Tổng thống Trump lần đầu tiên phát biểu trước cử tri kể từ khi mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 10/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu trước những người ủng hộ mình tại Nhà Trắng, trong đó phần lớn là người Mỹ gốc Phi và gốc Latin.

Đây là sự kiện công khai đầu tiên mà Tổng thống Donald Trump tổ chức kể từ khi ông được chẩn đoán mắc bệnh Covid-19 và phải điều trị ba ngày tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed.

Trong sự kiện tập trung vào chủ đề "trật tự và luật pháp", từ ban công Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã phát biểu trước hàng trăm người ủng hộ tập trung ở Bãi cỏ phía Nam. Bài phát biểu chỉ kéo dài hơn 15 phút, nhưng Tổng thống Donald Trump nhiều lần lặp lại các điểm từng phát biểu gần đây, trong đó nhấn mạnh sự ủng hộ của ông đối với vấn đề thực thi pháp luật.

Ông Donald Trump còn hướng sự chú ý của dư luận tới quan điểm của đối thủ bên phía đảng Dân chủ Joe Biden và tìm cách “lấy lòng” lực lượng cử tri da màu, cử tri nói tiếng Tây Ban Nha vốn được nhận định có vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử lần này.

Tổng thống Donald Trump cho rằng, thời gian qua, nhà ở, nhà thờ và cơ sở kinh doanh của người Mỹ gốc Phi, gốc Latin đã bị cướp phá. Những cơ sở vật chất đó đã bị “những người hoàn toàn xấu” phá hoại và đốt cháy, tuy nhiên, ông Biden lại gọi họ là "những người biểu tình ôn hòa".

“Chúng tôi gọi đây là một cuộc tập hợp hòa bình tại Nhà Trắng nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với những người đàn ông và phụ nữ phi thường trong cơ quan thực thi pháp luật. Tất cả họ phối hợp rất tốt với chính quyền liên bang. Tôi phải nói với cộng đồng người Mỹ gốc Phi và gốc Tây Ban Nha, cảm ơn các bạn rất nhiều.”

Liên quan tới cuộc chiến chống Covid-19, Tổng thống Donald Trump một lần nữa tuyên bố sẽ đánh bại virus kinh khủng đó và cho rằng Mỹ đang sản xuất các liệu pháp chữa trị cùng dược phẩm mạnh. Ông Donald Trump cũng quả quyết rằng một loại vaccine ngừa Covid-19 sẽ sớm ra đời, trong khoảng thời gian kỷ lục và quân đội Mỹ sẽ phân phối loại vaccine đó rất nhanh chóng.

Hoạt động công khai đầu tiên của Tổng thống Donald Trump diễn ra trong bối cảnh hiện còn nhiều câu hỏi để ngỏ và quan ngại liên quan thực trạng sức khỏe, cũng như khả năng ông có thể lây bệnh cho người khác. Nhà Trắng không cung cấp kết quả xét nghiệm Covid-19 mới nhất và từ chối tiết lộ lần cuối cùng Tổng thống Donald Trump có kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã bỏ khẩu trang ra khi phát biểu và những người ủng hộ cũng đứng rất sát nhau, liên tục hò reo tán dương ông chủ Nhà Trắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ráo riết "xốc" lại chiến dịch tranh cử, Trump vẫn rơi vào tình thế bất lợi trước Biden
Ráo riết "xốc" lại chiến dịch tranh cử, Trump vẫn rơi vào tình thế bất lợi trước Biden

VOV.VN - Giới phân tích đánh giá, cơ hội tái đắc cử của Tổng thống đang thu hẹp đáng kể khi tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tiếp tục gia tăng và dư luận đang xoáy sâu vào cách thức ông đối phó dịch Covid-19.

Ráo riết "xốc" lại chiến dịch tranh cử, Trump vẫn rơi vào tình thế bất lợi trước Biden

Ráo riết "xốc" lại chiến dịch tranh cử, Trump vẫn rơi vào tình thế bất lợi trước Biden

VOV.VN - Giới phân tích đánh giá, cơ hội tái đắc cử của Tổng thống đang thu hẹp đáng kể khi tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tiếp tục gia tăng và dư luận đang xoáy sâu vào cách thức ông đối phó dịch Covid-19.

Tổng thống Trump sẽ phát biểu trước hàng nghìn người tại Nhà Trắng
Tổng thống Trump sẽ phát biểu trước hàng nghìn người tại Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump sẽ xuất hiện trước công chúng và có bài phát biểu từ ban công Nhà Trắng sau khi kết thúc thời gian cách ly do mắc Covid-19.

Tổng thống Trump sẽ phát biểu trước hàng nghìn người tại Nhà Trắng

Tổng thống Trump sẽ phát biểu trước hàng nghìn người tại Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump sẽ xuất hiện trước công chúng và có bài phát biểu từ ban công Nhà Trắng sau khi kết thúc thời gian cách ly do mắc Covid-19.

Nga muốn Donald Trump hay Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ?
Nga muốn Donald Trump hay Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Một số chuyên gia dự đoán mối quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ vẫn “ảm đạm” cho dù ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ tháng 11 tới.

Nga muốn Donald Trump hay Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ?

Nga muốn Donald Trump hay Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Một số chuyên gia dự đoán mối quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ vẫn “ảm đạm” cho dù ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ tháng 11 tới.