Tổng thống Mỹ Obama ám chỉ khả năng tấn công Syria

VOV.VN-Tổng thống Obama cho biết: "Chúng tôi đang cân nhắc khả năng đưa ra một hành động có quy mô hạn chế".

Tổng thống Barack Obama vừa xác nhận ông đang cân nhắc một hành động "có quy mô hạn chế" sau khi tình báo Mỹ khẳng định vụ tấn công bằng vũ khí hoá học của Syria vào tuần trước đã khiến hơn 1.400 thường dân thiệt mạng.

Phát biểu tại cuộc gặp với các nguyên thủ của Lithuania, Latvia và Estonia tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama nhấn mạnh bản thân ông đã "chán ngấy" chiến tranh nhưng sẽ quyết tâm buộc Chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng vũ khí hoá học chống lại dân thường.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết đang cân nhắc khả năng tấn công Syria (Ảnh: AP)


Dù tuyên bố chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng Tổng thống Obama đã ám chỉ khả năng tiến  hành một cuộc tấn công được cho là sẽ sử dụng tên lửa hành trình phóng từ các tàu chiến, nhằm vào các mục tiêu chỉ huy của Syria.

Tổng thống Obama nói: "Chúng tôi đã tham vấn với các bên liên quan và chắc chắn sẽ không xem xét bất cứ hành động quân sự nào liên quan đến bộ binh cũng như một chiến dịch dài hạn. Tuy nhiên, chúng tôi đang cân nhắc khả năng đưa ra một hành động có quy mô hạn chế để không chỉ Syria mà một số nước khác trên thế giới hiểu rằng cộng đồng quốc tế quan tâm đến việc duy trì quy định cấm sử dụng vũ khí hoá học".      

Tổng thống Obama gọi vụ tấn công bằng vũ khí hoá học của Syria là một thách thức đối với thế giới, đe doạ an ninh quốc gia của Mỹ cũng như các đồng minh Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan, và gia tăng nguy cơ loại vũ khí này rơi vào tay các phần tử khủng bố.

Ông Obama cũng bày tỏ sự thấy vọng đối với sự ủng hộ khiêm tốn của cộng đồng quốc tế đối với Mỹ trong vấn đề Syria. Tổng thống Obama cho rằng cộng đồng quốc tế đáng lẽ đã phải hành động, đồng thời chỉ trích sự "bất lực" của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước vi phạm của Syria đối với các quy định quốc tế.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã công bố báo cáo của tình báo Mỹ về vụ tấn công bằng vũ khí hoá học của Syria diễn ra vào tuần trước. Ông Kerry khẳng định, hơn 1.400 người dân Syria trong đó có hơn 400 trẻ em đã bị sát hại trong vụ tấn công trên và liên tục trong 4 ngày, chính phủ Syria đã tăng tần suất pháo kích vào khu vực diễn ra vụ tấn công lên 4 lần để xoá dấu vết và bằng chứng.

Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh, tình báo Mỹ đã kiểm chứng kỹ lưỡng tất cả các thông tin thu thập được để tránh lặp lại sai lầm như trong cuộc chiến tranh Iraq. Ông Kerry cho biết, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đang sở hữu chương trình vũ khí hoá học lớn nhất Trung Đông và đã nhiều lần sử dụng loại vũ khí này đối với dân thường trong năm nay.

Về kết quả điều tra của Liên Hợp Quốc tại Syria, Ngoại trưởng Kerry nêu rõ các thanh sát viên chỉ có nhiệm vụ xác nhận vũ khí hoá học có được sử dụng hay không thay vì khẳng định ai đã sử dụng chúng, và do vậy bản báo cáo kết luận, dự kiến được công bố vào ngày mai, chỉ có giá trị tham khảo. Ngoại trưởng Kerry cho biết, Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục tham vấn Quốc hội và các đồng minh về những bước đi tiếp theo đối với Syria.

"Tổng thống Obama sẽ đảm bảo rằng, nước Mỹ sẽ đưa ra những quyết định riêng, với lịch trình riêng, dựa trên giá trị và lợi ích của mình. Sau một thập kỷ xung đột, người dân Mỹ đã mệt mỏi với chiến tranh và tôi cũng vậy. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta có thể từ bỏ trách nhiệm"- Ngoại trưởng Kerry nói.

Theo Ngoại trưởng Kerry, bất kỳ quyết định nào của Mỹ liên quan đến vấn đề Syria sẽ không lặp lại những gì đã diễn ra tại Afghanistan, Iraq hay thậm chí là Libya. Ông nhấn mạnh, các hành động của Mỹ sẽ "có giới hạn" và được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo rằng việc sử dụng vũ khí hoá học phải bị trừng phạt.

Tuy nhiên ông Kerry vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao trong vấn đề Syria.

Mỹ vẫn duy trì cam kết và tin rằng mục tiêu ưu tiên là tìm kiếm một quá trình ngoại giao để có thể giải quyết vấn đề Syria thông qua đàm phán. Giải pháp tối ưu không phải là quân sự mà là chính trị và điều này cần diễn ra trên bàn đàm phán./.                                               

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây “hãm đà” tấn công Syria
Phương Tây “hãm đà” tấn công Syria

VOV.VN - Thủ tướng Anh Cameron phát biểu rằng ông tôn trọng Quốc hội Anh trong việc phản đối hành động can thiệp quân sự chống Syria.

Phương Tây “hãm đà” tấn công Syria

Phương Tây “hãm đà” tấn công Syria

VOV.VN - Thủ tướng Anh Cameron phát biểu rằng ông tôn trọng Quốc hội Anh trong việc phản đối hành động can thiệp quân sự chống Syria.

Mỹ sẽ tìm kiếm đồng minh để tấn công Syria
Mỹ sẽ tìm kiếm đồng minh để tấn công Syria

VOV.VN - Quyết định này của Mỹ bất chấp Quốc hội Anh đã bác kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria.

Mỹ sẽ tìm kiếm đồng minh để tấn công Syria

Mỹ sẽ tìm kiếm đồng minh để tấn công Syria

VOV.VN - Quyết định này của Mỹ bất chấp Quốc hội Anh đã bác kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria.

Di sản văn hóa ở Syria đang kêu cứu
Di sản văn hóa ở Syria đang kêu cứu

VOV.VN - UNESCO lên tiếng cảnh báo, đồng thời hối thúc các bên tham gia xung đột bảo vệ những di sản của đất nước Trung Đông này.

Di sản văn hóa ở Syria đang kêu cứu

Di sản văn hóa ở Syria đang kêu cứu

VOV.VN - UNESCO lên tiếng cảnh báo, đồng thời hối thúc các bên tham gia xung đột bảo vệ những di sản của đất nước Trung Đông này.

Bolivia, Venezuela phản đối can thiệp quan sự vào Syria
Bolivia, Venezuela phản đối can thiệp quan sự vào Syria

VOV.VN - Tổng thống Bolivia, Evo Morales nhấn mạnh Bolivia lên án và không chấp nhận những gì đang diễn ra tại Syria.

Bolivia, Venezuela phản đối can thiệp quan sự vào Syria

Bolivia, Venezuela phản đối can thiệp quan sự vào Syria

VOV.VN - Tổng thống Bolivia, Evo Morales nhấn mạnh Bolivia lên án và không chấp nhận những gì đang diễn ra tại Syria.

Israel sẵn sàng đối phó nếu bị tấn công từ Syria
Israel sẵn sàng đối phó nếu bị tấn công từ Syria

VOV.VN - Israel đã triển khai hệ thống Iron Dome và các hệ thống đánh chặn khác để sẵn sàng đối phó với Syria.

Israel sẵn sàng đối phó nếu bị tấn công từ Syria

Israel sẵn sàng đối phó nếu bị tấn công từ Syria

VOV.VN - Israel đã triển khai hệ thống Iron Dome và các hệ thống đánh chặn khác để sẵn sàng đối phó với Syria.