các rủi ro tiềm tàng đối với khả năng cạnh tranh quốc tế của quốc gia này.

Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ
Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ

VOV.VN - Ngày nay, nỗi sợ về việc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ đã thúc đẩy một số nước Đông Nam Á xích lại gần Mỹ hơn nữa dưới thời Tổng thống Biden.

Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ

Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ

VOV.VN - Ngày nay, nỗi sợ về việc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ đã thúc đẩy một số nước Đông Nam Á xích lại gần Mỹ hơn nữa dưới thời Tổng thống Biden.

Ngoại trưởng Philippines gay gắt “đuổi” tàu Trung Quốc trên Twitter
Ngoại trưởng Philippines gay gắt “đuổi” tàu Trung Quốc trên Twitter

VOV.VN - Trên mạng Twitter, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jnr vừa gọi Trung Quốc là “kẻ ngốc xấu xí”. Ông yêu cầu Trung Quốc rút tàu bè khỏi khu vực sát Bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

Ngoại trưởng Philippines gay gắt “đuổi” tàu Trung Quốc trên Twitter

Ngoại trưởng Philippines gay gắt “đuổi” tàu Trung Quốc trên Twitter

VOV.VN - Trên mạng Twitter, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jnr vừa gọi Trung Quốc là “kẻ ngốc xấu xí”. Ông yêu cầu Trung Quốc rút tàu bè khỏi khu vực sát Bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển
Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc công bố Luật Hải cảnh tự phong cho tuần duyên nước này nhiều quyền khiến thế giới lo ngại, đã xảy ra tranh cãi khá gay gắt trong nội bộ Philippines.

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc công bố Luật Hải cảnh tự phong cho tuần duyên nước này nhiều quyền khiến thế giới lo ngại, đã xảy ra tranh cãi khá gay gắt trong nội bộ Philippines.