Nhiều nơi sẽ bị nhấn chìm trong hai thập kỷ tới?
(VOV) - Trong vòng 20-30 năm tới, nền nhiệt trung bình của trái đất sẽ tăng thêm 2 độ C khiến mực nước biển tăng.
Trong hai thập kỷ tới, sẽ có tới 40% thủ đô Bangkok của Thái Lan bị nước lũ nhấn chìm nếu thế giới không đạt bước tiến cụ thể trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu. Đây chỉ là một trong nhiều cảnh báo được các chuyên gia thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) và Viện Nghiên cứu tác động của khí hậu Potsdam đưa ra trong báo cáo mới nhất, công bố ngày 19/6, về thực trạng biến đổi khí hậu trên trái đất.
Theo Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, ông Jim Yong Kim, trong vòng 20-30 năm tới, nền nhiệt trung bình của trái đất sẽ tăng thêm 2 độ C khiến mực nước biển tăng, các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất cao dẫn đến khan hiếm nước ngọt và thiếu lương thực trầm trọng.
Ông Jim Yâng Kim cho biết: “Chúng tôi không nói rằng, một sự kiện cụ thể và biến đổi khí hậu là có mối liên hệ nhân quả trực tiếp. Điều chúng tôi muốn nói đến là các nhà khoa học đã dự báo các hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng gia tăng và kéo theo nhiều tác động tiêu cực. Chúng ta đã chứng kiến những sự kiện mà cả đời chúng ta không thể quên được đã xảy ra cách đây chỉ 2 hay 3 năm”.
Theo báo cáo, với tình trạng trái đất ấm lên hiện nay khi nền nhiệt trung bình chỉ cao hơn 0,8 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp hồi thế kỷ 18. Nạn hạn hán ở Nam sa mạc Sahara và xâm thực ở Đông Nam Á đã tăng mạnh. Tình hình được dự báo sẽ tồi tệ hơn nhiều trong hai thập kỷ tới./.