Những mảnh vỡ cuối cùng của MH17 được đưa về Hà Lan

VOV.VN - Các nhà điều tra đã phải mất nhiều tháng để thu thập những mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn MH17.



Đoàn xe chở những mảnh vỡ cuối cùng của chiếc máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine hồi tháng 7,ngày 8/12 đã rời thành phố Kharkov, Ukraine để đưa tới Hà Lan. Những mảnh vỡ này được các cơ quan khẩn cấp địa phương thu thập dưới sự giám sát của các chuyên gia Hà Lan tại khu vực giao tranh giữa quân đội Ukraine và  lực lượng đối lập.

Vận chuyển mảnh vỡ của máy bay MH17. (Ảnh: AP)

Các nhà điều tra đã phải mất nhiều tháng để thu thập những mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn hôm 17/7 cướp đi sinh mạng của toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn do xung đột ác liệt tại khu vực.

Đại diện Ủy Ban An toàn Hà Lan, bà Aneke Bovens cho biết, trong khi đoàn xe chở những mảnh vỡ cuối cùng của chiếc máy bay MH17 bắt đầu lên đường, thì tại Hà Lan, cơ quan này cũng đã sẵn sàng cho việc phục hồi và lắp ghép lại những mảnh vỡ đã thu thập được để phục vụ công tác điều tra.

Bà Bovens nói: “Theo kế hoạch, những mảnh vỡ thu thập được sẽ được chuyển tới một căn cứ không quân tại Hà Lan trong tuần này. Người nhà các nạn nhân sẽ có mặt khi chuyến xe đầu tiên tới. Một khi tất cả các mảnh vỡ được tập hợp, Ủy ban an toàn Hà Lan sẽ bắt đầu nghiên cứu và phục hồi những mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn để phục vụ công tác điều tra.”

Là quốc gia có nhiều nạn nhân nhất trên chiếc máy bay MH17, Hà Lan đang dẫn đầu các nỗ lực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia đình các nạn nhân máy bay MH17 kêu gọi LHQ điều tra
Gia đình các nạn nhân máy bay MH17 kêu gọi LHQ điều tra

VOV.VN - Gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 vừa lên tiếng chỉ trích sự chậm trễ của Chính phủ Hà Lan trong quá trình điều tra.

Gia đình các nạn nhân máy bay MH17 kêu gọi LHQ điều tra

Gia đình các nạn nhân máy bay MH17 kêu gọi LHQ điều tra

VOV.VN - Gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 vừa lên tiếng chỉ trích sự chậm trễ của Chính phủ Hà Lan trong quá trình điều tra.

Hà Lan nhận dạng 292 tử thi vụ  MH17 qua răng, vân tay và ADN
Hà Lan nhận dạng 292 tử thi vụ MH17 qua răng, vân tay và ADN

VOV.VN - Ngày 28/11 trước đó, một chuyến bay quân sự của Hà Lan hoàn tất việc chuyên chở  6 thi thể còn lại.

Hà Lan nhận dạng 292 tử thi vụ  MH17 qua răng, vân tay và ADN

Hà Lan nhận dạng 292 tử thi vụ MH17 qua răng, vân tay và ADN

VOV.VN - Ngày 28/11 trước đó, một chuyến bay quân sự của Hà Lan hoàn tất việc chuyên chở  6 thi thể còn lại.

Đoàn xe chở mảnh vỡ MH17 trên đường về Hà Lan
Đoàn xe chở mảnh vỡ MH17 trên đường về Hà Lan

VOV.VN - Đoàn xe tải chở những mảnh vỡ của máy bay MH17 bị rơi ở miền đông Ukraine đã vượt biên giới vào Đức, về Hà Lan để phục vụ công tác điều tra.

Đoàn xe chở mảnh vỡ MH17 trên đường về Hà Lan

Đoàn xe chở mảnh vỡ MH17 trên đường về Hà Lan

VOV.VN - Đoàn xe tải chở những mảnh vỡ của máy bay MH17 bị rơi ở miền đông Ukraine đã vượt biên giới vào Đức, về Hà Lan để phục vụ công tác điều tra.

Các mảnh vỡ máy bay MH17 sẽ được “lắp rắp” lại tại Hà Lan
Các mảnh vỡ máy bay MH17 sẽ được “lắp rắp” lại tại Hà Lan

VOV.VN -Bộ Quốc phòng Hà Lan đã chuẩn bị việc vận chuyển các mảnh vỡ và việc chất hàng lên các xe tải đầu tiên sẽ bắt đầu hôm nay.

Các mảnh vỡ máy bay MH17 sẽ được “lắp rắp” lại tại Hà Lan

Các mảnh vỡ máy bay MH17 sẽ được “lắp rắp” lại tại Hà Lan

VOV.VN -Bộ Quốc phòng Hà Lan đã chuẩn bị việc vận chuyển các mảnh vỡ và việc chất hàng lên các xe tải đầu tiên sẽ bắt đầu hôm nay.

Nga và Hà Lan thảo luận về quá trình điều tra vụ tai nạn MH17
Nga và Hà Lan thảo luận về quá trình điều tra vụ tai nạn MH17

VOV.VN - Theo thông báo Bộ Ngoại giao Nga, tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi ý kiến về quá trình điều tra các nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay nêu trên.

Nga và Hà Lan thảo luận về quá trình điều tra vụ tai nạn MH17

Nga và Hà Lan thảo luận về quá trình điều tra vụ tai nạn MH17

VOV.VN - Theo thông báo Bộ Ngoại giao Nga, tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi ý kiến về quá trình điều tra các nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay nêu trên.