Nhiều nước ủng hộ Mỹ tấn công Syria

Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Ba Lan là những nước đầu tiên lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công của Mỹ vào Syria hôm 6/4.

Chính phủ Anh tuyên bố "ủng hộ hoàn toàn" Mỹ tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Syria để đáp trả cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học.

Mỹ phóng tên lửa hành trình từ Địa Trung Hải vào Syria.

"Chúng tôi tin rằng đây là phản ứng phù hợp với cuộc tấn công vũ khí hóa học man rợ của chính quyền Syria, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo" - người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh vụ tấn công, nói rằng "bằng cả lời nói và hành động, ông Trump gửi một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ rằng, việc sử dụng và phổ biến vũ khí hóa học sẽ không được dung thứ".

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtumulus nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ coi cuộc không kích của Mỹ là "động thái tích cực", và cộng đồng quốc tế phải duy trì lập trường chống lại "sự tàn bạo" của chính phủ Syria - Sky News dẫn lời ông Kurtulmus phát biểu trên kênh Fox TV của Thổ Nhĩ Kỳ.

"Tổng thống Assad phải bị trừng phạt trên trường quốc tế, và tiến trình hòa bình ở Syria cần phải được tăng tốc" - ông Kurtulmus nói thêm, đồng thời bày tỏ hy vọng chiến dịch của Mỹ sẽ giúp nối lại và đẩy nhanh tiến trình hòa bình Syria.

Trước đó, Tổng thống Trump đã thông báo trước với Pháp về cuộc không kích Syria - Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault nói.

"Tôi được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thông báo trong đêm"- ông Ayrault nói với Reuters. "Sử dụng vũ khí hóa học là điều kinh khủng và cần bị trừng trị, vì đó là tội ác chiến tranh. Nga và Iran cần phải hiểu rằng ủng hộ ông Assad không có nghĩa lý gì, và Pháp không muốn đối đầu với hai nước".

Chính phủ Ba Lan nói rằng nước này ủng hộ tất cả những hành động nhằm chấm dứt cuộc xung đột và khủng hoảng nhân đạo ở Syria.

Trong khi đó, Nga chỉ trích vụ tấn công của Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, đây là hành động xâm lược một nước có chủ quyền.

Về phần mình, Iran lên án quyết định của ông Trump can thiệp vào cuộc xung đột dân sự đẫm máu ở Syria.

"Iran lên án việc sử dụng vũ khí hóa học, nhưng đồng thời tin rằng việc Mỹ tấn công Syria là nguy hiểm, hủy diệt và vi phạm luật pháp quốc tế, sử dụng cái cớ để hành động đơn phương. Những hành động như vậy chỉ làm tăng cường những kẻ khủng bố ở Syria" - hãng ISNA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phát động tấn công Syria
Video Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phát động tấn công Syria

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump kêu gọi thế giới cùng sát cánh để kết thúc cảnh tàn sát, đổ máu ở Syria.

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phát động tấn công Syria

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phát động tấn công Syria

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump kêu gọi thế giới cùng sát cánh để kết thúc cảnh tàn sát, đổ máu ở Syria.

Video: Tàu khu trục Mỹ phóng 59 tên lửa Tomahawk tấn công Syria
Video: Tàu khu trục Mỹ phóng 59 tên lửa Tomahawk tấn công Syria

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk từ hai tàu khu trục hoạt động ở Địa Trung Hải vào một căn cứ không quân ở Syria.

Video: Tàu khu trục Mỹ phóng 59 tên lửa Tomahawk tấn công Syria

Video: Tàu khu trục Mỹ phóng 59 tên lửa Tomahawk tấn công Syria

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk từ hai tàu khu trục hoạt động ở Địa Trung Hải vào một căn cứ không quân ở Syria.

Ứng viên hàng đầu cho ghế Tổng thống Pháp muốn tấn công quân sự Syria
Ứng viên hàng đầu cho ghế Tổng thống Pháp muốn tấn công quân sự Syria

VOV.VN - Emmanuel Macron, ứng cử viên hàng đầu hiện nay cho ghế Tổng thống Pháp tuyên bố ủng hộ can thiệp quân sự vào Syria chống chính quyền ông Assad.

Ứng viên hàng đầu cho ghế Tổng thống Pháp muốn tấn công quân sự Syria

Ứng viên hàng đầu cho ghế Tổng thống Pháp muốn tấn công quân sự Syria

VOV.VN - Emmanuel Macron, ứng cử viên hàng đầu hiện nay cho ghế Tổng thống Pháp tuyên bố ủng hộ can thiệp quân sự vào Syria chống chính quyền ông Assad.

Nga đề xuất HĐBA Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ tấn công vào Syria
Nga đề xuất HĐBA Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ tấn công vào Syria

VOV.VN - Ngày 7/4, Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để thảo luận về vụ tên lửa Mỹ tấn công căn cứ không quân của quân đội Syria.

Nga đề xuất HĐBA Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ tấn công vào Syria

Nga đề xuất HĐBA Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ tấn công vào Syria

VOV.VN - Ngày 7/4, Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để thảo luận về vụ tên lửa Mỹ tấn công căn cứ không quân của quân đội Syria.

Quan chức Syria lên tiếng khẳng định Mỹ không kích để hỗ trợ khủng bố
Quan chức Syria lên tiếng khẳng định Mỹ không kích để hỗ trợ khủng bố

VOV.VN - Tỉnh trưởng tỉnh Homs (Syria) khẳng định việc không kích bằng tên lửa vào căn cứ quân sự Syria là nhằm phục vụ các nhóm khủng bố, gồm có IS.

Quan chức Syria lên tiếng khẳng định Mỹ không kích để hỗ trợ khủng bố

Quan chức Syria lên tiếng khẳng định Mỹ không kích để hỗ trợ khủng bố

VOV.VN - Tỉnh trưởng tỉnh Homs (Syria) khẳng định việc không kích bằng tên lửa vào căn cứ quân sự Syria là nhằm phục vụ các nhóm khủng bố, gồm có IS.