Ông Beto O'Rourke khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2020

VOV.VN - Cựu Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Texas, Beto O'Rourke ngày 14/3 đã phát động chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Danh sách các đại diện đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đã được bổ sung thêm cựu Thượng nghị sĩ bang Texas, Beto O'Rourke, 46 tuổi.
Ông Beto O'Rourke đã phát động chiến dịch vận động tranh cử năm 2020 vào ngày 14/3 tại bang Iowa.
Iowa là bang đầu tiên sẽ tổ chức bầu cử sơ khởi trong nội bộ để chọn ứng viên đại diện cho Đảng Dân chủ vào tháng 2/2020.
Ông Beto O'Rourke phát biểu tại Burlington, Iowa.
Ông lắng nghe câu hỏi của các cử tri.
Những người tham gia chăm chú lắng nghe ông Beto O'Rourke phát biểu.
Chiến dịch vận động tranh cử của ông tại bang Iowa đã thu hút rất nhiều cử tri.
Ông O'Rourke được nhiều người biết tiếng khi ông ra tranh cử để giành chiếc ghế của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà Ted Cruz.

Theo BBC, trong phát biểu của mình, ngôi sao mới nổi của Đảng Dân chủ cho biết, Mỹ đang phải đối mặt với “thời khắc quyết định thực sự”. và đảng Dân chủ chưa bao giờ lớn mạnh như thời điểm hiện tại.

 Ông Beto O'Rourke phát biểu với báo chí sau khi rời hội trường.

 Ông Beto O'Rourke ký tặng ảnh cho các cử tri.

Ngoài sự kiện chính, ông O'Rourke sẽ ghé thăm nhiều thị trấn ở miền Đông Iowa, vốn là một cứ địa của Đảng Dân chủ.
Chuyến thăm Iowa lần này sẽ là thử thách đầu tiên để xem liệu ông Beto O'Rourke có thể bước ra sân khấu chính trị quốc gia, và thu phục cử tri Mỹ hay không.
Theo Reuters, quyết định ra tranh cử của ông O'Rourke được đưa ra sau một thời gian dài cân nhắc.
Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận tại Iowa tuần trước, ông O'Rourke chỉ được 5% cử tri Đảng Dân chủ chọn làm ứng viên hàng đầu./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kamala Harris-Phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020
Kamala Harris-Phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Bà Kamala Harris tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 để chống lại những gì mà bà gọi là sự bất công trong 2 năm cầm quyền của ông Trump.

Kamala Harris-Phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Kamala Harris-Phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Bà Kamala Harris tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 để chống lại những gì mà bà gọi là sự bất công trong 2 năm cầm quyền của ông Trump.

Thêm 1 Thượng nghị sỹ Dân chủ tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ
Thêm 1 Thượng nghị sỹ Dân chủ tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Nữ Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren đưa ra tuyên bố này sau khi nghiên cứu về khả năng tranh cử vào chức vụ người đứng đầu Nhà Trắng.

Thêm 1 Thượng nghị sỹ Dân chủ tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ

Thêm 1 Thượng nghị sỹ Dân chủ tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Nữ Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren đưa ra tuyên bố này sau khi nghiên cứu về khả năng tranh cử vào chức vụ người đứng đầu Nhà Trắng.

Chân dung người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020
Chân dung người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Harris là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tranh cử vào Nhà Trắng năm 2020 và được đánh giá là một đối thủ “xứng tầm” với ông Trump.

Chân dung người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Chân dung người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Harris là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tranh cử vào Nhà Trắng năm 2020 và được đánh giá là một đối thủ “xứng tầm” với ông Trump.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ

Cory Booker được coi là ứng viên trẻ sáng giá của đảng Dân chủ cạnh tranh với Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ

Cory Booker được coi là ứng viên trẻ sáng giá của đảng Dân chủ cạnh tranh với Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.