Nhóm quốc tế hỗ trợ Palestin nỗ lực thúc đẩy giải pháp hai nhà nước

VOV.VN - Hội nghị diễn ra khi chính quyền Palestine đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính và tìm kiếm nguồn quỹ cho Gaza.

Liên minh châu Âu (EU) và Na Uy ngày 31/1 có phiên họp đặc biệt của nhóm các nhà tài trợ quốc tế cho Palestine tại Brussels (Bỉ). Phiên họp là cơ hội để các nước thảo luận biện pháp hỗ trợ chính quyền Palestine sau khi Mỹ cắt giảm viện trợ nhân đạo, cũng như nỗ lực hướng các bên tiến đến giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine, vốn trở nên mờ  mịt hơn với  quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah tại cuộc họp Nhóm hỗ trợ quốc tế tại Brussels. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng của tổ chức 15 thành viên, trong đó có Mỹ, tham gia phiên họp tại Brussels với sự chủ trì của Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini và Ngoại trưởng Na Uy Ine Eriksen Soereide. Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah và Bộ trưởng phụ trách hợp tác khu vực  của Israel Tzachi Hanegbi cùng đại diện từ Ai Cập, Jordan và các nước khác cũng tham dự cuộc họp.

Hội nghị diễn ra khi chính quyền Palestine đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính và tìm kiếm nguồn quỹ cho Gaza. Phát biểu trước phiên họp, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini thông báo hỗ trợ thêm 42,5 triệu euro cho Palestine sau khi Mỹ cắt giảm gói tài chính cho Cơ quan Liên hợp quốc phụ trách hỗ trợ người tị nạn Palestine.

Bà Mogherini cho rằng, Liên minh châu Âu ưu tiên hàng đầu cho cuộc sống của người dân tại Gaza- những người đã phải đối mặt với khó khăn trong thời gian dài bất chấp sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong đó có Liên minh châu Âu.

Với gói hỗ trợ mới này, EU tiếp tục ủng hộ Palestine theo cách hướng đến việc thiết lập nhà nước cho riêng mình, như một phần của giải pháp hai nhà nước với Jerusalem là thủ đô của cả Israel và Palestine. Như một lời cam kết với Paletine, các quan chức châu Âu khẳng định,  EU sẽ vẫn là một nhà tài trợ quan trọng, đáng tin cậy nhất của Palestine, tăng cường đầu tư và giúp đỡ người dân Gaza, giúp chính quyền Paletstine có thể kiểm soát hoàn toàn dải Gaza dựa trên thỏa thuận Cairo vào tháng 10 năm ngoái.

“Chúng tôi tin tưởng rằng điều quan trọng là chính quyền Palestin cần phải cam kết với việc đoàn kết Bờ Tây và Gaza dưới một chính quyền hợp pháp duy nhất. Về điều này chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ cho vai trò không thể thiếu  của Ai Cập”, bà Mogherini nói.

Những cam kết này của EU một lần nữa thể hiện sự ủng hộ đối với Palestine sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, coi đây là một bước đi nguy hiểm đối với tiến trình hòa bình Trung Đông và dập tắt hy vọng của người Palestine về một nhà nước độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô.

Phát biểu tại cuộc họp, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini luôn nhấn mạnh lập trường ủng hộ giải pháp 2 nhà nước thông qua đàm phán, với Jerusalem là thủ đô tương lai của cả nhà nước Israel và Palestine.

“Thúc đẩy giải pháp hai nhà nước” cũng là mục tiêu trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đến khu vực này. Phát biểu tại một diễn đàn an ninh tại Tel Aviv hôm qua, Ngoại trưởng Gabriel cho biết Đức sẽ chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem khi hai bên nhất trí được giải pháp hai nhà nước.

Ông Gabriel nói: “Tôi tin rằng con đường dẫn tới an ninh và hòa bình chỉ có thể được tìm thấy với giải pháp hai nhà nước. Đức mong muốn có một ngày khi chúng tôi có thể chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem nhưng với điều kiện Jerusalem là thủ đô của cả hai nhà nước. Cả hai bên đều có nguyện vọng hợp pháp liên quan đến Jerusalem và một giải pháp chỉ có thể được tìm thấy thông qua đàm phán”

Trong cuộc gặp trước đó với  Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Ramallah, Ngoại trưởng Đức cho rằng bất chấp khó khăn, các cuộc đàm phán cần phải được tiếp tục để đạt được hòa bình lâu dài và thật sự./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về việc Mỹ cắt khoản hỗ trợ cho Palestine
Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về việc Mỹ cắt khoản hỗ trợ cho Palestine

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về khả năng cắt giảm quỹ của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động hỗ trợ người tị nạn Palestine.

Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về việc Mỹ cắt khoản hỗ trợ cho Palestine

Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về việc Mỹ cắt khoản hỗ trợ cho Palestine

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về khả năng cắt giảm quỹ của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động hỗ trợ người tị nạn Palestine.

Dư luận chỉ trích việc Mỹ đình chỉ giải ngân cho Palestine
Dư luận chỉ trích việc Mỹ đình chỉ giải ngân cho Palestine

VOV.VN - Người tị nạn Palestine và dư luận ngay lập tức có phản ứng gay gắt về quyết định này của Mỹ.

Dư luận chỉ trích việc Mỹ đình chỉ giải ngân cho Palestine

Dư luận chỉ trích việc Mỹ đình chỉ giải ngân cho Palestine

VOV.VN - Người tị nạn Palestine và dư luận ngay lập tức có phản ứng gay gắt về quyết định này của Mỹ.

Hàng loạt tổ chức phản đối Mỹ cắt viện trợ cho dân Palestine
Hàng loạt tổ chức phản đối Mỹ cắt viện trợ cho dân Palestine

VOV.VN - Các tổ chức cứu trợ nhân đạo lên tiếng cảnh báo về một hậu quả thảm khốc nếu Mỹ tiếp tục cắt viện trợ cho người Palestine.

Hàng loạt tổ chức phản đối Mỹ cắt viện trợ cho dân Palestine

Hàng loạt tổ chức phản đối Mỹ cắt viện trợ cho dân Palestine

VOV.VN - Các tổ chức cứu trợ nhân đạo lên tiếng cảnh báo về một hậu quả thảm khốc nếu Mỹ tiếp tục cắt viện trợ cho người Palestine.

Cảnh sát Israel nổ súng bắn chết người Palestine tại Bờ Tây
Cảnh sát Israel nổ súng bắn chết người Palestine tại Bờ Tây

VOV.VN - Quân đội Israel ráo riết truy lùng thủ phạm sau khi một người Palestine bị bắn chết gần đồn quân sự Havat Gilad. 

Cảnh sát Israel nổ súng bắn chết người Palestine tại Bờ Tây

Cảnh sát Israel nổ súng bắn chết người Palestine tại Bờ Tây

VOV.VN - Quân đội Israel ráo riết truy lùng thủ phạm sau khi một người Palestine bị bắn chết gần đồn quân sự Havat Gilad.