Ông Biden: Các nhà lãnh đạo NATO cảm ơn tôi vì cuộc gặp với ông Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14/6 cho biết, ông sẽ không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào về Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin, và rằng ông sẽ nói về các chủ đề của hội nghị sau khi nó kết thúc.

Theo kế hoạch, ông Biden và ông Putin sẽ gặp nhau vào ngày 16/6 tại Geneva, Thụy Sĩ. Trả lời câu hỏi của phóng viên sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo NATO ở Brussels, Tổng thống Mỹ tránh trả lời câu hỏi về những gì ông mong đợi từ Tổng thống Nga hoặc bất kỳ nhượng bộ nào mà ông có thể đưa ra.

Biden cho biết ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo NATO khác, “họ đã cảm ơn tôi vì sẽ có cuộc gặp ngay thời điểm này với ông Putin. Họ nghĩ rằng việc làm của tôi hoàn toàn phù hợp”.

Nguồn tin quen thuộc với vấn đề tiết lộ với CNN, Tổng thống Biden đã tham vấn một số nhà lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh G7, bao gồm cả Thủ tướng Đức Angela Merkel về lời khuyên của họ trước cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga. Ông Biden cũng dành thời gian hằng ngày cùng với Ngoại trưởng Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nga sắp tới. Họ đã bàn bạc về những vấn đề ông Biden sẽ đưa ra thảo luận với ông Putin, từ các cuộc tấn công mạng đến tình hình Syria và Ukraine.

Theo CNN, các quan chức Mỹ vẫn đang làm việc với những người đồng cấp Nga về khả năng tổ chức cuộc gặp riêng một đối một, chỉ có ông Biden và ông Putin mà không có bất kỳ quan chức nào khác tham dự. Dự kiến sẽ không có cuộc họp báo chung sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh, theo đó, Tổng thống Mỹ Biden sẽ có cuộc trả lời riêng với báo chí.

Có một số nguồn tin nói rằng, phía Nga đã đề nghị để hai nhà lãnh đạo cùng xuất hiện trước báo giới nhưng Mỹ từ chối vì lo ngại ông Putin sẽ thể hiện tốt hơn trước ông Biden. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ hôm 13/6 khẳng định: “Đây không phải một cuộc thi xem ai có thể làm tốt hơn trong cuộc họp báo hoặc cố để làm xấu mặt nhau”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Á có thể đặt cược gì vào Thượng đỉnh Nga – Mỹ?
Châu Á có thể đặt cược gì vào Thượng đỉnh Nga – Mỹ?

VOV.VN - Theo Foreign Policy, nhiều quốc gia ở châu Á tin rằng vai trò độc lập của Nga sẽ khiến họ có nhiều "không gian" hơn để xoay xở khi cuộc đối đầu Mỹ - Trung trở nên gay gắt.

Châu Á có thể đặt cược gì vào Thượng đỉnh Nga – Mỹ?

Châu Á có thể đặt cược gì vào Thượng đỉnh Nga – Mỹ?

VOV.VN - Theo Foreign Policy, nhiều quốc gia ở châu Á tin rằng vai trò độc lập của Nga sẽ khiến họ có nhiều "không gian" hơn để xoay xở khi cuộc đối đầu Mỹ - Trung trở nên gay gắt.

NATO tìm kiếm đối thoại với Nga và hoan nghênh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga
NATO tìm kiếm đối thoại với Nga và hoan nghênh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm nay (14/6) khẳng định sẽ đối thoại với Nga.

NATO tìm kiếm đối thoại với Nga và hoan nghênh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga

NATO tìm kiếm đối thoại với Nga và hoan nghênh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm nay (14/6) khẳng định sẽ đối thoại với Nga.

Nga – Mỹ họp Thượng đỉnh, Ukraine thận trọng theo dõi “nhất cử, nhất động”
Nga – Mỹ họp Thượng đỉnh, Ukraine thận trọng theo dõi “nhất cử, nhất động”

VOV.VN - Khi hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ gặp nhau ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 16/6, Ukraine sẽ là nước theo dõi sát sao nhất sự kiện này bởi hơn ai hết, Kiev không muốn trở thành “quân cờ” trong cuộc đàm phán của 2 nước lớn.

Nga – Mỹ họp Thượng đỉnh, Ukraine thận trọng theo dõi “nhất cử, nhất động”

Nga – Mỹ họp Thượng đỉnh, Ukraine thận trọng theo dõi “nhất cử, nhất động”

VOV.VN - Khi hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ gặp nhau ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 16/6, Ukraine sẽ là nước theo dõi sát sao nhất sự kiện này bởi hơn ai hết, Kiev không muốn trở thành “quân cờ” trong cuộc đàm phán của 2 nước lớn.

Tổng thống Putin và Biden nói về thượng đỉnh Mỹ-Nga
Tổng thống Putin và Biden nói về thượng đỉnh Mỹ-Nga

VOV.VN - Trả lời trước báo giới sau hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đồng tình với nhận xét của người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng quan hệ giữa hai nước đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Tổng thống Putin và Biden nói về thượng đỉnh Mỹ-Nga

Tổng thống Putin và Biden nói về thượng đỉnh Mỹ-Nga

VOV.VN - Trả lời trước báo giới sau hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đồng tình với nhận xét của người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng quan hệ giữa hai nước đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Thượng đỉnh Nga – Mỹ là cơ hội để Biden “gửi thông điệp mạnh mẽ” tới Putin
Thượng đỉnh Nga – Mỹ là cơ hội để Biden “gửi thông điệp mạnh mẽ” tới Putin

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là cơ hội để Washington gửi "một thông điệp mạnh mẽ" tới Moscow.

Thượng đỉnh Nga – Mỹ là cơ hội để Biden “gửi thông điệp mạnh mẽ” tới Putin

Thượng đỉnh Nga – Mỹ là cơ hội để Biden “gửi thông điệp mạnh mẽ” tới Putin

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là cơ hội để Washington gửi "một thông điệp mạnh mẽ" tới Moscow.