Gần 50.000 phiếu bầu bị sai thông tin, Tổng thống Trump nghi ngờ gian lận bầu cử

VOV.VN - Gần 50.000 phiếu bầu được phát cho cử tri thuộc hạt Franklin, bang Ohio, Mỹ đã bị lỗi sai thông tin. Số phiếu sai chiếm gần 21% số phiếu bầu được gửi qua thư tại đây.

Ủy ban Bầu cử hạt Franklin, bang Ohio cho biết, cụ thể đã có 49.669 cử tri nhận được lá phiếu sai thông tin, trên tổng cộng hơn 237.000 phiếu bầu được gửi đi bằng đường bưu điện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do một nhân viên đã thay đổi mã cài đặt của máy xếp phiếu bầu vào bao thư. Một số lá phiếu ghi sai thông tin ứng cử viên nghị sĩ. Trong khi một số phiếu ghi đúng thông tin nhưng lại được gửi đến cử tri ở một khu vực bầu cử khác.

Trưởng ban Đối ngoại đảng Cộng hòa ở bang Ohio – ông Frank LaRose đã phát biểu trước báo giới cho rằng chính quyền hạt Franklin đã mắc “sai lầm nghiêm trọng” và đang nỗ lực để khắc phục đổi lại phiếu bầu một cách nhanh nhất cho cử tri. Đồng thời khẳng định nỗ lực khắc phục để đảm bảo cuộc bầu cử an toàn, bảo mật và chính xác.

Bình luận về vấn đề này trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho rằng đây là một lỗi “ngoài tầm kiểm soát” và nghi ngờ hành động này có liên quan đến gian lận bầu cử.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong cuộc bầu cử năm nay, chính phủ Mỹ chấp thuận cả 2 hình thức bỏ phiếu gồm: bỏ phiếu trực tiếp tại các văn phòng ủy ban và bỏ phiếu từ xa qua bưu điện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sĩ Nhà Trắng: Ông Trump không còn nguy cơ lây lan Covid-19
Bác sĩ Nhà Trắng: Ông Trump không còn nguy cơ lây lan Covid-19

VOV.VN - Bác sĩ của Tổng thống Trump cho biết hôm 10/10 rằng Tổng thống không còn nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 nữa.

Bác sĩ Nhà Trắng: Ông Trump không còn nguy cơ lây lan Covid-19

Bác sĩ Nhà Trắng: Ông Trump không còn nguy cơ lây lan Covid-19

VOV.VN - Bác sĩ của Tổng thống Trump cho biết hôm 10/10 rằng Tổng thống không còn nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 nữa.

Tổng thống Trump lần đầu tiên phát biểu trước cử tri kể từ khi mắc Covid-19
Tổng thống Trump lần đầu tiên phát biểu trước cử tri kể từ khi mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 10/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu trước những người ủng hộ mình tại Nhà Trắng, trong đó phần lớn là người Mỹ gốc Phi và gốc Latin.

Tổng thống Trump lần đầu tiên phát biểu trước cử tri kể từ khi mắc Covid-19

Tổng thống Trump lần đầu tiên phát biểu trước cử tri kể từ khi mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 10/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu trước những người ủng hộ mình tại Nhà Trắng, trong đó phần lớn là người Mỹ gốc Phi và gốc Latin.

Ráo riết "xốc" lại chiến dịch tranh cử, Trump vẫn rơi vào tình thế bất lợi trước Biden
Ráo riết "xốc" lại chiến dịch tranh cử, Trump vẫn rơi vào tình thế bất lợi trước Biden

VOV.VN - Giới phân tích đánh giá, cơ hội tái đắc cử của Tổng thống đang thu hẹp đáng kể khi tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tiếp tục gia tăng và dư luận đang xoáy sâu vào cách thức ông đối phó dịch Covid-19.

Ráo riết "xốc" lại chiến dịch tranh cử, Trump vẫn rơi vào tình thế bất lợi trước Biden

Ráo riết "xốc" lại chiến dịch tranh cử, Trump vẫn rơi vào tình thế bất lợi trước Biden

VOV.VN - Giới phân tích đánh giá, cơ hội tái đắc cử của Tổng thống đang thu hẹp đáng kể khi tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tiếp tục gia tăng và dư luận đang xoáy sâu vào cách thức ông đối phó dịch Covid-19.