Nhiều nghị sĩ Mỹ hoài nghi kế hoạch tấn công Syria

VOV.VN - Họ còn nhiều bất đồng và quan điểm trái ngược nhau đối với tuyên bố của Tổng thống Obama.

Ngay sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ đề nghị Quốc hội chấp thuận trước khi tiến hành tấn công Syria, ông Obama đã có cuộc họp ngắn với các nghị sĩ nước này nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các nghị sĩ đối với vấn đề Syria.

Tuy nhiên, một điều có thể thấy sau cuộc họp này là các nghị sĩ vẫn còn nhiều bất đồng và quan điểm trái ngược nhau đối với tuyên bố trên của Tổng thống Obama.

Quốc hội Mỹ (ảnh: policymic)


Ngoài những ý kiến ủng hộ quyết định của Tổng thống, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, bằng chứng về việc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học hôm 21/8 vừa qua là chưa rõ ràng và rằng các nghị sĩ vẫn chưa thể trả lời được là liệu Mỹ có nên tấn công quân sự nhằm vào Syria hay không.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, nghị sĩ đảng Dân chủ Jim Himes nói: “Tôi vẫn hoài nghi về đề xuất của Tổng thống. Tôi vẫn chưa rõ là liệu một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria sẽ có ý nghĩa gì và liệu nó có mang lại hiệu quả hay không. Và tôi cũng không rõ là liệu Iran, người dân Syria sẽ có phản ứng như thế nào đối với chúng tôi. Và chúng tôi cũng chưa rõ là liệu chúng tôi có thực sự nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế nếu tấn công quân sự nhằm vào Syria hay không”.

Các nghị sĩ cũng bày tỏ quan ngại về hiệu quả của một cuộc tấn công quân sự giới hạn tại Syria và những hệ quả không lường trước của hành động này đối với khu vực Trung Đông. Nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa đều cho rằng sẽ không dễ dàng gì khi can thiệp quân sự vào cuộc nội chiến tại Syria, kéo dài gần 3 năm qua, với 100.000 người thiệt mạng.

Ông Michael Burgess, một nghị sĩ đảng Cộng hòa nói sẽ phản đối đề xuất trên của Tổng thống Obama: “Theo quan điểm của tôi, can thiệp quân sự sẽ không giải quyết được bất ổn tại Syria và nó không phải là giải pháp nên được áp dụng. Là người đại diện cho các cử tri tại bang Texas, tôi sẽ không sử dụng giải pháp này.”

Trước đó, ngày 31/8 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ông sẽ đề nghị Quốc hội chấp thuận trước khi tiến hành tấn công Syria. Trong tuyên bố, ông Obama nhấn mạnh hành động quân sự sẽ “có giới hạn” và trong phạm vi lợi ích quốc gia của Mỹ.

Cùng ngày, Nhà Trắng đã chính thức trình một dự thảo nghị quyết lên Quốc hội Mỹ với nội dung cho phép hành động quân sự chống Syria.. Dự thảo nhấn mạnh, mục đích tấn công quân sự là nhằm “răn đe, ngăn chặn và làm giảm bớt khả năng” vũ khí hóa học hoặc các loại vũ khí hủy diệt khác có thể được sử dụng trong tương lai, đồng thời cho rằng sự ủng hộ của Quốc hội đối với động thái này sẽ phát đi “một thông điệp rõ ràng về quyết tâm của Mỹ”

Dự thảo trên sẽ được đưa ra tranh luận và bỏ phiếu tại Quốc hội Mỹ trong phiên họp ngày 9/9 sau kỳ nghỉ của các nghị sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tiếp tục ‘bới lông tìm vết’ về trường hợp Syria
Mỹ tiếp tục ‘bới lông tìm vết’ về trường hợp Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ khẳng định nước này đã nhận được các bằng chứng và phân tích mẫu chứng minh việc sử dụng khí sarin.

Mỹ tiếp tục ‘bới lông tìm vết’ về trường hợp Syria

Mỹ tiếp tục ‘bới lông tìm vết’ về trường hợp Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ khẳng định nước này đã nhận được các bằng chứng và phân tích mẫu chứng minh việc sử dụng khí sarin.

Pháp sẽ chờ quyết định của quốc hội về Syria
Pháp sẽ chờ quyết định của quốc hội về Syria

VOV.VN - Đến lượt Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo sẽ xin ý kiến Quốc hội về việc đánh hay không đánh Syria.

Pháp sẽ chờ quyết định của quốc hội về Syria

Pháp sẽ chờ quyết định của quốc hội về Syria

VOV.VN - Đến lượt Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo sẽ xin ý kiến Quốc hội về việc đánh hay không đánh Syria.

Syria chê ông Obama bối rối, chính phủ Pháp vô trách nhiệm
Syria chê ông Obama bối rối, chính phủ Pháp vô trách nhiệm

VOV.VN - Quan chức ngoại giao nói Tổng thống Mỹ lưỡng lự, và phê phán chính phủ Pháp tiếp tay cho khủng bố quốc tế.

Syria chê ông Obama bối rối, chính phủ Pháp vô trách nhiệm

Syria chê ông Obama bối rối, chính phủ Pháp vô trách nhiệm

VOV.VN - Quan chức ngoại giao nói Tổng thống Mỹ lưỡng lự, và phê phán chính phủ Pháp tiếp tay cho khủng bố quốc tế.

Dân Thổ Nhĩ Kỳ phản đối phương Tây can thiệp quân sự ở Syria
Dân Thổ Nhĩ Kỳ phản đối phương Tây can thiệp quân sự ở Syria

VOV.VN - Họ nói chính sách ngoại giao thân phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ đầy sai lầm.

Dân Thổ Nhĩ Kỳ phản đối phương Tây can thiệp quân sự ở Syria

Dân Thổ Nhĩ Kỳ phản đối phương Tây can thiệp quân sự ở Syria

VOV.VN - Họ nói chính sách ngoại giao thân phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ đầy sai lầm.

Liên đoàn Arab chia rẽ sâu sắc trong vấn đề Syria
Liên đoàn Arab chia rẽ sâu sắc trong vấn đề Syria

VOV.VN - Đã hình thành rõ 2 phe ủng hộ và phản đối hành động quân sự của Mỹ đối với Syria.

Liên đoàn Arab chia rẽ sâu sắc trong vấn đề Syria

Liên đoàn Arab chia rẽ sâu sắc trong vấn đề Syria

VOV.VN - Đã hình thành rõ 2 phe ủng hộ và phản đối hành động quân sự của Mỹ đối với Syria.

Saudi Arabia ủng hộ Mỹ tấn công nếu dân Syria đồng ý
Saudi Arabia ủng hộ Mỹ tấn công nếu dân Syria đồng ý

VOV.VN - Ngoại trưởng nước này nhấn mạnh đến giải pháp ngoại giao, dù ông này ủng hộ tấn công quân sự nếu được dân Syria đồng thuận.

Saudi Arabia ủng hộ Mỹ tấn công nếu dân Syria đồng ý

Saudi Arabia ủng hộ Mỹ tấn công nếu dân Syria đồng ý

VOV.VN - Ngoại trưởng nước này nhấn mạnh đến giải pháp ngoại giao, dù ông này ủng hộ tấn công quân sự nếu được dân Syria đồng thuận.

Phương Tây hết sức thận trọng khi quyết định tấn công Syria
Phương Tây hết sức thận trọng khi quyết định tấn công Syria

VOV.VN - Syria trước sự can thiệp quân sự của phương Tây; Hội nghị ADMM+; phán quyết bầu cử tại Campuchia... là những vấn đề được quan tâm.

Phương Tây hết sức thận trọng khi quyết định tấn công Syria

Phương Tây hết sức thận trọng khi quyết định tấn công Syria

VOV.VN - Syria trước sự can thiệp quân sự của phương Tây; Hội nghị ADMM+; phán quyết bầu cử tại Campuchia... là những vấn đề được quan tâm.

Tấn công Syria, Mỹ được gì mất gì?
Tấn công Syria, Mỹ được gì mất gì?

VOV.VN - Tưởng chừng như đánh Syria trong nay mai, Tổng thống Obama bất ngờ thông báo sẽ thỉnh thị Quốc hội trước.

Tấn công Syria, Mỹ được gì mất gì?

Tấn công Syria, Mỹ được gì mất gì?

VOV.VN - Tưởng chừng như đánh Syria trong nay mai, Tổng thống Obama bất ngờ thông báo sẽ thỉnh thị Quốc hội trước.

Lebanon: Người tị nạn Syria vượt quá con số 716.000 người
Lebanon: Người tị nạn Syria vượt quá con số 716.000 người

VOV.VN -Số người tị nạn Syria tại Lebanon dự kiến sẽ vượt quá con số 1 triệu người vào cuối năm nay.

Lebanon: Người tị nạn Syria vượt quá con số 716.000 người

Lebanon: Người tị nạn Syria vượt quá con số 716.000 người

VOV.VN -Số người tị nạn Syria tại Lebanon dự kiến sẽ vượt quá con số 1 triệu người vào cuối năm nay.

Pháp cần có đồng minh để tấn công Syria
Pháp cần có đồng minh để tấn công Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls hôm 1/9 cho biết, Pháp sẽ không đơn độc phát động cuộc tấn công nhằm vào Syria.

Pháp cần có đồng minh để tấn công Syria

Pháp cần có đồng minh để tấn công Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls hôm 1/9 cho biết, Pháp sẽ không đơn độc phát động cuộc tấn công nhằm vào Syria.

Các ngoại trưởng Arab sang Ai Cập bàn tình hình Syria
Các ngoại trưởng Arab sang Ai Cập bàn tình hình Syria

VOV.VN - Tình hình chuyển biến nhanh chóng đã đẩy sớm cuộc họp quan trọng này lên ngày 1/9.

Các ngoại trưởng Arab sang Ai Cập bàn tình hình Syria

Các ngoại trưởng Arab sang Ai Cập bàn tình hình Syria

VOV.VN - Tình hình chuyển biến nhanh chóng đã đẩy sớm cuộc họp quan trọng này lên ngày 1/9.