Những thách thức đang đón chờ tân Thủ tướng Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Yair Lapid hôm nay (1/7) chính thức trở thành Thủ tướng thứ 14 của Israel và sẽ lãnh đạo cho đến khi nước này tổ chức bầu cử vào ngày 1/11 tới. Đây cũng là cuộc bầu cử thứ 5 của Israel trong vòng chưa đầy 4 năm.

Ông Yair Lapid tiếp nhận vị trí Thủ tướng lâm thời Israel theo thỏa thuận chia sẻ quyền lực đạt được sau cuộc bầu cử hồi năm ngoái.

Với tuyên bố sẽ không đợi đến các cuộc bầu cử mới để giải quyết những vấn đề mà Israel phải đối mặt, ông Lapid hi vọng có thể tạo được dấu ấn có thể giúp khôi phục uy tín và xoay chuyển cục diện chính trị đất nước chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi. Israel đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức từ chi phí sinh hoạt tăng cao, bạo lực gia tăng trong xung đột với Palestine đến nỗ lực quốc tế nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran.

"Chúng tôi có một cam kết với quá khứ và chúng tôi cũng có một cam kết cho tương lai. Chúng tôi sẽ mang tương lai đến với tất cả mọi người và nỗ lực hết sức vì một nhà nước Do Thái tốt đẹp, mạnh mẽ, thịnh vượng và dân chủ. Bởi đó là một công việc vĩ đại, lớn lao hơn bất kỳ điều gì khác”.

Với toàn bộ 92 phiếu ủng hộ, Quốc hội Israel trước đó ngày hôm qua đã bỏ phiếu thông qua dự luật tự giải tán và ấn định tổ chức bầu cử vào tháng 11 tới. Đây là cuộc tổng tuyển cử thứ 5 của Israel chỉ trong 4 năm.

Israel đã chứng kiến ​​chu kỳ bầu cử kỷ lục kể từ tháng 4/2019 khi các đảng phái hết lần này đến lần khác không thể đảm bảo đủ số ghế để thành lập liên minh cầm quyền đa số. Chính phủ liên minh giữa ông Bennett và ông Lapid tuyên thệ nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái, chấm dứt hơn 12 năm cầm quyền của cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Được mô tả như một “cuộc thử nghiệm” chính trị, liên minh cầm quyền tại Israel đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên bao gồm một đảng Arab. Tuy nhiên kỳ tích đã không được tạo ra khi liên minh này cuối cùng vẫn không thể đối mặt với những chia rẽ ngày một lớn và đi tới bước đường sụp đổ.

Phát biểu 1 ngày trước khi Quốc hội bị giải tán, ông Bennett đã tuyên bố sẽ rút lui khỏi chính trường và sẽ không tái tranh cử.

“Tôi không có ý định tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới, nhưng tôi sẽ vẫn là một người lính trung thành của đất nước. Tôi đã luôn phấn đấu vì sự thịnh vượng, vững mạnh, an ninh và an toàn của đất nước. Dù chỉ trong 1 năm, song chính phủ dưới sự lãnh đạo của tôi đã làm được điều mà nhiều chính phủ đã không làm”.

Cuộc bầu cử sắp tới được dự báo sẽ đưa cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu trở lại vị trí trung tâm của sân khấu chính trị đất nước. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây đều cho thấy cơ hội chiến thắng của cựu Thủ tướng, dù điều này không đảm bảo đảng Likud của ông có thể giành được đa số cần thiết để thành lập chính phủ mới.  

Theo chuyên gia Yohanan Plesner, Chủ tịch Viện Dân chủ Israel, những thay đổi trên chính trường Israel chỉ trong một thời gian ngắn là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất của Israel vẫn chưa kết thúc và sẽ không kết thúc cho đến khi các nhà lãnh đạo của Israel gạt sự khác biệt chính trị sang một bên và ban hành những cải cách bầu cử và hiến pháp được chờ đợi quá lâu.

Việc Quốc hội Israel bị giải tán và ông Yair Lapid trở thành Thủ tướng mới của đất nước diễn ra chỉ vài tuần trước chuyến thăm dự kiến ​​của Tổng thống Mỹ Joe Biden./.

Ngoại trưởng Yair Lapid nhậm chức Thủ tướng Israel

VOV.VN - Đài phát thanh Kan của Israel hôm nay (1/7) đưa tin, Ngoại trưởng nước này Yair Lapid vừa nhậm chức Thủ tướng Israel, thay cho ông Naftali Bennet, chỉ một ngày sau khi Quốc hội Israel bỏ phiếu thông qua dự luật tự giải tán, mở đường cho cuộc bầu cử mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cùng Israel, các quốc gia Arab tìm cách đối phó mối đe dọa trên không từ Iran
Mỹ cùng Israel, các quốc gia Arab tìm cách đối phó mối đe dọa trên không từ Iran

VOV.VN - Mỹ đã bí mật tiến hành một cuộc gặp bí mật các quan chức quân sự hàng đầu của Israel và các quốc gia Arab hồi tháng 3 nhằm tìm cách phối hợp ứng phó với năng lực tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Mỹ cùng Israel, các quốc gia Arab tìm cách đối phó mối đe dọa trên không từ Iran

Mỹ cùng Israel, các quốc gia Arab tìm cách đối phó mối đe dọa trên không từ Iran

VOV.VN - Mỹ đã bí mật tiến hành một cuộc gặp bí mật các quan chức quân sự hàng đầu của Israel và các quốc gia Arab hồi tháng 3 nhằm tìm cách phối hợp ứng phó với năng lực tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ không tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới
Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ không tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới

VOV.VN - Ngày 29/6, Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố, ông sẽ không tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới vì chính phủ liên minh của ông đã sụp đổ chỉ một năm sau khi nhậm chức.

Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ không tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới

Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ không tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới

VOV.VN - Ngày 29/6, Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố, ông sẽ không tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới vì chính phủ liên minh của ông đã sụp đổ chỉ một năm sau khi nhậm chức.

Biến động lớn trên chính trường Israel và những hệ lụy
Biến động lớn trên chính trường Israel và những hệ lụy

VOV.VN - Chính trường Israel lại đang dậy sóng khi Thủ tướng nước này Naftali Bennett mới đây tuyên bố, chính phủ liên minh của ông sẽ giải tán Quốc hội vào tuần tới.

Biến động lớn trên chính trường Israel và những hệ lụy

Biến động lớn trên chính trường Israel và những hệ lụy

VOV.VN - Chính trường Israel lại đang dậy sóng khi Thủ tướng nước này Naftali Bennett mới đây tuyên bố, chính phủ liên minh của ông sẽ giải tán Quốc hội vào tuần tới.

Liên minh cầm quyền sụp đổ, Israel hướng tới bầu cử lần thứ 5 trong 3 năm
Liên minh cầm quyền sụp đổ, Israel hướng tới bầu cử lần thứ 5 trong 3 năm

VOV.VN - Liên minh cầm quyền được đánh giá là đa dạng nhất của Israel đã không thể tạo nên kỳ tích sau chiến thắng bước ngoặt năm 2021, chấm dứt 12 năm cầm quyền của đảng Likud và cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Liên minh cầm quyền sụp đổ, Israel hướng tới bầu cử lần thứ 5 trong 3 năm

Liên minh cầm quyền sụp đổ, Israel hướng tới bầu cử lần thứ 5 trong 3 năm

VOV.VN - Liên minh cầm quyền được đánh giá là đa dạng nhất của Israel đã không thể tạo nên kỳ tích sau chiến thắng bước ngoặt năm 2021, chấm dứt 12 năm cầm quyền của đảng Likud và cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu.