Nóng thế giới ngày 1/4: Iran tấn công tàu chở dầu, bất chấp cảnh báo của Mỹ

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 1/4/2026): Iran tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Dubai sau cảnh báo từ Mỹ; Mỹ điều tàu đổ bộ tới Trung Đông; UAE tuyên bố không thể chung sống với Iran; Nổ lớn rung chuyển Isfahan…

Iran tấn công tàu chở dầu khổng lồ ngoài khơi Dubai sau cảnh báo đanh thép từ Mỹ: Iran đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu thô ngoài khơi Dubai vào rạng sáng 31/3, khiến con tàu bốc cháy dữ dội. Động thái này diễn ra ngay sau khi ông Trump cảnh báo Washington có thể phá hủy các cơ sở năng lượng và giếng dầu của Tehran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz.

Mục tiêu bị tấn công là tàu Al-Salmi treo cờ Kuwait, đánh dấu vụ việc mới nhất trong chuỗi các cuộc tập kích nhằm vào tàu thương mại tại khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Các đòn tấn công này được thực hiện bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái mang chất nổ, trong bối cảnh căng thẳng leo thang kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự Iran hôm 28/2.

Iran phê duyệt kế hoạch thu phí tàu đi qua eo biển Hormuz: Iran ngày 30/3 đã thông qua kế hoạch áp đặt cơ chế quản lý và thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Một thành viên Ủy ban An ninh Quốc hội Iran cho biết cơ quan này đã phê duyệt kế hoạch nhằm điều tiết hoạt động qua lại tại eo biển Hormuz. Theo hãng truyền thông nhà nước IRIB, kế hoạch nhằm củng cố “vai trò chủ quyền của Iran và lực lượng vũ trang nước này”.

Mỹ điều tàu đổ bộ, dồn quân tới Trung Đông, siết chặt thế trận quanh Iran: Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 30/3 cho biết, tàu đổ bộ USS Tripoli – được cho là chở khoảng 1.800 lính thủy đánh bộ – hiện đang hoạt động tại Ấn Độ Dương. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ triển khai chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào Iran.

Hình ảnh do CENTCOM công bố cho thấy chiến hạm 45.000 tấn di chuyển trên Ấn Độ Dương vào cuối tuần qua song không nêu rõ khoảng cách của tàu so với lãnh thổ Iran. Theo các hình ảnh được đăng trên trang web Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 26/3, USS Tripoli đang chở lực lượng thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 (31st MEU), đóng tại Okinawa. Các binh sĩ trên tàu đang tham gia các hoạt động huấn luyện, trong đó có diễn tập phòng thủ.

Nhiều vụ nổ lớn rung chuyển Isfahan giữa làn sóng không kích Iran: Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra tại thành phố Isfahan của Iran, trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ và Israel tiếp tục mở rộng.

Theo các hình ảnh được xác thực vị trí, thành phố Isfahan, Iran dường như đã hứng chịu một đợt oanh kích dữ dội trong đêm 30/3, rạng sáng 31/3. Trong đoạn video, nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, kèm theo các cột lửa bùng phát giữa không gian đô thị.

NATO tuyên bố đánh chặn tên lửa của Iran hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ: NATO cho biết đã đánh chặn thành công một tên lửa được cho là phóng từ Iran và bay về phía Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi vật thể này đi vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/3 thông báo trên mạng xã hội X rằng một “đạn đạo được xác định phóng từ Iran và đã đi vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ” đã bị các hệ thống phòng không của NATO triển khai tại khu vực Đông Địa Trung Hải vô hiệu hóa.

Đây là lần thứ tư một vật thể nghi là đạn đạo của Iran bị hệ thống phòng thủ của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ đánh chặn.

Tây Ban Nha đóng cửa không phận với máy bay Mỹ tham chiến tại Iran: Tây Ban Nha đóng cửa không phận với máy bay Mỹ tham chiến tại Iran, làm gia tăng căng thẳng với Washington và bộc lộ rạn nứt trong nội bộ NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles ngày 30/3 tuyên bố các máy bay tham gia chiến dịch chống Iran sẽ không được phép hoạt động trong không phận Tây Ban Nha, bao gồm cả máy bay Mỹ đồn trú tại các quốc gia NATO khác như Anh hoặc Pháp. Trước đó, Madrid cũng đã cấm sử dụng hai căn cứ chung với Mỹ là Rota và Moron de la Frontera ở miền Nam Tây Ban Nha cho các nhiệm vụ tấn công Iran.

Bộ trưởng UAE tuyên bố không thể chung sống với Iran: Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ trưởng Quốc vụ khanh của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), ông Khalifa bin Shaheen Al Marar, hôm 30/3 đã lên án gay gắt các cuộc tập kích liên tiếp của Iran nhằm vào UAE. Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến của Liên đoàn các quốc gia A rập (AL), ông Marar nhấn mạnh với cách hành xử gây hấn không ngừng của Tehran, việc tiếp tục chung sống với chính quyền Iran là không thể.  

Ngoại trưởng Araghchi: Iran coi Saudi Arabia là quốc gia anh em, kêu gọi nước này “trục xuất lực lượng Mỹ”: Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhấn mạnh Iran “tôn trọng” Saudi Arabia và coi quốc gia này là “anh em”, đồng thời khẳng định các chiến dịch quân sự của Tehran chỉ nhằm vào lực lượng Mỹ.

Ông Araghchi cũng chia sẻ hình ảnh được cho là thiệt hại đối với một máy bay Mỹ tại căn cứ Prince Sultan ở Saudi Arabia, như một minh chứng cho tuyên bố rằng các mục tiêu bị nhắm tới là lực lượng quân sự nước ngoài.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 30/3 cũng đã kêu gọi Saudi Arabia trục xuất lực lượng Mỹ.

Ông Trump nói Mỹ đang đàm phán với Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf: Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đàm phán với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf nhanh chóng bị Tehran bác bỏ.

Trả lời phỏng vấn tờ The New York Post ngày 30/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang đàm phán với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf.

Ông Trump xác nhận ông Qalibaf là nhân vật mà phía Mỹ đã tiếp xúc trong những tuần gần đây, và cho biết Washington sẽ “biết trong khoảng một tuần nữa” liệu ông này có thực sự là đối tác mà Mỹ có thể làm việc hay không.

Ngoại trưởng Rubio: Mỹ chưa biết rõ cách thức ra quyết định tại Iran: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 30/3 cho biết Washington hiện chưa thể xác định rõ cách thức các quyết định đang được đưa ra ở Iran, trong bối cảnh Mỹ nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Al Jazeera, ông Rubio cho rằng chưa rõ liệu lãnh tụ tối cao mới, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, có thực sự nắm quyền hay không, khi “không ai nhìn thấy hay nghe thấy ông xuất hiện”.

“Tình hình hiện rất mù mờ. Chưa rõ các quyết định đang được đưa ra như thế nào bên trong Iran”, ông Rubio nói.

Mỹ muốn các nước Arab đóng góp chi phí cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran: Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cân nhắc kêu gọi các nước Arab đóng góp chi phí cho bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm vào Iran tương tự như Chiến tranh Vùng Vịnh những năm 1990-1991.

Phát biểu với báo giới ngày 30/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết bà không muốn đưa ra nhận định thay tổng thống, song xác nhận đây là ý tưởng mà ông Trump từng đề cập.

Mỹ có thể kết thúc chiến dịch tại Iran mà không cần mở lại eo biển Hormuz?: Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran mà chưa cần giải quyết ngay bài toán mở lại eo biển Hormuz, điểm nghẽn năng lượng quan trọng của thế giới.

Theo thông tin do Wall Street Journal đăng tải, Tổng thống Trump đã trao đổi với các cố vấn rằng Mỹ có thể kết thúc xung đột với Iran mà không cần tiến hành ngay một chiến dịch phức tạp nhằm tái mở cửa eo biển Hormuz. Thay vào đó, vấn đề này có thể được xử lý ở giai đoạn sau.

Ba binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thiệt mạng ở miền Nam Lebanon: Ba binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã thiệt mạng trong hai vụ việc riêng biệt ở miền Nam Lebanon trong hôm qua (30/3). Vụ việc nghiêm trọng này xảy ra khi Israel tăng cường các cuộc không kích dữ dội tại khu vực này.

Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) cho biết, hai binh sĩ gìn giữ hòa bình đã thiệt mạng hôm qua, sau khi một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân phá hủy chiếc xe của họ ở khu vực Bani Hayyan thuộc miền Nam Lebanon. Hai binh sĩ khác bị thương trong vụ nổ.

Mỹ nối lại hoạt động đại sứ quán tại Venezuela: Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/3 cho biết, Washington đã chính thức nối lại hoạt động tại đại sứ quán ở thủ đô Caracas của Venezuela, đánh dấu bước đi mới trong quan hệ song phương giữa hai nước.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, việc khôi phục hoạt động ngoại giao mở ra “một chương mới” trong quan hệ giữa hai nước, sau nhiều năm gián đoạn kể từ năm 2019 khi Mỹ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao do bất ổn chính trị tại Venezuela.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố có những “rạn nứt” trong giới lãnh đạo Iran
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố có những “rạn nứt” trong giới lãnh đạo Iran

VOV.VN - Dư luận đang đặt dấu hỏi trước tuyên bố của Tổng thống Trump về việc đàm phán với một “chế độ mới và hợp lý hơn” của Iran. Trong bối cảnh ấy, Ngoại trưởng Rubio tiết lộ rằng có những “rạn nứt” trong ban lãnh đạo Iran nhưng từ chối cho biết Mỹ đang làm việc với ai bên trong Iran nhằm đàm phán chấm dứt xung đột.

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố có những “rạn nứt” trong giới lãnh đạo Iran

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố có những “rạn nứt” trong giới lãnh đạo Iran

VOV.VN - Dư luận đang đặt dấu hỏi trước tuyên bố của Tổng thống Trump về việc đàm phán với một “chế độ mới và hợp lý hơn” của Iran. Trong bối cảnh ấy, Ngoại trưởng Rubio tiết lộ rằng có những “rạn nứt” trong ban lãnh đạo Iran nhưng từ chối cho biết Mỹ đang làm việc với ai bên trong Iran nhằm đàm phán chấm dứt xung đột.

Chuyên gia: Việc Mỹ đánh chiếm đảo Kharg có thể phản tác dụng
Chuyên gia: Việc Mỹ đánh chiếm đảo Kharg có thể phản tác dụng

VOV.VN - Một nhà phân tích quân sự cảnh báo rằng một cuộc tấn công trên bộ tiềm năng của Mỹ nhắm vào trung tâm dầu mỏ chính của Iran, đảo Kharg, có thể phản tác dụng và dẫn đến thương vong ngày càng tăng cho bên tấn công.

Chuyên gia: Việc Mỹ đánh chiếm đảo Kharg có thể phản tác dụng

Chuyên gia: Việc Mỹ đánh chiếm đảo Kharg có thể phản tác dụng

VOV.VN - Một nhà phân tích quân sự cảnh báo rằng một cuộc tấn công trên bộ tiềm năng của Mỹ nhắm vào trung tâm dầu mỏ chính của Iran, đảo Kharg, có thể phản tác dụng và dẫn đến thương vong ngày càng tăng cho bên tấn công.

Tổng thống Mỹ Trump dọa hủy diệt mọi nguồn năng lượng của Iran
Tổng thống Mỹ Trump dọa hủy diệt mọi nguồn năng lượng của Iran

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Trump vừa tuyên bố, Mỹ sẵn sàng phá hủy mọi nguồn năng lượng của Iran, bao gồm các nhà máy điện và giếng dầu, thậm chí cả nhà máy khử muối nếu Iran không đạt được thỏa thuận với Mỹ và mở cửa eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Trump dọa hủy diệt mọi nguồn năng lượng của Iran

Tổng thống Mỹ Trump dọa hủy diệt mọi nguồn năng lượng của Iran

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Trump vừa tuyên bố, Mỹ sẵn sàng phá hủy mọi nguồn năng lượng của Iran, bao gồm các nhà máy điện và giếng dầu, thậm chí cả nhà máy khử muối nếu Iran không đạt được thỏa thuận với Mỹ và mở cửa eo biển Hormuz.

Pakistan sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ - Iran
Pakistan sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ - Iran

VOV.VN - Pakistan cho biết họ sẵn sàng đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “trong những ngày tới”, sau cuộc họp 4 nước tại Islamabad với sự tham gia của ngoại trưởng Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tập trung vào giảm leo thang và chấm dứt chiến tranh Trung Đông.

Pakistan sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ - Iran

Pakistan sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ - Iran

VOV.VN - Pakistan cho biết họ sẵn sàng đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “trong những ngày tới”, sau cuộc họp 4 nước tại Islamabad với sự tham gia của ngoại trưởng Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tập trung vào giảm leo thang và chấm dứt chiến tranh Trung Đông.