Norway bắt đầu tổng tuyển cử
VOV.VN -Từ hôm qua, khoảng một nửa số đô thị tự trị đã mở các điểm bỏ phiếu để các cử tri có thêm thời gian bỏ phiếu.
Hôm nay (9/9) là ngày tổng tuyển cử chính thức ở Norway, song từ hôm qua, khoảng một nửa số đô thị tự trị đã mở các điểm bỏ phiếu để các cử tri có thêm thời gian bỏ phiếu. Quan chức Norway cho biết, hơn 842 nghìn trong số 3, 640 triệu cử tri hợp lệ đã bỏ phiếu trước, trong đó có Thủ tướng Jens Stoltenberg.
Thăm dò dư luận mới nhất trên nhật báo Aftenposten của Norway cho thấy, liên minh trung tả của Thủ tướng Stoltenberg, gồm đảng Lao động của ông và 2 đảng nhỏ khác, có thể chỉ giành được 68 ghế trong tổng số 169 ghế Quốc hội. Trong khi đó, phe trung hữu đứng đầu là đảng Bảo thủ của bà Erna Solberg có thể giành được hơn 54% phiếu bầu, tương đương với đa số 95 ghế trong Quốc hội.
Trái với truyền thống của đảng Bảo thủ Norway thường tập trung vào các biện pháp cắt giảm thuế và nới lỏng các quy định, bà Stoltenberg lấy y tế, giáo dục và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông làm trọng tâm tranh cử lần này.
Trong khi đó, dù chèo lái con tàu kinh tế Norway vượt qua khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đương kim Thủ tướng Stoltenberg vẫn bị chỉ trích vì để tăng trưởng chậm chạp, dịch vụ y tế xuống cấp trong khi lại quá phung phí nguồn thu từ dầu khí, vốn là “lá chắn” của nền kinh tế Bắc Âu này.
Nhà phân tích chính trị Norway - Johannes Bergh nhận định, Thủ tướng Stoltenberg vẫn có sức ảnh hưởng lớn song tâm lý chung của cử tri Norway là muốn thử nghiệm một sự thay đổi trong bối cảnh thuận lợi nhờ sự ổn định về nhiều mặt kinh tế, xã hội hiện nay.
“Thực tế, chính việc chúng tôi đang tiến triển tốt cũng là một trong số những lý do khiến mọi người nghĩ đây là lúc nên tạo ra sự thay đổi nhưng chưa rõ đảng nảo sẽ giành đa số tại Quốc hội. Chúng tôi có 4 đảng trung hữu khác nhau và số phiếu giành cho cánh hữu sẽ phải chia sẻ giữa 4 đảng này. Nhiều khả năng đảng Bảo thủ của bà Erna Solberg sẽ là đảng lớn nhất của phe trung hữu nhưng đó là điều duy nhất chúng ta có thể khẳng định vào lúc này”.
Các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy, thực tế nếu không xét theo liên minh thì đảng Lao động của Thủ tướng Stoltenberg có thể giành được khoảng 30% số phiếu và vẫn là đảng đơn lẻ lớn nhất. Do đó, bà Erna Solberg có thể phải liên minh với đảng Tiến bộ dù đảng này theo chủ nghĩa chống nhập cư, vốn không giành được thiện cảm tại một đất nước có tỷ lệ người nhập cư so với tổng dân số khá cao, góp phần đáng kể cho mức tăng dân số trung bình 1% mỗi năm của quốc gia Bắc Âu này./.