Ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump 12 điểm trong cuộc thăm dò trên cả nước

VOV.VN - Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận trên cả nước công bố ngày 11 tháng 10 (theo giờ Mỹ), ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước đương kim Tổng thốngDonald Trump 12 điểm trong số các cử tri đã đăng ký bầu cử.

Cuộc thăm dò do Báo Bưu điện Washington Post và hãng ABC News tiến hành, cho thấy ông Biden được 53% và ông Trump được 41% cử tri ủng hộ. Phát hiện này phù hợp với các cuộc thăm dò tương tự trong vài tháng qua. Ông Biden cũng dẫn trước ông Trump 12 điểm trong số cử tri có khả năng bầu cử, với tỉ lệ 54% so với 42%.

Đa số cử tri (54%), cho biết họ tán thành hiệu quả điều hành nền kinh tế của ông Trump, trong khi 45% không tán thành. Tuy nhiên, 58% cử tri không tán thành cách xử lý đại dịch Covid-19 của Tổng thống Donald Trump, trong khi 41% tán thành. Có 40% cử tri tán thành cách thức điều hành của ông Trump trên cương vị tổng thống, so với 54% không tán thành.

Về thành phần cử tri, cựu Phó Tổng thống Biden hiện dẫn trước đương kim Tổng thống Trump trong số cử tri nữ có khả năng bầu cử, với tỉ lệ 59%-36% và hai ứng cử viên nhận được sự ủng hộ ngang nhau trong số cử tri nam, với cùng tỉ lệ 48%. Đang có sự giằng co giữa hai ứng cử viên trong số cử tri từ 65 tuổi trở lên, với 49% ủng hộ ông Biden và 48% ủng hộ ông Trump.

Trong cuộc khảo sát lần này, Báo Bưu điện Washington và hãng ABC News phỏng vấn hơn một nghìn người qua điện thoại từ ngày 06-09/10. Biên độ sai số là 3,5 điểm phần trăm trong số cử tri đã đăng ký bầu cử và cử tri trưởng thành, và 4 điểm phần trăm trong số cử tri có khả năng bầu cử.

Theo kết quả tổng hợp của hãng RealClearPolitics, ông Biden cũng dẫn trước ông Trump từ 5 đến 12 điểm trong bốn cuộc thăm dò dư luận kết thúc vào ngày 06/10 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 50.000 phiếu bầu bị sai thông tin, Tổng thống Trump nghi ngờ gian lận bầu cử
Gần 50.000 phiếu bầu bị sai thông tin, Tổng thống Trump nghi ngờ gian lận bầu cử

VOV.VN - Gần 50.000 phiếu bầu được phát cho cử tri thuộc hạt Franklin, bang Ohio, Mỹ đã bị lỗi sai thông tin. Số phiếu sai chiếm gần 21% số phiếu bầu được gửi qua thư tại đây.

Gần 50.000 phiếu bầu bị sai thông tin, Tổng thống Trump nghi ngờ gian lận bầu cử

Gần 50.000 phiếu bầu bị sai thông tin, Tổng thống Trump nghi ngờ gian lận bầu cử

VOV.VN - Gần 50.000 phiếu bầu được phát cho cử tri thuộc hạt Franklin, bang Ohio, Mỹ đã bị lỗi sai thông tin. Số phiếu sai chiếm gần 21% số phiếu bầu được gửi qua thư tại đây.

Bác sĩ Nhà Trắng: Ông Trump không còn nguy cơ lây lan Covid-19
Bác sĩ Nhà Trắng: Ông Trump không còn nguy cơ lây lan Covid-19

VOV.VN - Bác sĩ của Tổng thống Trump cho biết hôm 10/10 rằng Tổng thống không còn nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 nữa.

Bác sĩ Nhà Trắng: Ông Trump không còn nguy cơ lây lan Covid-19

Bác sĩ Nhà Trắng: Ông Trump không còn nguy cơ lây lan Covid-19

VOV.VN - Bác sĩ của Tổng thống Trump cho biết hôm 10/10 rằng Tổng thống không còn nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 nữa.

Tổng thống Trump lần đầu tiên phát biểu trước cử tri kể từ khi mắc Covid-19
Tổng thống Trump lần đầu tiên phát biểu trước cử tri kể từ khi mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 10/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu trước những người ủng hộ mình tại Nhà Trắng, trong đó phần lớn là người Mỹ gốc Phi và gốc Latin.

Tổng thống Trump lần đầu tiên phát biểu trước cử tri kể từ khi mắc Covid-19

Tổng thống Trump lần đầu tiên phát biểu trước cử tri kể từ khi mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 10/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu trước những người ủng hộ mình tại Nhà Trắng, trong đó phần lớn là người Mỹ gốc Phi và gốc Latin.