Nhóm thanh sát viên vũ khí hóa học của LHQ đã rời Syria

VOV.VN - Phát ngôn viên LHQ cho biết nhóm nghiên cứu đã rời Syria sáng sớm 31/8 và mang theo bộ "sưu tập mẫu và bằng chứng".

Sáng sớm nay (31/8), Nhóm thanh sát viên của Liên Hợp Quốc làm nhiệm vụ điều tra các cáo buộc của các bên Syria về các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học đã kết thúc công việc của mình và rời khỏi đất nước này.

Đoàn xe của các thanh sát viên Liên Hợp Quốc rời Syria từ sáng sớm 31/8 (Ảnh chụp từ clip, nguồn Press TV)

Press TV dẫn lời một số nhân chứng cho biết, nhóm thanh sát viên đã rời khách sạn ở Damascus vào sáng sớm ngày 31/8 và đi vào con đường cao tốc dẫn tới nước láng giềng Lebanon.

Nhóm điều tra vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc gồm 20 thành viên - do Ake Sellstrom và Angela Kane dẫn đầu đã tới Damascus cuối tuần trước. Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc, Martin Nesirky, ngày 30/8 cho biết, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành việc "sưu tập các mẫu và bằng chứng" và sẽ rời Syria vào thứ Bảy (31/8).

Ông Nesirky khẳng định, Nhóm điều tra đang xúc tiến để hoàn thành một báo cáo về việc vũ khí hóa học đã được sử dụng trong cuộc xung đột ở Syria. "Nhóm của Tiến sĩ Sellstrom đang làm hết sức mình để đẩy nhanh quá trình phân tích", ông Nesirky cho biết và nhấn mạnh "về sự đảm bảo chặt chẽ cho tính toàn vẹn của quá trình điều tra ".

Ngày 21/8, phe đối lập Syria được nước ngoài hậu thuẫn đã tuyên bố quân đội chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công ở ngoại ô Damascus, làm hàng trăm người thiệt mạng. 

Ngay lập tức, một số nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Pháp, và Anh đã nhanh chóng lợi dụng cáo buộc này như một cái cớ để thúc đẩy can thiệp quân sự vào Syria dù rằng Damascus đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc trên.

Ngày 30/8, NATO đã tuyên bố không can dự vào bất sự can thiệp quân sự nào ở Syria. Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng ông không tìm thấy bất cứ lý do nào để NATO “đóng vai trò” trong cuộc chiến của phương Tây đối với Syria.

Tuy nhiên, Washington vẫn cứng rắn tuyên bố rằng họ sẵn sàng thực hiện tới cùng kế hoạch tấn công vào Syria của mình mà không cần có sự chấp thuận của Liên Hợp Quốc hay sự hỗ trợ từ các đồng minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây “hãm đà” tấn công Syria
Phương Tây “hãm đà” tấn công Syria

VOV.VN - Thủ tướng Anh Cameron phát biểu rằng ông tôn trọng Quốc hội Anh trong việc phản đối hành động can thiệp quân sự chống Syria.

Phương Tây “hãm đà” tấn công Syria

Phương Tây “hãm đà” tấn công Syria

VOV.VN - Thủ tướng Anh Cameron phát biểu rằng ông tôn trọng Quốc hội Anh trong việc phản đối hành động can thiệp quân sự chống Syria.

Phương Tây dồn dập điều binh áp sát Syria
Phương Tây dồn dập điều binh áp sát Syria

VOV.VN - Ngày 29/8, Mỹ và các nước đồng minh tiếp tục triển khai thêm nhiều phương tiện chiến tranh chuẩn bị cho cuộc tấn công Syria.

Phương Tây dồn dập điều binh áp sát Syria

Phương Tây dồn dập điều binh áp sát Syria

VOV.VN - Ngày 29/8, Mỹ và các nước đồng minh tiếp tục triển khai thêm nhiều phương tiện chiến tranh chuẩn bị cho cuộc tấn công Syria.

Tình hình Syria: LHQ kêu gọi các bên liên quan kiềm chế
Tình hình Syria: LHQ kêu gọi các bên liên quan kiềm chế

VOV.VN - Ông Ban cho rằng, mọi khác biệt về quan điểm nên được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, đối thoại.

Tình hình Syria: LHQ kêu gọi các bên liên quan kiềm chế

Tình hình Syria: LHQ kêu gọi các bên liên quan kiềm chế

VOV.VN - Ông Ban cho rằng, mọi khác biệt về quan điểm nên được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, đối thoại.

Mỹ sẽ tìm kiếm đồng minh để tấn công Syria
Mỹ sẽ tìm kiếm đồng minh để tấn công Syria

VOV.VN - Quyết định này của Mỹ bất chấp Quốc hội Anh đã bác kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria.

Mỹ sẽ tìm kiếm đồng minh để tấn công Syria

Mỹ sẽ tìm kiếm đồng minh để tấn công Syria

VOV.VN - Quyết định này của Mỹ bất chấp Quốc hội Anh đã bác kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria.

Cuộc chiến ở Syria: Nóng bỏng và nguy cấp
Cuộc chiến ở Syria: Nóng bỏng và nguy cấp

VOV.VN - Tình hình sẽ còn diễn biến phức tạp, nhưng điều chắc chắn là Syria đứng trước những thách thức và hiểm họa mới.

Cuộc chiến ở Syria: Nóng bỏng và nguy cấp

Cuộc chiến ở Syria: Nóng bỏng và nguy cấp

VOV.VN - Tình hình sẽ còn diễn biến phức tạp, nhưng điều chắc chắn là Syria đứng trước những thách thức và hiểm họa mới.

Tổng thống Pháp: Cuộc tấn công Syria diễn ra trước 4/9
Tổng thống Pháp: Cuộc tấn công Syria diễn ra trước 4/9

VOV.VN -Tổng thống Francois Hollande: Quốc hội Pháp sẽ triệu tập phiên họp khẩn về vấn đề Syria vào ngày 4/9.

Tổng thống Pháp: Cuộc tấn công Syria diễn ra trước 4/9

Tổng thống Pháp: Cuộc tấn công Syria diễn ra trước 4/9

VOV.VN -Tổng thống Francois Hollande: Quốc hội Pháp sẽ triệu tập phiên họp khẩn về vấn đề Syria vào ngày 4/9.

Quốc tế phản đối ý định can thiệp quân sự vào Syria của Mỹ
Quốc tế phản đối ý định can thiệp quân sự vào Syria của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela khẳng định Mỹ không có bất cứ lý do gì để biện minh cho việc tấn công quân sự vào Syria.

Quốc tế phản đối ý định can thiệp quân sự vào Syria của Mỹ

Quốc tế phản đối ý định can thiệp quân sự vào Syria của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela khẳng định Mỹ không có bất cứ lý do gì để biện minh cho việc tấn công quân sự vào Syria.

Quốc hội Anh bác bỏ việc can thiệp quân sự vào Syria
Quốc hội Anh bác bỏ việc can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Thủ tướng Anh  David Cameron cho biết, chính phủ sẽ hành động một cách phù hợp theo quyết định của Quốc hội.

Quốc hội Anh bác bỏ việc can thiệp quân sự vào Syria

Quốc hội Anh bác bỏ việc can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Thủ tướng Anh  David Cameron cho biết, chính phủ sẽ hành động một cách phù hợp theo quyết định của Quốc hội.

Syria sẽ cương quyết đáp trả bất kỳ sự tấn công từ bên ngoài
Syria sẽ cương quyết đáp trả bất kỳ sự tấn công từ bên ngoài

VOV.VN - Ngày 30/8, Bộ trưởng Quốc phòng Syria Fahed al- Fraij tuyên bố sẽ cương quyết đáp trả bất kỳ hình thức tấn công từ bên ngoài.

Syria sẽ cương quyết đáp trả bất kỳ sự tấn công từ bên ngoài

Syria sẽ cương quyết đáp trả bất kỳ sự tấn công từ bên ngoài

VOV.VN - Ngày 30/8, Bộ trưởng Quốc phòng Syria Fahed al- Fraij tuyên bố sẽ cương quyết đáp trả bất kỳ hình thức tấn công từ bên ngoài.

Tổng thống Mỹ Obama ám chỉ khả năng tấn công Syria
Tổng thống Mỹ Obama ám chỉ khả năng tấn công Syria

VOV.VN-Tổng thống Obama cho biết: "Chúng tôi đang cân nhắc khả năng đưa ra một hành động có quy mô hạn chế".

Tổng thống Mỹ Obama ám chỉ khả năng tấn công Syria

Tổng thống Mỹ Obama ám chỉ khả năng tấn công Syria

VOV.VN-Tổng thống Obama cho biết: "Chúng tôi đang cân nhắc khả năng đưa ra một hành động có quy mô hạn chế".

Thủ tướng Đức: “Cần tìm giải pháp chính trị cho Syria”
Thủ tướng Đức: “Cần tìm giải pháp chính trị cho Syria”

VOV.VN -Thủ tướng Angela Merkel cho rằng, muốn chấm dứt chiến tranh tại Syria cần được giải quyết bằng giải pháp chính trị.

Thủ tướng Đức: “Cần tìm giải pháp chính trị cho Syria”

Thủ tướng Đức: “Cần tìm giải pháp chính trị cho Syria”

VOV.VN -Thủ tướng Angela Merkel cho rằng, muốn chấm dứt chiến tranh tại Syria cần được giải quyết bằng giải pháp chính trị.